Vén màn chiêu trò “truyền điện” giả mạo của đại sư làng võ Trung Quốc

Tiểu Mã |

Đại sư Diêm Phương phái Thái Cực Quyền từng hứng chịu rất nhiều sự chỉ trích từ giới võ lâm Trung Quốc sau những lần biểu diễn “truyền điện” của mình.

1.Với làng võ truyền thống Trung Quốc, nữ võ sư Diêm Phương phái Thái Cực Quyền là nhân vật giàu tiếng tăm nhưng cũng là người phải hứng chịu nhiều chỉ trích bậc nhất sau những màn "võ truyền điện" được bà biểu diễn cùng các học trò trên mạng xã hội và cả sóng truyền hình.

Diêm Phương sinh năm 1954, sống tại Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, từng đảm nhận chức vụ Phó chủ tịch Hiệp hội Wushu tỉnh Hà Bắc. Bà bỗng trở thành nhân vật cực "hot" và gây nhiều tranh cãi với giới võ lâm Trung Quốc sau khi đăng một clip thi triển "võ truyền điện" vào năm 2012. Khi đó, bà tự nhận mình là "cao thủ số 1 Thái Cực Quyền, có thể đánh gục mọi người".

Suốt những năm sau đó, bà liên tục "gây bão" bằng những màn biểu diễn của mình. Theo Baidu, có một lần ngày 3/5/2017, bà biểu diễn trên internet và có thể đánh bại cả chục người chỉ bằng cách ra đòn bằng lòng bàn tay dù đứng cách đối thủ cả hàng mét. Tuy nhiên, sau đó màn biểu diễn này bị một số nhân vật trong cuộc xác nhận rằng đó chỉ là một chiêu trò được dàn dựng.

Vén màn chiêu trò “truyền điện” giả mạo của đại sư làng võ Trung Quốc - Ảnh 1.

Diêm Phương nhiều lần "gây bão" với những màn biểu diễn võ thuật của mình.

Diêm Phương theo học Thái Cực với mục đích ban đầu để bảo vệ sức khỏe. Bà là đệ tử của "Thái cực quyền tôn sư" Lý Kinh Ngô. Từ năm 1998 tới nay, bà đào tạo tổng cộng tới gần 10.000 đệ tử. Bà từng dẫn các học trò giành nhiều huy chương vàng ở các cuộc thi Thái Cực Quyền ở Trung Quốc và quốc tế.

Tuy nhiên, một giáo sư cao cấp của Viện Cơ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã từng khẳng định rằng việc Diêm Phương dùng "võ truyền điện" để đánh ngã đối thủ trong không khí là điều hoàn toàn phản lại các nguyên tắc của cơ học.

Vị giáo sư này giải thích rằng mặc dù Thái Cực Quyền có thể tạo ra sức mạnh nhất định nhưng muốn đánh ngã đối thủ, bắt buộc phải có một điểm tiếp xúc để tác động lực. Nếu đánh qua… không khí mà vẫn khiến đối thủ ngã nhào giống như Diêm Phương, điều đó chắc chắn là không thể.

Cũng theo vị giáo sư này, việc một người vảy lòng bàn tay có thể tạo ra một luồng khí. Song, để luồng khí này làm ngã cả chục người, chắc chắn điều đó là phản khoa học và không thể xảy ra. Do đó, màn biểu diễn của Diêm Phương đơn giản chỉ là "màn kịch" được bà dàn dựng cùng các đệ tử của mình.

Nữ võ sư Diêm Phương biểu diễn “võ truyền điện”

2.Năm 2012 sau khi đăng tải một clip "võ truyền điện" kéo dài tới 8 phút, bà vấp phải vô số lời chỉ trích từ cộng đồng giới võ lâm Trung Quốc. Nhiều ý kiến đề nghị bà Diêm Phương biểu diễn thứ võ công này với những người khác, không phải đệ tử của bà. Song, bà chỉ chọn lựa cách từ chối lời đề nghị này.

Vào thời điểm đó, một hãng truyền thông của Trung Quốc đã bình luận mỉa mai: "Hiệu suất trong video được bà Diêm Phương thực hiện là quá cường điệu. Những đệ tử của bà thì không khác gì những nhân vật trong phim hoạt hình! Chúng tôi chỉ có thể nói rằng những người này đã thực sự hư cấu và hủy hoại văn hóa quốc gia. Tất cả những gì chúng tôi có thể khuyên, đó là xin vui lòng không sử dụng sự thiếu hiểu biết của bạn và nghĩ tất cả đều là những kẻ ngu ngốc để làm ra những chiêu trò giật gân".

Vén màn chiêu trò “truyền điện” giả mạo của đại sư làng võ Trung Quốc - Ảnh 3.

Nhiều nhân vật từng lên tiếng cho rằng màn "võ truyền điện" của Diêm Phương là giả mạo.

Có một lần, sau khi chứng kiến màn biểu diễn của Diêm Phương, một khán giả đã thách đố bà bằng một bao gạo nặng 50 kg. Người này thách Diêm Phương có thể dùng "tuyệt kỹ" của mình để đẩy bao gạo văng đi 1 mét. Thế nhưng, Diêm Phương cũng từ chối lời thách đố này. Sau đó, nhiều ý kiến trên mạng xã hội đã chỉ trích Diêm Phương và mỉa mai rằng "chỉ có những dòng điện cao thế mới khiến các đệ tử của Diêm Phương nhảy tưng tưng lên như vậy".

Có một số thông tin cho rằng, vào ngày 10/10/2012 tại một hội nghị của hệ phái do "Thái cực quyền tôn sư" Lý Kinh Ngô sáng lập, nhiều thành viên đã yêu cầu trục xuất Diêm Phương ra khỏi hệ phái này, với lý do những chiêu trò của Diêm Phương đã "đẩy Thái Cực xuống vực thẳm và gây ra tiếng xấu với thế giới".

Chính con trai của tôn sư Lý Kinh Ngô đã tuyên bố: "Thái Cực Quyền giả mạo của Diêm Phương đã đẩy nền văn hóa Thái Cực xuống vực thẳm và gây ra những ảnh hưởng vô cùng tồi tệ. Vì thế, chúng tôi quyết định trục xuất Diêm Phương khỏi Thạch Gia Trang".

Thế nhưng, bà Diêm Phương cũng đưa ra phản ứng cực kỳ gay gắt. Bà cho rằng chỉ có tôn sư Lý Kinh Ngô là người duy nhất có quyền trục xuất bà khỏi hệ phái còn tất cả những người khác đều không có quyền đó. 

Sau đó, vì lý do tôn sư Lý Kinh Ngô đã qua đời, cộng với việc Diêm Phương dựa vào những đóng góp của bà trong việc quảng bá hệ phái trong nhiều năm nên bà vẫn giữ lại được chiếc ghế của mình và không bị trục xuất khỏi hội đồng ở Thạch Gia Trang.

Vén màn chiêu trò “truyền điện” giả mạo của đại sư làng võ Trung Quốc - Ảnh 4.

Diêm Phương là nhân vật gây tranh cãi bậc nhất trong làng võ cổ truyền Trung Quốc.

Đến nay, dù vấp phải quá nhiều sự chỉ trích nhưng thi thoảng, Diêm Phương vẫn lan truyền clip biểu diễn "võ truyền điện" của mình. Trong cơ cấu về đẳng cấp của môn phái thì nhiều môn đồ cũng dùng danh xưng "đại sư" để gọi Diêm Phương.

Bà cũng có một số đệ tử đáng chú ý, tiêu biểu có Trương Pháp Nghĩa – người đã từng nhận lời đấu Từ Hiểu Đông hồi tháng 5/2019 nhưng sau đó lại "lật kèo" và hủy trận đấu vào phút chót với lý do sợ đi máy bay nên không thể di chuyển từ Bắc Kinh đến Tân Cương đúng theo lịch đã sắp xếp từ trước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại