Nữ “đại sư” làng võ Trung Quốc bị tố lừa bịp bởi màn “võ truyền điện”

Tiểu Mã |

Võ sư Diêm Phương đã vấp phải nhiều sự chỉ trích sau khi clip biểu diễn “võ truyền điện” của bà được lan truyền.

Nữ võ sư Diêm Phương biểu diễn “võ truyền điện”

Mới đây, website V.QQ của Trung Quốc đã đăng tải clip "võ truyền điện" của nữ võ sư Diêm Phương, người được gọi là "đại sư" của môn phái Thái Cực Quyền. Clip này mau chóng thu hút tới gần 6000 lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận từ cư dân mạng Trung Quốc.

Chứng kiến màn công phu "bí ẩn" này của Diêm Phương, nhiều cư dân mạng Trung Quốc lên tiếng cho rằng đây là "công phu giả mạo" được bà dàn dựng cùng với các đệ tử của mình.

"Đây chắc chắn là thứ võ công giả. Không thể có loại võ công nào phản khoa học như vậy và nó không xứng đáng được tồn tại" – một cư dân mạng chỉ trích.

"Đây có lẽ là màn võ công được dàn dựng một cách khó có thể hài hước hơn" – một ý kiến khác đả kích.

Một ý kiến khác bình luận: "Tôi chỉ mong có cơ hội để được giao đấu với vị đại sư này. Tôi sẽ hạ gục bà ta chỉ với một tay".

Nữ “đại sư” làng võ Trung Quốc bị tố lừa bịp bởi màn “võ truyền điện” - Ảnh 2.

Theo Baidu, "đại sư" Diêm Phương sinh năm 1954 tại Hà Bắc, từng đảm nhận cương vị là Phó chủ tịch Hiệp hội kungfu tỉnh Hà Bắc. Trong nhiều năm kể từ khi trở thành một HLV môn Thái Cực Quyền, bà đã đào tạo tới gần 10.000 đệ tử.

Mặc dù có một số công lao trong việc quảng bá Thái Cực Quyền ra thế giới song Diêm Phương cũng từng vấp phải nhiều luồng ý kiến chỉ trích sau những lần biểu diễn "võ truyền điện" trên sóng truyền hình và mạng xã hội.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại