Về quê ăn Tết, thanh niên hả hê vì nghĩ ra kế chống trộm ngay trong phòng trọ nhưng bị dân mạng lao vào chỉ trích

Duy Nam |

Có ý thức phòng ngừa là tốt nhưng chủ phòng nên cân nhắc có nên dùng mưu kế kinh dị này không.

Hình ảnh được thanh niên đăng lên mạng xã hội để khoe. Người này buộc một con búp bê bằng bông vào gác xép, mặc cho nó một một quần áo y hệt như người thật.

Từ cửa chính nhìn vào, hình nộm giống một thanh niên đang đứng giữa phòng.

Về quê ăn Tết, thanh niên hả hê vì nghĩ ra kế chống trộm ngay trong phòng trọ nhưng bị dân mạng lao vào chỉ trích - Ảnh 1.

Thanh niên tạo ra cảnh tượng ghê rợn trong phòng trọ để chống trộm

Về quê ăn Tết, thanh niên hả hê vì nghĩ ra kế chống trộm ngay trong phòng trọ nhưng bị dân mạng lao vào chỉ trích - Ảnh 2.
Về quê ăn Tết, thanh niên hả hê vì nghĩ ra kế chống trộm ngay trong phòng trọ nhưng bị dân mạng lao vào chỉ trích - Ảnh 3.

Hình nộm với phần đầu làm từ con búp bê bằng bông

Thanh niên viết với giọng hả hê: "Mình về quê ăn Tết đây. Mong bọn trộm thần kinh khỏe chứ mình cũng thấy hơi gai gai".

Đúng là mưu kế của thanh niên rất "hiểm độc". Bất cứ tên trộm yếu bóng vía nào đều có khả năng đầu hàng ngay tại trận.

Thế nhưng thanh niên lại bị dân mạng chỉ trích khá "gắt".

"Dọa được trộm nhưng mà hại thân. Năm mới, ai lại để cái hình nộm treo cổ như thế giữa phòng. Có khi xui cả năm đấy!", thành viên Thủy Thu nhận xét.

"Nhìn ám ảnh quá, như hình nhân thế mạng vậy. Có nhiều cách để chủ thớt dọa trộm mà, cách này nguy hại khó lường. Năm mới quay lại, có chắc cậu ta nhớ đã treo hình nộm trong phòng không?", một dân mạng khác bày tỏ.

Tết là dịp nghỉ lễ dài ngày, khi học sinh, sinh viên, người làm ăn xa trở về quê hương mang theo nỗi lo mất an toàn phòng trọ. Thế nhưng để chống trộm, ngừa kẻ xấu, người ta cũng phải cân nhắc trước sau, chọn cách nào cho phù hợp, tránh gây xui xẻo và những rủi ro không đáng có.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại