Về quê ăn Tết, sợ cây cảnh héo rũ, cô gái nghĩ ra cách đối phó khiến dân mạng không thể nhịn cười

Duy Nam |

Những người chơi cây hẳn là sẽ chú ý đến cách chăm sóc có một không hai này.

Hôm nay đã là ngày 30 Tết âm lịch, đa phần người dân đều cố gắng hoàn thành những công việc cuối cùng ở thành phố để trở về quê nghỉ ngơi, đoàn tụ với gia đình. Cứ mỗi dịp đi vắng, người ta lại phải đau đầu nghĩ xem nhờ ai chăm cây giùm hay gửi thú cưng ở đâu cho tiện. Cũng vì thế mà những biện pháp tiện lợi, hữu ích để xua tan những nỗi lo này nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Một cô gái mới đây khoe bức ảnh chăm cây theo cách đặc biệt. Chậu cây xanh để ngoài ban công, thường xuyên phải hứng nắng nên cũng cần sự tưới tắm hằng ngày. Nhà đi về quê hết, không có ai chăm nom cây, cô này liền dốc ngược bình nước 5 lít, treo vào ban công. Nước được truyền từ bình đến chậu cây bằng một dây dẫn nhỏ, có thể điều chỉnh tốc độ truyền. Bằng cách này, cây được uống nước ở mức vừa phải, không quá ồ ạt.

Về quê ăn Tết, sợ cây cảnh héo rũ, cô gái nghĩ ra cách đối phó khiến dân mạng không thể nhịn cười - Ảnh 1.

Dân mạng bật cười vì cách làm độc đáo của cô gái. Nhiều người tỏ ra thích thú và muốn học tập.

"Chắc đây là thành quả của dân y chăm cây. Nhìn cách cắm bình nước như cắm bình truyền dịch cho bệnh nhân vậy. Bệnh nghề nghiệp không lệch đi đâu được", tài khoản Tường Vy nhận xét.

"Về nghỉ Tết cũng cả tuần, cây không uống nước chắc chết khô. May quá em đang không biết nhờ ai tưới hộ, có cách này của chị chắc sẽ ổn", một dân mạng cùng cảnh ngộ bày tỏ.

Dân mạng cũng làm theo cách truyền nước độc đáo này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại