Vẻ phổng phao của hiện tượng nhí từng gây sốt một thời trên VTV

Bình An |

Thiện Nhân giờ đã là cô thiếu nữ 18 tuổi và vẫn duy trì đam mê ca hát của bản thân.

Nguyễn Thiện Nhân sinh năm 2002 trong một gia đình thuần nông ở Bình Định.

Với năng khiếu và niềm đam mê ca hát từ nhỏ, năm 2014 cô đã xin phép người thân được thử sức với "The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí" - cuộc thi ca hát dành cho các em nhỏ từ 6 đến 15 tuổi trên VTV.

Vẻ phổng phao của hiện tượng nhí từng gây sốt một thời trên VTV - Ảnh 1.

Ngay từ lần đầu tiên khoe giọng hát trên VTV, Thiện Nhân đã trở thành một hiện tượng được rất nhiều khán giả quan tâm.

Ngay từ vòng Giấu mặt, Thiện Nhân đã trở thành một hiện tượng gây sốt khi thể hiện đầy cảm xúc bài hát mang âm hưởng dân ca "Mẹ yêu con".

Không chỉ khiến các huấn luyện viên của mùa giải năm đó phải tranh giành, Thiện Nhân còn được giới chuyên môn, khán giả nhận định là giọng ca tiềm năng khi mạnh dạn thể hiện ca khúc đã được các ca sĩ gạo cội trình bày và không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp nào cũng dám hát trên sân khấu lớn.

Sức hút chưa dừng lại ở đó. Clip biểu diễn "Mẹ yêu con" của Thiện Nhân sau khi đăng tải lên youtube đã thu hút được hơn 2 triệu lượt xem trong hơn 6 tuần - con số nhiều ngôi sao đình đám phải ước ao ở thời điểm đó.

Khi lựa chọn về đội của huấn luyện viên Cẩm Ly, Thiện Nhân tiếp tục được hướng dẫn và phát huy thế mạnh ở dòng nhạc cô bé yêu thích. Trải qua các vòng thi kịch tính, Thiện Nhân được xướng tên ở ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết với số bình chọn áp đảo từ phía khán giả.

Sau cuộc thi, Thiện Nhân quyết định chuyển vào TP.HCM để học tập, sinh sống. Vẫn duy trì việc học văn hóa ở các cấp, thời gian rảnh rỗi cô luyện tập và tham gia các buổi biểu diễn phù hợp.

Đầu năm 2015, Thiện Nhân trình làng album đầu tay "Thương về miền Trung" và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ công chúng và các nghệ sĩ đàn anh, đàn chị.

Tại lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 20 tổ chức cùng năm, Thiện Nhân đã vượt mặt Phi Nhung, Đan Trường, Uyên Trang, Hoài Lâm để được xướng tên ở hạng mục "Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất" và lọt "Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất".

Vẻ phổng phao của hiện tượng nhí từng gây sốt một thời trên VTV - Ảnh 3.

Sau khi trở thành quán quân "The Voice Kids" mùa 2, Thiện Nhân chuyển hẳn vào TP.HCM để sinh sống và học tập.

Trải qua 6 năm hoạt động trong làng giải trí, cô bé ngây ngô, rụt rè khi nổi tiếng ở tuổi 12 năm nào hiện tại đã là một cô thiếu nữ phổng phao, xinh đẹp.

Thích trang điểm, ăn vận cá tính ở độ tuổi trưởng thành, Thiện Nhân cũng thể sự tự tin thấy rõ khi trò chuyện với khán giả, giới truyền thông sau khi rèn luyện ở môi trường chuyên nghiệp.

Về hoạt động nghệ thuật, vài năm trở lại đây Thiện Nhân góp mặt trong một số gameshow ca hát đúng với lứa tuổi. Đồng thời, cô thực hiện nhiều dự án âm nhạc cá nhân và có nhiều music video thu hút triệu lượt xem.

Vẻ phổng phao của hiện tượng nhí từng gây sốt một thời trên VTV - Ảnh 4.
Vẻ phổng phao của hiện tượng nhí từng gây sốt một thời trên VTV - Ảnh 5.

Từ giọng ca nhí nhỏ bé, nhút nhát ngày nào, hiện tại Thiện Nhân đã trở thành cô thiếu nữ 18 tuổi với hình ảnh trưởng thành thấy rõ.

Vẻ phổng phao của hiện tượng nhí từng gây sốt một thời trên VTV - Ảnh 6.
Vẻ phổng phao của hiện tượng nhí từng gây sốt một thời trên VTV - Ảnh 7.
Vẻ phổng phao của hiện tượng nhí từng gây sốt một thời trên VTV - Ảnh 8.

Một số khoảnh khắc đánh dấu tuổi 18 của Thiện Nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại