Về nhì tại King’s Cup, HLV tuyển Malaysia mạnh miệng tuyên bố 'FIFA đã sai'

Đặng Lai |

Màn trình diễn tại King’s Cup cho thấy các cầu thủ Malaysia đang tiến bộ và kế hoạch của HLV Kim Pan-gon đi đúng hướng. Trong một lần cao hứng, vị HLV của ĐT Malaysia thậm chí tự tin tuyên bố rằng “BXH FIFA đã sai khi xếp Malaysia đứng tận thứ 148”.

Về nhì tại King’s Cup, HLV tuyển Malaysia mạnh miệng tuyên bố FIFA đã sai - Ảnh 1.

HLV Kim Pan-gon tỏ ra rất hài lòng với ĐT Malaysia

Trong buổi phỏng vấn với tờ Strait Times sau khi giành danh hiệu á quân King’s Cup, HLV Kim Pan-gon tuyên bố: “Chúng tôi phải cải thiện thứ hạng FIFA của mình. Tôi nghĩ việc Malaysia đang đứng thứ 148 thế giới là không chính xác.

Vì tôi thấy các cầu thủ của mình đã chứng tỏ giá trị trước các đội xếp cao hơn rất nhiều là Thái Lan (111) và Tajikistan (109). Họ đã cho thấy sự tiến bộ trong cả hai trận đấu. Chúng tôi nên đặt mục tiêu cạnh tranh nhiều hơn với các đội có thứ hạng cao hơn. Đó là mục tiêu trong vài năm tới.

Malaysia phải bắt kịp các đội tuyển mạnh hơn và cải thiện thứ hạng của mình. Nhưng tôi nghĩ, ngay lúc này thì Malaysia nên được xếp ngang bằng về thứ hạng với các đội như Thái Lan và Tajikistan”.

Về nhì tại King’s Cup, HLV tuyển Malaysia mạnh miệng tuyên bố FIFA đã sai - Ảnh 2.

ĐT Malaysia về nhì tại King's Cup sau 2 trận đều hòa ở thời gian chính thức

Thực ra, BXH FIFA vẫn luôn mang tính tương đối. Việc một đội tuyển xếp cao hơn bị đánh bại, thậm chí thua đậm các đội đứng dưới là hết sức bình thường.

Chưa cần những khu vực có các đội tuyển mạnh, tại châu Á thì Việt Nam đã đánh bại tuyển Trung Quốc đứng trên tới gần 20 bậc, Malaysia vùi dập Turkmenistan đứng trên mình 13 bậc, mới nhất là việc Indonesia hạ Curacao xếp cao hơn tới 71 vị trí.

Vì vậy, có lẽ HLV Kim Pan-gon đã đưa sự tự tin của mình “đi hơi xa”, nhất là khi King’s Cup vẫn chỉ là một giải giao hữu. Nhưng với những gì đã thể hiện, rõ ràng Malaysia vẫn là một đối thủ rất đáng gờm tại bảng B AFF Cup sắp tới.

HLV Kim Pan-gon cũng thông qua thành tích xếp nhì tại King’s Cup để gửi thông điệp đến các đối thủ cùng bảng, gồm Việt Nam, Singapore, Myanmar và Lào . “Chúng tôi chỉ thiếu may mắn trong loạt sút luân lưu (thua Tajikistan). Dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng đã chơi rất tốt và bây giờ, tôi sẽ chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo là AFF Cup", ông nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại