Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Malaysia tiến bộ nhiều, Việt Nam cần hết sức cẩn thận"

Đoàn Dự (Ảnh: Như Đạt) |

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đánh giá cao sự chuẩn bị của tuyển Malaysia cho AFF Cup 2022 và khuyến cáo tuyển Việt Nam cần hết sức thận trọng trước địch thủ này.

Xếp hạng 148 thế giới tuy nhiên tuyển Malaysia vừa có một giải King's Cup khá thành công, làm bước chạy đà tốt hướng về AFF Cup 2022. Ở trận mở màn, người Mã hòa chủ nhà Thái Lan (hạng 111) rồi thắng trên loạt luân lưu. Tới trận Chung kết gặp Tajikistan (hạng 109), Malaysia cũng có được kết quả hòa trong thời gian chính thức, chỉ thua khi sút luân lưu may rủi.

Nhìn Malaysia chạy đà tương đối thành công, chuyên gia Vũ Mạnh Hải tỏ ra thận trọng:

"Cách đây ít lâu, chúng ta đá lứa U19 với Malaysia và đã thất bại trước họ (thua 0-3 ở Bán kết U19 ĐNÁ 2022). Giờ nhìn thấy tuyển quốc gia Malaysia đá King's Cup tốt thế này, đúng là các lứa tuyển của họ đang có sự tiến bộ rất lớn.

Tất nhiên, để biết chính xác khả năng của tuyển Malaysia lúc này tới đâu thì còn phải chờ thêm, đặc biệt ở giải chính thức. Nhưng nhiều thông tin cho thấy thời gian qua họ cũng nhập tịch thêm khá nhiều (mới nhất là cầu thủ người Anh, Lee Tuck và cầu thủ người Argentina, Sergio Aguero – trùng tên với cựu danh thủ của Man City).

Trước AFF Cup 2022, Malaysia rõ ràng đang rất quyết tâm và có sự chuẩn bị tốt để sẵn sàng cạnh tranh với chúng ta hay Thái Lan, Indonesia. Chúng ta cần phải hết sức thận trọng. Không chỉ Malaysia mà vừa rồi Indonesia cũng đá rất tốt (thắng Curacao 3-2).

Sự cạnh tranh của 4 tuyển mạnh nhất Đông Nam Á (Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia) giờ đang rất quyết liệt. AFF Cup 2022 sẽ là nơi để có câu trả lời cho việc đội nào chuẩn bị tốt nhất, tiến bộ nhiều nhất".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Malaysia tiến bộ nhiều, Việt Nam cần hết sức cẩn thận - Ảnh 1.

Malaysia vượt qua chủ nhà Thái Lan ở King's Cup 2022.

Phân tích kĩ hơn về tuyển Malaysia, cựu danh thủ Thể Công nhấn mạnh vào vấn đề thể lực của đội bóng này và tuyển Việt Nam cần phải hết sức lưu ý.

"Malaysia luôn chơi rất mạnh mẽ, chủ yếu dùng sức còn về kĩ thuật thì tôi không đánh giá cao lắm. Nhưng thể lực của họ thì rất tốt. Họ cũng chơi rắn, dù không tới mức thô bạo, đá xấu kiểu Indonesia. Nếu đội nào gặp Malaysia mà không chuẩn bị tốt về thể lực thì sẽ dễ bị đối thủ lấn át".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Malaysia tiến bộ nhiều, Việt Nam cần hết sức cẩn thận - Ảnh 2.

Thực tế thì sau trận thắng Singapore 4-0, HLV Park Hang-seo đã lập tức bay sang Thái Lan, do thám trận Voi chiến đấu Malaysia (Ảnh: Như Đạt).

Theo lịch sử đối đầu, tuyển Việt Nam thắng 6, hòa 1 trước Malaysia ở 7 trận gần nhất. Chúng ta cũng vượt qua đối thủ này ở Chung kết AFF Cup 2018 để lên ngôi vô địch.

Tại AFF Cup 2022, Việt Nam chung bảng B với Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Ông Vũ Mạnh Hải cho rằng đối thủ lớn nhất của chúng ta vẫn là người Mã, khi các đội khác không quá đáng ngại.

"Trong một bảng đấu thế này, với những gì Malaysia đang thể hiện, chúng ta cần hết sức thận trọng, chuẩn bị thật tốt. Malaysia là đối thủ tiềm năng nhất của chúng ta.

Còn Myanmar cũng không phải đối thủ của tuyển Việt Nam đâu. Myanmar có nhiều tiềm năng để tiến bộ, kĩ thuật – sự khéo léo của họ không kém gì cầu thủ Việt Nam đâu. Nhưng họ cũng gặp nhiều khó khăn không thể giải quyết tốt.

Với Singapore, dù họ mới hòa Ấn Độ 0-0 nhưng thế là chưa đủ để khẳng định họ sẽ bứt phá mạnh mẽ. Nhìn chung thì bóng đá Singapore vẫn đang đi lùi. Trước đây Singapore rất mạnh, từng vô địch ĐNÁ nhiều lần nhưng chủ yếu nhờ ngoại binh. Giờ họ thay đổi chính sách, sử dụng lực lượng tự mình đào tạo thì chưa phải đối thủ Việt Nam cần e ngại. Tất nhiên chúng ta không coi thường họ, nhưng nếu ta đá cẩn thận thì lúc nào cũng có thể thắng".

Vào lúc 19h00 ngày 27/9, tuyển Việt Nam sẽ có thêm trận giao hữu gặp Ấn Độ để chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại