Về hưu thì làm gì: Người lớn tuổi Trung Quốc trở thành những game thủ 'đầu bạc', giới trẻ mơ ước '50 năm nữa được như họ'

Vu Lam |

Khi Trung Quốc đặt ra giới hạn chơi game đối với trẻ vị thành niên vào cuối tháng 8, những gamer trên 60 tuổi lại trở thành một trong những động lực tăng trưởng lớn nhất ngành. Hiện tại, 45-57 triệu người cao tuổi đang chơi video ở Trung Quốc và tăng gấp đôi kể từ giữa năm 2020.

Ông Yang gần như không thể giấu được sự phấn khích khi chơi game đua xe có tên Gran Turismo Sport. Người đàn ông 86 tuổi này chơi game qua Play Station 5 và đang lắc người sang cả 2 bên để chiếc xe không bị chệch hỏi đường đua. Ông hét lên: "Cảm giác rất thật, cẩn thận kìa." Trong khi đó, vợ ông cười và nói: "Từ từ thôi, ông lại đụng phải bàn rồi!"

Yang Binglin từng là một kỹ sư, đã dành cả đời để làm việc trong lĩnh vực thăm dò hydrocarbon cho các công ty dầu khí của Trung Quốc. Kể từ khi nghỉ hưu, ông lại tìm thấy một công việc mới đó là KOL ngành game.

Vài lần mỗi tháng, Yang đăng tải video và stream khi đang chơi trò chơi yêu thích trên nền tảng Bilibili. Kênh của ông - "Hardcore Gamer_Old Man Yang" đã trở thành một cái tên hot trên mạng và hiện có hơn 230.000 người đăng ký.

Đối với những người hâm mộ trẻ tuổi, "ông già" Yang là một nhân vật mới lạ. Họ thích việc một người đàn ông lớn tuổi cùng chia sẻ đam mê với những game bắn súng như Sniper và Far Cry. Họ cũng thích xem ông nói chuyện phiếm với cháu trai khi 2 người chơi game cùng nhau.

Một người xem chia sẻ: "Ông là thần tượng của cháu. Cháu hy vọng sẽ giống như ông trong 50 năm nữa."

Về hưu thì làm gì: Người lớn tuổi Trung Quốc trở thành những game thủ đầu bạc, giới trẻ mơ ước 50 năm nữa được như họ - Ảnh 1.

Ông Yang bên chiếc Play Station 5 của mình.

Nhưng trên thực tế, người về hưu chơi game ở Trung Quốc không còn là chuyện hiếm. Đại dịch đã thúc đẩy sự bùng nổ của những "game thủ tóc bạc" ở Trung Quốc và ngành video game trị giá 278 nghìn tỷ NDT (44 tỷ USD) ở nước này.

Khi Trung Quốc đặt ra giới hạn chơi game đối với trẻ vị thành niên vào cuối tháng 8, những gamer trên 60 tuổi lại trở thành một trong những động lực tăng trưởng lớn nhất ngành. Hiện tại, 45-57 triệu người cao tuổi đang chơi video ở Trung Quốc và tăng gấp đôi kể từ giữa năm 2020, theo báo cáo của Baidu Institute of Marketing (BIM).

Xu hướng này một phần được thúc đẩy bởi những đợt phong tỏa chống dịch vào đầu năm ngoái. Hàng triệu người lớn tuổi Trung Quốc đã sử dụng một loạt dịch vụ kỹ thuật số trong những ngày đầu của đại dịch. Theo đó, đặt hàng online và thanh toán qua smartphone đã trở thành điều thiết yếu.

Hiện tại, khoảng 23% người cao tuổi ở Trung Quốc chơi game trên điện thoại, một báo cáo công bố vào tháng 9 của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho thấy. Phần lớn họ thích các trò chơi giống Candy Crush như Anipop, với 62% các gamer lớn tuổi cho biết họ thường xuyên chơi.

Wang - một người đàn ông 76 tuổi đến từ tỉnh Cát Lâm, chia sẻ, bà chơi Anipop trên điện thoại 1 giờ/ngày. Bà tải trò chơi này khi thấy hàng xóm cũng chơi và cảm thấy dễ chịu hơn khi ngồi chơi mạt chược hàng giờ liền.

Wang nói: "Tôi có cảm giác thắng cuộc khi chơi và cũng có thể nói chuyện với hàng xóm, các cháu của mình qua trò chơi. Nhưng càng chơi tôi lại càng thấy khó và phức tạp."

Những tựa game như Anipop hay trò chơi mô phỏng nông trại Happy Farm cực kỳ phổ biến với người cao tuổi Trung Quốc. Dù các hãng sản xuất không nhắm đến người cao tuổi, nhưng nhóm gamer này lại trở thành "trụ cột" chính khi người trẻ mất hứng thú với những trò chơi này.

Trong khi đó, ngày càng nhiều công ty bắt đầu phát triển các game trên điện thoại dành riêng cho người cao tuổi. Duan Mingjie - nhà sáng lập hãng tư vấn AgeClub, cho biết một số startup đang tập trung vào thị trường ngách này.

Về hưu thì làm gì: Người lớn tuổi Trung Quốc trở thành những game thủ đầu bạc, giới trẻ mơ ước 50 năm nữa được như họ - Ảnh 2.

"Bác" Jifeng chơi Liên minh huyền thoại.

Duan nói: "Game trên điện thoại được coi là lý tưởng không chỉ dạy người lớn tuổi một số kiến thức về sức khoẻ, mà còn cho họ cảm giác thoải mái, có thể làm giảm tình trạng suy giảm trí nhớ."

Theo BIM, gamer "tóc bạc" ở Trung Quốc đang dần tách khỏi những tựa game "Match3" và tìm đến các tựa truyền thống phố biến đối với giới trẻ như Perfect World và Honor of Kings. Giống ông Yang, một trong số họ cũng đạt lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội.

"Bác" Jifeng - 60 tuổi, nổi tiếng nhờ chơi Liên minh huyền thoại. Tài khoản Douyin của ông đã thu hút gần 1,2 triệu người theo dõi và thậm chí còn xuất hiện trên truyền hình. Ông cũng trở thành một người phát ngôn không chính thức cho cộng đồng chơi game cao tuổi của Trung Quốc.

Sau bản cập nhật gần đây, "bác" Jifeng đã phàn nàn về phông chữ quá nhỏ và những dòng miêu tả phức tạp. Ông cho biết cần sự giúp đỡ của cháu trai để chơi. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Jifeng chia sẻ ông mất gấp đôi thời gian để tìm hiểu về một trò chơi mới so với khi còn trẻ. Nhưng ông không muốn từ bỏ vì muốn trở thành động lực cho người khác.

"Ông già" Yang cũng có mối lo tương tự. Ông chơi game gần như mỗi ngày trong 20 năm qua và khá "điêu luyện" nhưng vẫn cảm thấy khó khăn hơn khi điều khiển so với thế hệ trẻ. Trên thực tế, ngành game thường không tính đến những người lớn tuổi khi thiết kế sản phẩm.

Song, Yang vẫn không có ý định từ bỏ. Ông thích cách các tựa game giúp ông linh hoạt cả về tinh thần và thể chất. Hơn nữa, ông cũng thích chia sẻ đam mê của mình với mọi người trên Bilibili, điều giúp ông có một "trái tim trẻ trung."

Trong một đoạn clip mới được đăng tải, ông Yang ngả lưng ghế để chơi Resident Evil 8. Khi tiêu diệt hết zombie này đến zombie khác, ông chia sẻ một số mẹo để chơi trên mạng xã hội. Người hâm mộ của ông rất bất ngờ, có tài khoản bình luận: "Bạn cùng lớp 20 tuổi của tôi còn không dám chơi game này. ‘Ông già’ Yang thật sự đáng nể!"

Tham khảo Sixth Tone

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại