VĐV xe đạp gặp chấn thương nặng sau khi văng xuống khe núi ngay trong cuộc đua

AB |

Theo chẩn đoán ban đầu, cua rơ Remco Evanepoel bị vỡ xương chậu, dập phổi sau vụ va chạm đáng tiếc.

Vụ tai nạn kinh hoàng diễn ra tại giải đua xe đạp Il Lombardia 2020 diễn ra vào ngày 15/8. Khi còn cách đích khoảng 50 km, VĐV Remco Evanepoel (đội Deceuninck-Quickstep) đã mất tay lái trong một khúc cua và đâm vào một cây cầu. Chiếc xe đạp ở lại còn cua rơ người Bỉ bị văng xuống khe núi từ khoảng cách gần 10m.

Đội ngũ y tế có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng tiếp cận và tiến hành sơ cứu cho Remco. Được biết, VĐV này vẫn tỉnh táo trong lúc được chuyển tới bệnh viện Como nằm cách đó không xa.

VĐV xe đạp gặp chấn thương nặng sau khi văng xuống khe núi ngay trong cuộc đua - Ảnh 1.

Remco Evanepoel bị rơi xuống khe núi có độ cao gần 10m.

Theo cập nhật mới nhất từ đội đua chủ quản, Remco đã bị đa chấn thương nhưng may mắn không nguy hiểm tới tính mạng.

"Kết quả kiểm tra cho thấy cậu ấy bị vỡ xương chậu và dập phổi bên phải. Tổn thương này sẽ khiến Evenepoel - người đã thắng 4 chặng đua mùa này - phỉa ngồi ngoài trong thời gian tới. Tay đua của chúng tôi sẽ ở lại bệnh viện để theo dõi hết đêm 15/8, trước khi bay về Bỉ vào hôm chủ nhật (theo giờ địa phương)".

VĐV xe đạp gặp chấn thương nặng sau khi văng xuống khe núi ngay trong cuộc đua - Ảnh 2.
VĐV xe đạp gặp chấn thương nặng sau khi văng xuống khe núi ngay trong cuộc đua - Ảnh 3.

Cua rơ 20 tuổi được sơ cứu trước khi được đưa lên xe cứu thương.

Remco Evanepoel, 20 tuổi, là một tài năng sáng giá của làng đua xe đạp thế giới với chiến thắng tại giải Tour of Poland và Volta a Burgos cách đây chưa lâu. Trong cuộc đua vừa qua, cua rơ người BỈ cũng đang ở vị trí thứ 4 trước khi vụ va chạm diễn ra.

Chỉ trong vòng ít ngày, đội Quick Step đã phải chứng kiến 2 vụ tai nạn đáng tiếc. Hồi tuần trước, tay đua Fabio Jakobsen của đội suýt mất mạng tài cuộc đua Tour of Poland.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại