VAR 4 lần can thiệp, CLB của Văn Lâm cay đắng chịu cảnh từ thắng thành thua trước tân binh Thai League 1

Hiếu Lương |

Muangthong United phải nhận thất bại 1-2 trước BG Pathum United ở trận ra quân Thai League 1 năm 2020 diễn ra vào tối 15/2.

Trận đấu diễn ra cân bằng và kịch tính. Đặc biệt, sự hỗ trợ của VAR (Video Asisstant Referee – Trợ lý trọng tài video) khiến trận đấu liên tục xoay chuyển khó lường.

Phút 37, Derley mở tỷ số cho Muangthong United sau pha dứt điểm lạnh lùng trên chấm phạt đền. Trước đó, trọng tài chính nhờ sự hỗ trợ của VAR đã xác định trung vệ Suwaphanat để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Đến phút 40, trung vệ Irfan Fandi có pha phạm lỗi nguy hiểm với Saharat. Video quay chậm cho thấy Fandi đã giẫm lên người Saharat. Sau gần 2 phút tham khảo VAR, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu con trai huyền thoại Singapore Fandi Ahmad.

Những quyết định có lợi liên tục đến với Muangthong United nhưng bước sang hiệp 2, mọi thứ bắt đầu xoay chuyển sau tấm thẻ đỏ của đội trưởng Sarach Yooyen.

Tiền vệ trung tâm này nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ, sau khi được xác định để bóng chạm tay trong vòng cấm. Muangthong United phải nhận 1 quả phạt đền và Văn Lâm không thể chiến thắng Victor Cardozo.

VAR 4 lần can thiệp, CLB của Văn Lâm cay đắng chịu cảnh từ thắng thành thua trước tân binh Thai League 1 - Ảnh 1.

Muangthong United thất bại ở trận ra quân Thai League 1 mùa 2020. Ảnh: MTUTD.

10 đấu 10, Muangthong United trở nên lép vế trước đội chủ nhà. Phút 62, Tardelli dứt điểm tung lưới Văn Lâm lần thứ hai nhưng may mắn cho Muangthong United, trọng tài chính sau lần thứ 4 tham khảo VAR xác định Thitipan phạm lỗi với Sorawit trước đó.

Tuy nhiên, may mắn không ở bên Văn Lâm và các đồng đội đến cuối trận. Chính Thitipan có pha xoay người dứt điểm khéo léo trong vòng cấm ấn định tỷ số 2-1 cho BG Pathum United.

Khởi đầu như mơ để rồi thất bại cay đắng, Muangthong United chấp nhận thua đội bóng tân binh mới thăn hạng lên Thai League 1 mùa này. Mùa giải mới chắc chắn sẽ còn vất vả với Muangthong United khi họ để những cái tên đẳng cấp như Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan tiếp tục sang Nhật Bản chơi bóng. Heberty – cầu thủ hay nhất đội mùa trước thì sang kình địch Port FC. Mục tiêu lọt vào top 3 đội mạnh nhất của Muangthong United sẽ là thách thức nặng nề.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại