Vào tiệm vàng xin xem kiềng, vòng rồi vơ hết vào túi tháo chạy

PV |

Khi đi qua tiệm vàng Huy Hường, Sơn phát hiện chỉ 1 phụ nữ bán hàng nên vào xin xem kiềng, vòng, nhẫn rồicướp toàn bộ rồi bỏ chạy.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 4/4, Công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này hiện đang tạm giữ đối tượng Đặng Ngọc Sơn (SN 1992, trú thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 19h ngày 2/4, Công an huyện Như Thanh nhận được tin báo tại cửa hàng vàng Huy Hường (ở khu phố Vĩnh Long, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh) vừa bị một thanh niên đeo khẩu trang đến giả vờ mua vàng sau đó cướp giật 20 chỉ vàng 9999 gồm: Kiềng, lắc tay, nhẫn và hoa tai rồi bỏ chạy về phía huyện Nông Cống.

Vào tiệm vàng xin xem kiềng, vòng rồi vơ hết vào túi tháo chạy - Ảnh 1.

Đối tượng Sơn cùng tang vật vàng cướp được.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Như Thanh đã nhanh chóng huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chia làm nhiều tổ công tác để truy tìm thủ phạm đã gây ra vụ cướp giật tài sản nói trên.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, tại khu vực giáp ranh giữa huyện Như Thanh và Nông Cống tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Như Thanh đã bắt giữ thành công thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng là Đặng Ngọc Sơn, thu giữ toàn bộ tang vật là 20 chỉ vàng.

Tại công an, Đặng Ngọc Sơn khai nhận do nợ nần nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật tại tiệm vàng.

Chiều 2/4, Sơn đi từ Nông Cống lên huyện Như Thanh để thực hiện hành vi phạm tội. Khi thấy tiệm vàng Huy Hường chỉ có một người bán hàng là phụ nữ, Sơn đã vào và giả vờ hỏi mua vàng và xin xem nhiều kiềng, vòng, lắc nhẫn tổng khối lượng là 20 chỉ. Lợi dụng sơ hở của người bán, Sơn đã vơ toàn bộ số vàng này bỏ túi rồi vùng bỏ chạy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại