Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn đánh bại Mexico trong trận cầu kịch tính

Triệu Mẫn |

3 bàn thắng, 2 quả đá phạt 11m, 2 thẻ đỏ, trận tranh hạng 3 Confederations Cup giữa ĐT Bồ Đào Nha và ĐT Mexico đã diễn ra đầy hấp dẫn.

Tranh hạng ba Confed Cup 2017: Bồ Đào Nha 2-1 Mexico

Sau khi Bồ Đào Nha thất bại trước Chile trong trận bán kết Confed Cup, đội trưởng Cris Ronaldo đã được phép không phải tham dự trận tranh hạng 3. Anh bay về nước để gặp gỡ cặp song sinh mới chào đời của mình.

Thiếu vắng Ronaldo trong trận đấu cuối cùng của giải song "Selecao châu Âu" vẫn nhập cuộc tự tin. Mexico cũng tỏ rõ quyết tâm của mình, chính vì thế trận đấu diễn ra khá cởi mở.

Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn đánh bại Mexico trong trận cầu kịch tính - Ảnh 2.

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn.

Phút thứ 14, Bồ Đào Nha có cơ hội mở tỷ số sau khi được hưởng penalty do Andre Silva bị trung vệ Rafael Marquez phạm lỗi từ phía sau. Tuy nhiên, trên chấm phạt đền, chính Silva không thể đánh bại được thủ thành Ochoa.

Cả hai đội sau đó đều rất tích cực tấn công và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Song lần lượt các pha dứt điểm của cả hai bên đến từ Chicharito, Layun hay Pizzi đều không thể đưa bóng vào lưới. 

Tỉ số được mở ở phút 54, sau tình huống căng ngang khó chịu của Chicharito, hậu vệ Luis Neto bên phía Bồ Đào Nha vô tình đá pha phản lưới nhà, giúp Mexico vượt lên.

Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn đánh bại Mexico trong trận cầu kịch tính - Ảnh 3.

Pha phản lưới của cầu thủ Bồ Đào Nha.

Bị dẫn trước, cầu thủ Bồ Đào Nha tràn lên tấn công nhiều hơn để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên phải đến phút 90+1, CĐV của họ mới được ăn mừng.

Nhận đường tạt cánh của đồng đội, Pepe bất ngờ xuất hiện trong vòng cấm địa, tung cú đạp bóng mạnh mẽ hạ gục thủ thành Ochoa, đưa trận đấu bước vào hiệp phụ để phân định thắng bại.

Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn đánh bại Mexico trong trận cầu kịch tính - Ảnh 4.

Pepe ghi bàn gỡ hòa cho Bồ Đào Nha.

Tính cả trận đấu hôm nay, "Selecao châu Âu" đã đá trượt đến 4 quả trên chấm penalty tại Confed Cup 2017. 

Thế nên nhiều CĐV đội bóng này cảm thấy không quá tự tin khi BĐN được nhận quả phạt đền trong hiệp phụ thứ nhất. Tuy nhiên, Andrien Silva đã đã thực hiện thành công, nâng tỉ số lên 2-1.

Phút 106 Bồ Đào Nha chỉ còn chơi với 10 người khi Nelson Semedo nhận thẻ vàng thứ 2 do lỗi cao chân. Chỉ 6 phút sau, Mexico lâm vào cảnh tương tự. Tiền đạo Raul Jimenez cũng nhận thẻ vàng thứ 2 sau một pha đạp vào người Eliseu.

Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn đánh bại Mexico trong trận cầu kịch tính - Ảnh 5.

Cầu thủ Bồ Đào Nha nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân.

Phút 118, đội bóng của Chicharito cho rằng mình bị bỏ qua một quả penalty do lỗi đẩy sau của Pepe. Dù các cầu thủ Mexico phản ứng dữ dội song trọng tài vẫn không dừng trận đấu để nhờ sự trợ giúp của VAR.

HLV Carlos Osorio không thể giữ được sự bình tĩnh và có thái độ phản ứng quyết liệt. Ngay lập tức, ông bị trọng tài Fahad Al Mirdasi tước quyền chỉ đạo.

Dù rất cố gắng song ĐT Mexico chẳng thể ghi thêm được bàn thắng. Tỉ số 2-1 được giữ nguyên cho đến khi trận đấu kết thúc. ĐT Bồ Đào Nha đã đoạt hạng 3 ở Confederations Cup 2017.

Kết quả: Bồ Đào Nha 2-1 Mexico

Đội hình ra sân:

Bồ Đào Nha: Patricio, Pepe, Neto, Eliseu, Pizzi, Danilo, Moutinho, Semedo, Nani, Gelson Martins, Andre Silva.

Mexico: Ochoa, Araujo, Rafael Marquez, Layun, Carlos Vela, Hector Moreno, Herrera, Guardado, Reyes, Peralta, Javier Hernandez.

Bàn thắng:

Bồ Đào Nha: Pepe 90+1', Andrien Silva 104' (pen)

Mexico: Luis Neto (phản lưới) 54'

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại