Vắng Ali Mabkhout, UAE sẽ trông đợi vào ai để công phá khung thành Đặng Văn Lâm?

Hà Phương |

Đụng độ cường địch Việt Nam nhưng UAE lại không có sự góp mặt của Ali Mabkhout. Việc tìm kiếm người thay thế vai trò của Ali cũng khá khó khăn.

Việc tiền đạo số một, Ali Mabkhout, người đã ghi đến 6 trong tổng số 8 bàn thắng cho UAE tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bị treo giò (do đã nhận đủ 2 thẻ vàng) đang khiến đội bóng này gặp nhiều khó khăn trong việc tìm người thay thế trước chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình.

Trong danh sách ĐT UAE mới nhất tham dự trận đấu với Thái Lan, ngoài Mabkhout còn tới 4 tiền đạo là: Zaid Al-Ameri , Jassem Yaqoub , Ali Saleh và Ahmed Khalil . Tuy nhiên 3 cái tên đầu đều là các tuyển thủ U22 (sinh năm 1997 và 2000), chỉ mới lên ĐTQG chủ yếu là để học hỏi kinh nghiệm.

Vì thế thật khó có thể gửi trọn niềm tin vào 1 trong 3 cầu thủ này để lĩnh xướng hàng công của ĐT UAE trong chuyến làm khách sắp tới đối đầu Việt Nam.

Vắng Ali Mabkhout, UAE sẽ trông đợi vào ai để công phá khung thành Đặng Văn Lâm? - Ảnh 1.

Ali Mabkhout không thể thi đấu trước Việt Nam ngày 14/11 tới.

Niềm hy vọng lớn nhất của ĐT UAE lúc này có lẽ sẽ được đặt cả vào Ahmed Khalil. Đây là tiền đạo thậm chí còn giàu kinh nghiệm quốc tế hơn cả Ali Mabkhout (Khalil đã 103 lần khoác áo ĐTQG trong khi Mabkhout mới chỉ có 80 lần).

Xét về thành tích ghi bàn thì Ahmed Khalil cũng không thua kém là bao so với Ahmed Khalil với 48 lần "nổ súng", kém Mabkhout 7 lần. Trong đó đáng chú ý có 2 bàn thắng vào lưới ĐT Việt Nam trong cả 2 trận lượt đi và lượt về vòng loại Asian Cup 2015.

Trong sự nghiệp của mình, Ahmed Khalil đã giành được rất nhiều thành tích cùng các đội tuyển UAE như: vô địch giải U19 châu Á 2008, á quân ASIAD 2010, đoạt Cúp vùng Vinh 2013, HCĐ Asian Cup 2015.

Vắng Ali Mabkhout, UAE sẽ trông đợi vào ai để công phá khung thành Đặng Văn Lâm? - Ảnh 2.

Ahmed Khalil có thể là người thay thế cho Ali Mabkhout nhưng phong độ gần đây lại khá kém.

Tuy nhiên trong thời gian gần đây, phong độ của Ahmed Khalil là không tốt. Lần gần nhất tiền đạo này "nổ súng" trong màu áo CLB Shabab Al Ahli cách đây đã gần nửa năm (vào ngày 10/5/2019). Với phong độ sa sút như vậy, Khalil mới chỉ có vẻn vẹn 4 lần được vào sân thay người ở mùa giải 2019-2020 tại giải VĐQG UAE.

Còn trong màu áo ĐTQG, pha lập công gần nhất của tiền đạo sinh năm 1991 này là vào lưới Kyrgzystan cách đây cũng đã hơn 9 tháng (vào ngày 21/1/2019 tại VCK Asian Cup 2019).

Đứng trước tình hình này, HLV Marwijk đang lên kế hoạch "ngắm nghía" thêm một vài chân sút khác như Khalfan Mubarak hay Al-Ghassani. Tuy nhiên đây đều là những cầu thủ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc (mới chỉ ghi được không quá 1 bàn cho ĐTQG) và vì thế khó có thể đảm đương tốt vai trò trung phong cắm trong một trận đấu quan trọng như với ĐT Việt Nam.

Đây sẽ là một tin vui cho các học trò của HLV Park Hang-seo trong trận đấu được coi như "bản lề" tại bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại