Văn Toàn có tin vui tại Hàn Quốc

Đoàn Dự |

Trong bối cảnh HLV Troussier sắp triệu tập ĐTVN lần thứ hai thì Văn Toàn ngày càng được CLB hạng hai Hàn Quốc, Seoul E-Land sử dụng nhiều hơn.

Kết quả: Seoul E-Land 2-0 Bucheon 1995

Ghi bàn:

Seoul E-Land: Ronan 72', 87'

Chiều nay, CLB hạng hai Hàn Quốc, Seoul E-Land có trận đón tiếp Bucheon 1995 ở vòng 14 giải quốc nội. Đáng chú ý, Văn Toàn đã được bố trí đá chính trận này.

Trước đó từ ngày 3/5, chấn thương cổ chân của Văn Toàn đã bình phục. Anh có 3 trận liền được HLV Park Choong-Kyun cho vào sân từ băng ghế dự bị. Nhận thấy Văn Toàn đang tìm lại được phong độ cao nên trước một đối thủ mạnh, xếp hạng 3 trên BXH, HLV Park Choong-Kyun đã trọng dụng cựu sao HAGL.

Ở hiệp một trận đấu, thế trận giằng co đã diễn ra. Đôi bên không có nhiều cơ hội ngon ăn để ghi bàn. Tuy nhiên với riêng Văn Toàn, anh vẫn có một cơ hội dứt điểm nguy hiểm làm hàng thủ đối phương phải "toát mồ hôi" nhưng bóng lại đập xà ngang ra ngoài. Bàn thắng đã không được ghi và 45 phút đầu tiên kết thúc 0-0.

Sang hiệp hai, Văn Toàn tiếp tục chơi năng nổ. Những pha Văn Toàn tăng tốc ở biên rồi nhận bóng tạt vào hoặc đi bóng cũng là điểm sáng trong tấn công của đội chủ nhà. Dù vậy, nhìn chung thế trận của Seoul E-Land không mấy sáng sủa để ghi bàn. Và khi quyết định cần có sự thay đổi, HLV Park Choong-Kyun đã rút Văn Toàn khỏi sân ở phút 57.

Văn Toàn có tin vui tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Văn Toàn thể hiện khá tốt trước Bucheon 1995.

Chung cuộc, Seoul E-Land chiến thắng 2-0, với bàn thắng của Ronan ở phút 72 và phút 87 (11m, sau khi trọng tài kiểm tra VAR). Cuối trận đấu, một cầu thủ đội khách bị đuổi khỏi sân vì lỗi đánh nguội. Cầu thủ hai đội cũng có màn xô xát nhẹ nhưng mọi chuyện không đi quá xa.

Sau trận này, Seoul E-Land có 17 điểm, tạm vươn lên thứ 8 trên BXH hạng nhì Hàn Quốc.

Dù không đá trọn vẹn trận đấu hôm nay nhưng rõ ràng việc thường xuyên được ra sân ở Hàn Quốc sẽ giúp Văn Toàn ghi điểm với HLV Troussier.

Một thực tế là trong những lần thi đấu ở hạng nhì Hàn Quốc, Văn Toàn đều thể hiện khá tốt.

Anh vẫn cho thấy những điểm mạnh cá nhân của mình như tốc độ, kĩ thuật và còn phối hợp khá ổn cùng đồng đội.

Văn Toàn có tin vui tại Hàn Quốc - Ảnh 3.

Văn Toàn hòa nhập rất nhanh ở CLB hạng hai Hàn Quốc.

Mới đây, Văn Toàn cũng đã thông qua truyền thông xứ Kim Chi, nhắn gửi tới HLV Troussier rằng anh luôn sẵn sàng cho những sự thay đổi ở triều đại mới sau HLV Park Hang-seo.

"Tôi chưa gặp gỡ và chưa biết rõ về triết lý bóng đá của HLV Troussier. Nhưng bóng đá luôn thay đổi. Cầu thủ chúng tôi cần phải thích nghi với lối chơi của HLV mới và thi đấu thật tốt".

Văn Toàn có tin vui tại Hàn Quốc - Ảnh 4.

Công Phượng gặp vô vàn khó khăn ở Nhật Bản, chủ yếu là tập chay, không được thi đấu.

Cùng từ HAGL xuất ngoại nhưng trường hợp của Công Phượng tại Nhật Bản khó khăn hơn Văn Toàn rất nhiều. Cách đây ít ngày, anh đã ngán ngẩm mà nói về HLV Troussier: "Thú thật, tôi cũng không rõ ông ấy có biết tới mình không nữa".

Sở dĩ Công Phượng nói vậy vì từ khi sang Nhật Bản thi đấu cho CLB J.League Yokohama FC vào đầu năm 2023 tới giờ, cựu sao HAGL rất ít khi được cho ngồi dự bị, chứ chưa nói đến ra sân.

Hôm nay khi Yokohama FC thi đấu với Kawasaki Frontale (thắng 2-1), Công Phượng cũng tiếp tục không được đăng ký.

Bởi thế, không chắc HLV Troussier đã triệu tập Công Phượng lên ĐTVN dịp FIFA Days tháng Sáu tới. Hoặc nếu ông Troussier có gọi thì Phượng cũng sẽ phải nỗ lực rất nhiều để thể hiện. Quãng thời gian không được thi đấu nhiều tháng qua chắc chắn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ cầu thủ xứ Nghệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại