Văn Toàn "ăn đòn" của cầu thủ được nhận giải Fair-play

Khánh Sơn |

Osmar đã bị gãy chân và tiền đạo người Brazil phải nghỉ đến 6 tháng. Chưa hết, sau đây là hình ảnh "tố cáo" một vài cầu thủ Long An đã chơi bóng trên cả sự quyết liệt.

Trao đổi với chúng tôi sáng nay, tiền đạo Osmar nói rằng: "Tôi không hề trách đồng nghiệp (Huỳnh Tấn Tài – PV), đây là chỉ sự không may, bởi tôi đã tung hết chân và cậu ta phải cản phá".

Cũng theo tiền vệ người Brazil : "Đây thực sự là một cơn ác mộng bởi tôi đang có phong độ tốt lại bị chấn thương nặng. Cả gia đình tôi nữa, nếu tôi ngồi trên khán đài thì có lẽ, chẳng dám nhìn và sốc nặng!".

Với việc Osmar chấn thương, HAGL chỉ còn 1 ngoại binh là Ideguchi. Nhưng cũng nên nhớ, tiền vệ người Nhật cũng đã có tuổi.

Ở vị trí mà Osmar để lại chỉ còn Văn Toàn. Tuy nhiên, tiền đạo này đang không có phong độ thật tốt. Cụ thể, tuyển thủ QG này đã "tịt ngòi" trong 8 trận gần đây (từ vòng 3 đến vòng 10).

Văn Toàn ăn đòn của cầu thủ được nhận giải Fair-play - Ảnh 1.

Văn Toàn là một trong những cầu thủ được "chăm sóc" kỹ nhất

Điều đáng qua ngại hơn, Văn Toàn cũng là một trong những cầu thủ được các hậu vệ V-League chăm sóc rất cẩn thận.

Mới đây, đã xuất hiện một hình ảnh "tố cáo" hậu vệ của Long An cho tiền đạo sinh năm 1995 hưởng trọn cái gầm giày trong trận đấu ở vòng 10, trên sân Pleiku.

Rất may cho Toàn, nhờ "né đòn" kịp nên anh chỉ bị đau nhẹ. Dù vậy, đây cũng là một lời cảnh báo cho các cầu thủ HAGL, vốn chơi bóng kỷ thuật và lắt léo.

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh từng phát biểu: "Các cầu thủ HAGL là những người chơi bóng bằng kỷ thuật, sự tinh tế và uyển chuyển. Điểm mạnh lớn nhất chính là khả năng cầm bóng ban bật.

Ở V-League rất nhiều hậu vệ chơi xấu, hay như người ta nói là "Võ League". Nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị chấn thương, thậm chí đó là những ca chấn thương nặng".

"Thật khó bình luận, ai đẹp ai xấu vì mỗi người có một quan điểm về bóng đá, nhưng dù là gì đi nữa thì cũng dựa trên luật, chứ không phải đá người ta gãy chân xong rồi xin lỗi! Tuổi thọ cầu thủ rất ngắn", GĐĐH Huỳnh Mau bình luận.

Có một thời gian, người ta đã từng mở một cuộc kêu gọi để bảo vệ đôi chân cho những "cục vàng" của bầu Đức. Nghe có vẻ hơi "bênh vực" cho HAGL.

Tuy nhiên, đó không phải là điều quá đáng bởi những cầu thủ của đội bóng này luôn thể hiện thứ bóng đá lôi cuốn người xem, điều rất hiếm ở bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại.

Giới cầu thủ vẫn thường rỉ tai nhau một thông điệp, đó là giữ đôi chân cho nhau, đó cũng là cách giữ lấy nồi cơm. Tuy nhiên, có vẻ như vì thành tích, cái gọi "tình đồng nghiệp" ấy rất mong manh.

Vẫn biết, bóng đá là môn thể thao đối kháng nhưng có dứt khoát phải vào bóng bằng gầm giày, tung cước hạ gục đối phương không? Chắc chắn là không.

Do vậy, có lẽ đã đến lúc BTC cần có những chế tài, hay sự mạnh tay dành cho những người đá… láo.

Võ Nhật Tân nhận giải Fair Play năm 2012

Võ Nhật Tân được nhận giải fair-play năm 2013 nhờ hành động tố giác chuyện một đồng đội cũ của anh, muốn gợi ý Võ Nhật Tân lôi kéo một số đồng đội tham gia bán độ.

Hậu vệ của Long An đã vượt qua HLV Nguyễn Hữu Thắng và trọng tài Võ Minh Trí trong cuộc bầu chọn của các phóng viên thể thao trong cả nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại