Vũ Thu Phương: Đầu tiên phải bảo vệ My khỏi cạm bẫy showbiz

Quý ông nhạc Việt khẳng định, đây là kết quả công tâm, còn Thu Phương cho biết, việc cô phải làm ngay lúc này là bảo vệ cháu gái 16 tuổi thoát khỏi những cạm bẫy showbiz.

Ngay sau khi chương trình The Voice mùa thứ 2 kết thúc, giới truyền thông đã có buổi gặp gỡ ngắn cùng tân quán quân Thảo My, huấn luyện viên của cô cũng như 3 đội còn lại để có thể chia sẻ về thông tin và cảm xúc của mình.

So với sự tự tin và bản lĩnh trên sân khấu, cô bé Thảo My khi trò chuyện vẫn còn rất nhút nhát và e dè đúng với lứa tuổi 16 của mình. Không giấu được sự xúc động xen lẫn nét mệt mỏi sau một tuần tập luyện căng thẳng, Thảo My chia sẻ niềm vui khi tên mình được xướng lên là người chiến thắng. Cô gái trẻ cũng cho biết mình đã trình diễn hết sức những gì có thể trong đêm quan trọng này nên rất hài lòng với thể hiện của mình trong cả 3 tiết mục trình diễn cũng như hạnh phúc vì không phụ lòng thầy cô đã chỉ dẫn trong thời gian qua.

Chia sẻ ngắn gọn về kế hoạch sắp tới, Thảo My cho biết sẽ cố gắng gửi đến khán giả sản phẩm âm nhạc của mình và sẽ quay lại trường học vào năm sau. Cô gái nhỏ cũng chia sẻ ước muốn được chuyển hẳn vào TP.HCM sinh sống để phát triển con đường ca hát của mình.

Vũ Thảo My và HLV Đàm Vĩnh Hưng.

Về phía huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng, anh cũng ra sức bênh vực học trò của mình trước ý kiến Thảo My không có thể hiện thuyết phục bằng 3 thí sinh còn lại. Anh nói: “Mỗi người một ý kiến khác nhau, nhưng khán giả mới là người quyết định cuối cùng. Kết quả đêm nay rất công tâm, không có sự can thiệp của bất cứ huấn luyện viên nào, hay chê bai, dìm hàng lẫn nhau. Cuộc chơi nào cũng vậy, kết quả không bao giờ làm vui lòng hết tất cả mọi người, nhưng đây vẫn là ý kiến số đông, có thích thì họ mới bình chọn”.

Nam ca sĩ cũng chia sẻ thêm dù đêm nay, thí sinh nào trong top 4 đăng quang khán giả cũng sẽ đặt ra câu hỏi tương tự mà thôi.

Trước đêm chung kết diễn ra, chính Đàm Vĩnh Hưng đã tâm sự anh đã kêu gọi các fan của mình cùng nhau vote cho Thảo My, nên nhiều nghi ngờ được đặt ra rằng liệu cô gái này có thực sự có đủ lượng khán giả riêng của mình sau khi cuộc thi kết thúc hay không?

Nói về vấn đề này, Mr Đàm thắng thắn: “Ngày hôm nay, người ta dùng tình cảm để chia sẻ cho nhau. Nhưng ngày mai nếu Thảo My không thật sự cố gắng, tiến bộ thì sự yêu thương đó sẽ không tồn tại lâu. Cũng không có điều luật nào cấm fan Đàm Vĩnh Hưng thành fan của Thảo My. Tất nhiên, cô bé đó phải thật sự nỗ lực, chứ tôi không dại gì đem fan tặng không cho người khác”.

Ngoài đời, Thảo My là cô bé khá bẽn lẽn khi có quá nhiều sự quan tâm dành cho mình.

Huấn luyện viên Mỹ Linh chia sẻ về chiến thắng của Thảo My: “Trước đêm nay, Tôi và Hoàng Tôn không ai có áp lực gì cả, vì vào đến đây, ai cũng đều chiến thắng. Ai được giải là do phiếu bầu cao hơn chứ không có nghĩa đó là thí sinh xuất sắc nhất. Đôi khi, bầu chọn của khán giả rất cảm tính, khó kiểm soát. Nhưng tôi tin cả 4 em hôm nay đều có phần thể hiện xuất sắc”.

Cô cũng không quên dành lời chúc mừng cho quán quân mùa thứ 2: “Thảo My có giọng hát đầy tiềm năng, đầy cảm xúc dù hôm nay phần trình diễn của em không phải thuyết phục nhất. Nhưng tôi tin sự chọn lựa của khán giả vì có thể họ nhìn thấy được giọng hát của 5, 10 năm sau. Tôi hoàn toàn ủng hộ sự lựa chọn này vì Thảo My là người mà tôi cũng rất yêu mến. Hơn nữa, em là đồng hương, lại tỏa sáng như thế ở tuổi 16”.

Nữ ca sĩ Tóc ngắn cũng dành tình cảm đặc biệt cho học trò của mình khi không ngần ngại chia sẻ rằng Hoàng Tôn đã gợi lại cho cô hình ảnh một nhạc sĩ như Quốc Trung, Anh Quân, Huy Tuấn, Đức Trí trong nhiều năm trước. Cô cũng cho biết mình rất tin vào câu chuyện của những người về nhì đôi khi dễ thành công, tạo xu hướng, truyền cảm hứng mạnh mẽ hơn những người về nhất vì không phải chịu áp lực quá nặng nề của danh hiệu. Do đó, Mỹ Linh đặt rất nhiều niềm tin vào Hoàng Tôn và Vũ Cát Tường

"Tôi tin trong tương lai sẽ có nhiều cơ hội sát cánh cùng các em để có thể tiếp bước thế hệ nhạc sĩ đi trước”, cô nói thêm.

Mỹ Linh khẳng định không "nuốt trọn" Hoàng Tôn.

Khi được hỏi về ý kiến Mỹ Linh đã “nuốt trọn” Hoàng Tôn trong màn trình diễn chung liên khúc Dành cho em - Gửi anh, nữ huấn luyện viên thẳng thắn trả lời: “Tôi đã từng nuốt trọn nhiều người chứ không riêng gì Hoàng Tôn. Đó là cảm xúc, tiếng hát cất lên từ trái tim, không thể nào bắt tôi vặn nhỏ lại được. Tôi vẫn tin màn trình diễn vừa rồi của hai chị em rất thuyết phục. Có thể do mọi người cảm tính chăng?”

Vũ Thu Phương: "Tôi sẽ phải bảo vệ My rất nhiều"

- Chị sẽ hỗ trợ gì cho cháu gái của mình trong bước đường tương lai?

- Tôi không có nhiều kinh nghiệm về âm nhạc, nhưng chắc chắn phải bảo vệ cho My rất nhiều về mặt xây dựng hình ảnh. My sẽ đi theo con đường âm nhạc văn minh, hiện đại nhất và phù hợp với lứa tuổi của mình.

 

- Còn những cảm bẫy của showbiz?

- Đó là lý do vì sao tôi dùng từ "bảo vệ". Bắt đầu từ thời khắc này, tôi sẽ phải bảo vệ My rất nhiều. Chắc chắn môi trường nào cũng sẽ có cạm bẫy thôi. Hôm nay My khiến cả gia đình tự hào vì chiến thắng ngay ở lứa tuổi còn rất bé, nhưng vui đấy rồi lại phải lo lắng, chuẩn bị tinh thần rất nhiều để hỗ trợ My vượt qua tất cả.

- Việc chị thường xuyên xuất hiện bên Thảo My trong những đêm thi quan trọng về sau đã giúp cháu gái phổ biến hình ảnh rộng rãi hơn. Nhưng từ đó cũng nảy sinh ý kiến cho rằng My không chiến thắng bằng thực lực mà do sự PR mạnh tay từ gia đình. Chị nghĩ sao?

- So với những thí sinh khác, My chưa từng học qua bất cứ trường lớp đào tạo âm nhạc nào nên chịu nhiều thiệt thòi, tôi tất nhiên phải là người hỗ trợ cho My rồi. Thật ra tôi cũng đắn đo rất nhiều vì không muốn mọi người nghĩ vì Vũ Thu Phương mà My mới chiến thắng.

Tôi cũng đã phải hạn chế rất nhiều, nhưng trong các đêm thi cuối vẫn phải đồng hành để lo cho My. Thậm chí trước đêm chung kết, rất nhiều báo đã phỏng vấn, nhưng tôi phải từ chối. Tôi muốn My nếu có thắng thì phải bằng chính sức lực của mình. Con đường phía trước vẫn còn dài, nếu hôm nay tôi còn ở cạnh My, nhưng ngày mai có một hố sâu có thể tôi không có ở đó thì sao?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại