TGĐ Galaxy lên tiếng về việc Bụi Đời Chợ Lớn bị tung lên mạng

Sau thời gian dư luận xoay quanh việc Bụi Đời Chợ Lớn (BĐCL) bị tung trái phép trên mạng internet, bà Đinh Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc công ty cổ phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio) đã có câu trả lời phỏng vấn.

TGĐ Galaxy lên tiếng về việc Bụi Đời Chợ Lớn bị tung lên mạng
 

Sau khi có cuộc phỏng vấn của bà Ngô Phương Lan  - Cục trưởng cục Điện ảnh trên báo, TGĐ Galaxy bà Đinh Thị Thanh Hương đã có buổi phỏng vấn về việc phim Bụi Đời Chợ Lớn bị tung lên mạng trái phép.

Cho đến giờ này, Galaxy và Chánh Phương đã hợp tác với cơ quan điều tra như thế nào xung quanh vụ Bụi đời chợ Lớn bị tung lên mạng, thưa bà?

Ngay sau khi phát hiện “Bụi đời Chợ Lớn” bị tung lên mạng, Galaxy đã gửi Công văn chính thức cho Cục A83 – Bộ Công an để tố giác hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm bản quyền phim và đề nghị Cơ quan công an vào cuộc để tiến hành điều tra vụ việc.  Galaxy cũng gửi thông báo, khiếu nại đến các ban ngành liên quan về vụ việc, đồng thời khẳng định rõ Công ty Thiên Ngân luôn triệt để tuân thủ pháp luật, tuân thủ các quyết định của Cục Điện ảnh về việc không phát hành bộ phim này. Galaxy đang tích cực phối hợp với cơ quan điều tra để truy tìm thủ phạm gây rò rỉ bản phim nháp của “Bụi đời Chợ Lớn”.

Thiệt hại lớn nhất trông thấy được của nhà sản xuất BĐCL khi phim bị tung lên mạng là những gì cụ thể thưa bà? Về kinh tế? Về tinh thần? Về sự phiền phức khi phải đối mặt với pháp luật?

Toàn bộ vốn đầu tư không thu hồi được, sản phẩm bị tung ra thị trường lại là một bản nháp kém chất lượng và bị cấm lưu hành, đây là một sự cố gây tổn thất nặng nề về kinh tế và ảnh hưởng đến uy tín của Galaxy. Chúng tôi đã làm đúng mọi quy định về bảo quản, bảo mật phim và thực sự bất ngờ khi bản phim nháp bị tung lên mạng. Tôi khẳng định Galaxy là nạn nhân của sự ăn cắp bản quyền trắng trợn và phát tán bộ phim bất hợp pháp. Vì thế, chúng tôi sẽ hết sức phối hợp với cơ quan điều tra để pháp luật được thực thi nghiêm minh.

 TGĐ Galaxy lên tiếng về việc Bụi Đời Chợ Lớn bị tung lên mạng
Bà Đinh Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc công ty cổ phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio)

Với nội bộ đoàn làm phim, các anh chị có động thái gì không sau sự cố trên?

Trong công ty, chúng tôi đã rà soát lại việc thực hiện các quy định về bảo quản, bảo mật phim để khẳng định chắc chắn rằng việc bản phim nháp của “Bụi đời Chợ Lớn” bị phát tán là một tai nạn không mong muốn của chúng tôi. Đồng thời, Ban giám đốc cũng động viên nhân viên toàn công ty đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Bụi đời Chợ Lớn đã bị cấm chiếu dưới mọi hình thức, nhưng dường như nếu có được chiếu công khai thì vấn đề bản quyền cũng dễ dàng bị vi phạm. Bà có ý thức được điều này?

Việc bảo vệ bản quyền phim luôn luôn là vấn đề đau đầu với chúng tôi trong nhiều năm nay. Nạn in sao băng đĩa lậu, bán giá rẻ tràn lan đã gây thiệt hại lớn cho những người làm phim và phát hành phim chúng tôi.

Qua sự cố trên, bà nhìn thấy những gì thuộc về “kẽ hở” của luật pháp để những kẻ tung phim lên mạng có thể vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?

Bên cạnh các qui định của pháp luật, nếu ai cũng đồng lòng tẩy chay các bản in sao bất hợp pháp, kém chất lượng thì chắc chắn tệ nạn xâm phạm bản quyền sẽ giảm đi đáng kể. Tôi mong muốn mọi người hãy nói Không với việc phát tán bất hợp pháp “Bụi đời Chợ Lớn”.

Bà có nghĩ rằng, hiện tại các nhà sản xuất phim đang không được bảo vệ mà lại bị đổ lỗi khi xảy ra sự cố như sau vụ BĐCL, cục trưởng Cục ĐA đang cho rằng hai hãng phim phải chịu trách nhiệm?

Tôi không nghĩ đây là “đổ lỗi”. Khi bản phim bị rò rỉ, dù đó là một tai nạn hoàn toàn không mong muốn và gây thiệt hại lớn cho công ty nhưng với tư cách là một trong những đơn vị đầu tư và là đơn vị phát hành, Galaxy có những trách nhiệm theo quy định của pháp luật về việc bảo quản, bảo mật bộ phim. Trong suốt quá trình tiến hành các thủ tục duyệt phim, chúng tôi đã thực hiện triệt để các quy định của pháp luật và quy chế nội bộ về bảo mật bộ phim. Trong giai đoạn hiện nay, Chúng tôi nhận trách nhiệm và sẽ phối hợp tích cực với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ vụ việc.

Đã có ý kiến không hẳn không có lý, rằng có lẽ ở VN cần đến một bảo hiểm chuyên biệt cho  người sản xuất phim, đó là bảo hiểm kiểm duyệt, bà nghĩ sao về vấn đề này?

Tôi chưa bao giờ nghe nói đến hình thức bảo hiểm này, dường như trên thế giới cũng chưa từng có. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ các sự cố như thế này để làm tốt hơn, trên tinh thần tuyệt đối tuân thủ pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại