Scandal liên quan Phi Thanh Vân: Anh Tú - Kiều My vi phạm chế độ hôn nhân

Vân Anh |

(Soha.vn) - Luật sư cũng cho biết việc chị My tố cáo Phi Thanh Vân giật chồng hoàn toàn không có căn cứ pháp lý.

Những ngày gần đây, thông tin về việc thai phụ Lê Kiều My gửi đơn tới các cơ quan chức năng để tố cáo hành vi 'giật chồng' của diễn viên Phi Thanh Vân đã gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin do chị My cung cấp thì hiện nay 'chồng' của chị là anh Trần Anh Tú đang 'cặp kè' với Phi Thanh Vân. Không những thế, cô ca sĩ - diễn viên này còn thường xuyên gửi tin nhắn hăm dọa gây ảnh hưởng tới tâm lý và sức khỏe của mẹ con cô.

Tuy nhiên, có một sự thật được hé lộ là anh Trần Anh Tú và chị Lê Kiều My thực chất không phải là vợ chồng hợp pháp. Anh Tú trả lời trên báo chí: "Kiều My với tôi đúng là có quan hệ, tuy nhiên đó chỉ là mối quan hệ qua đường và không ràng buộc về mặt tình cảm. Vì lỡ có con với Kiều My, tôi không thể chối bỏ trách nhiệm làm cha của con cô ấy". Hiện nay, anh Tú vẫn chưa ly hôn với người vợ hợp pháp của mình.

Chi tiết này khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu về cuộc tình tay 3. Và, theo phân tích của Luật sư Vi Văn Diện - Công ty Luật Thiên Minh  mối quan hệ giữa chị My và Anh Tú - người bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với Phi Thanh Vân có những dấu hiệu vi phạm pháp luật.

	Luật sư Vi Văn Diện - GĐ Văn phòng Luật Thiên Minh

Luật sư Vi Văn Diện - GĐ Công ty luật Thiên Minh

"Trước hết là phải xem xét trách nhiệm của ông Trần Anh Tú và chị Kiều My về hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng. Bởi lẽ ông Tú đã có vợ, con, chị My đã biết anh Tú có vợ con mà hai người vẫn cố tình quan hệ tình cảm với nhau như vợ chồng điều đó thể hiện mối quan hệ này đã được công khai.

Anh Tú nói rằng đó là mối quan hệ tình nhân qua đường thì sao lại phát sinh mấy mâm cỗ báo cáo hai bên họ hàng? Hơn nữa giữa ông Tú và chị My đã có con chung với nhau, không chỉ một con mà hiện nay chị My lại đang có thai được cho rằng cái thai đó là của anh Tú và chị My, ngoài ra hai người còn phát sinh tài sản chung, chứng tỏ mối quan hệ này không chỉ đơn giản là “qua đường”, luật sư cho biết.

	Theo luật sư, chi Lê Kiều My không có căn cứ pháp lý để gửi đơn tố cáo Phi Thanh Vân giựt 'chồng'

Theo luật sư, chi Lê Kiều My không có căn cứ pháp lý để gửi đơn tố cáo Phi Thanh Vân giựt 'chồng'

Việc chị My gửi đơn tố cáo Phi Thanh Vân giật 'chồng' tới các cơ quan có thẩm quyền theo luật sư Vi Văn Diện hoàn toàn không có cơ sở, căn cứ giải quyết.

"Bởi lẽ hôn nhân của anh Tú chị My là hôn nhân trái quy định của pháp luật, chưa được pháp luật công nhận.

Việc tố cáo hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng đối với nghệ sỹ Phi Thanh Vân cần phải có căn cứ, cơ sở pháp lý rõ ràng về mối quan hệ “như vợ chồng” của cô nghệ sỹ này với Trần Anh Tú".

Về mức độ xử phạt hành vi vi phạm của anh Tú và chị My, luật sư Vi Văn Diện cho biết pháp luật quy định về hành vi nêu trên của anh Tú và chị My, trước hết hai người này sẽ bị xem xét về xử phạt hành chính khi chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên nếu hành vi đó gây hậu quả nghiêm trọng như làm cho gia đình của một hoặc cả hai bên tan vỡ dẫn đến ly hôn, vợ hoặc chồng, con vì thế mà tự sát, v.v... thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự ngay về tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng quy định tại Điều 147 BLHS mà không đòi hỏi phải có điều kiện là “đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn tái phạm”.

	Phi Thanh Vân bị tố giựt 'chồng' của chị My (người đàn ông đứng bên phải)

Phi Thanh Vân bị tố giật 'chồng' của chị My (người đàn ông đứng bên phải)

Trước sự việc chị Lê Kiều My tố cáo diễn viên - ca sĩ Phi Thanh Vân thường xuyên gửi tin nhắn hăm dọa gây ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe của mẹ con chị, luật sư Vi Văn Diện cho biết: "Trước hết cần phải xác minh những tin nhắn đó có thật sự của Phi Thanh Vân hay không. Trong trường hợp đúng, thì dù chưa đe dọa trực tiếp đến người tố cáo (chị My - PV) cũng cần xem xét và xử lý hành chính, phải công khai xin lỗi và dừng ngay mọi hành vi đó lại. Còn trong trường hợp không phải, thì chị My đã phạm tội vu khống, cũng sẽ bị xử lý".

Theo quy định tại điều 147 Bộ luật hình sự quy định về tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng:

- Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

- Phạm tội trong trường hợp đã có quyết định của Toà án tiêu huỷ việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại