Phan Hoàng Thu lặng lẽ tới kho bạc nộp phạt vì 'thi chui'

Thảo Nguyên |

(Soha.vn) - Hoa hậu Đông Nam Á Phan Hoàng Thu đã nghiêm chỉnh chấp hành án phạt do Sở VHTT&DL Hà Nội đưa ra. Cô bị phạt vì đi thi..."chui".

Theo quy định, những thí sinh đoạt giải cao nhất trong một cuộc thi sắc đẹp có quy mô toàn quốc mới có thể đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc Quốc tế.

Tuy nhiên, Phan Hoàng Thu đã âm thầm đi thi Hoa hậu Du lịch Thế giới mà không nộp hồ sơ xin phép tới Cục Nghệ thuật Biểu diễn và với sai phạm này, người đẹp đã phải đối diện với án phạt từ Sở VHTT&DL Hà Nội.

Ngày 22/01, Phan Hoàng Thu chính thức nhận quyết định xử phạt 15 triệu đồng cho hành vi tự ý đi thi Hoa hậu Du lịch Thế giới. Đây là mức phạt thấp nhất trong khung hình phạt mới áp dụng theo khoảng 5 điều 14 của Nghị định 158/2013/NĐ-CP.

Đầu giờ chiều ngày 23/1/2014, Phan Hoàng Thu đã có mặt tại Kho bạc nhà nước quận Đống Đa để nộp phạt.

Đầu giờ chiều ngày 23/1/2014, Phan Hoàng Thu đã có mặt tại Kho bạc nhà nước quận Đống Đa để nộp phạt.

Sau khi nhận được quyết định từ Sở VHTT&DL Hà Nội, chiều ngày 23/1/2014, người đẹp Phan Hoàng Thu đã tới Kho bạc Nhà nước quận Đống Đa để thi hành án phạt theo quy định. Cô ăn mặc khá giản dị và âm thầm đi nộp phạt.

Phan Hoàng Thu sinh năm 1990, cô vừa tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm nghệ thuật, chuyên ngành thiết kế thời trang. Sau một thời gian đầu quân cho công ty Elite, Phan Hoàng Thu đã quyết định tách ra để trở thành người mẫu tự do.

Cô ăn mặc khá giản dị, 1 mình tới nộp phạt.

Cô ăn mặc khá giản dị, 1 mình tới nộp phạt.

Phan Hoàng Thu từng đoạt Giải vàng Tìm kiếm Người mẫu Ngôi sao tương lai 2012. Cô tiếp tục lọt vào top 8 cuộc thi Siêu mẫu châu Á 2013 tại Trung Quốc. Trong đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Thế giới diễn ra ngày 31/12/2013 tại Malaysia, người đẹp Phan Hoàng Thu đã bất ngờ lọt vào top 10 và đoạt giải phụ Hoa hậu Đông Nam Á.

Mặc dù là người đạt giải thưởng sắc đẹp duy nhất của Việt Nam trên trường quốc tế trong năm 2013, song vì đi thi "chui", Phan Hoàng Thu vẫn phải nộp phạt. Mức phạt 15 triệu đồng mà Phan Hoàng Thu nhận là mức phạt thấp nhất trong khung hình phạt mới áp dụng theo khoảng 5 điều 14 của Nghị định 158/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Xong việc, người đẹp vội vã ra về.

Xong việc, người đẹp vội vã ra về.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại