MC Trấn Thành: 'May mà có việc MC vớt lại, chứ không chả biết làm gì'

T.N |

(Soha.vn) - Đó là chia sẻ khá hài hước của Trấn Thànhvới MC Tuấn Tú trong chương trình Rubic Chat tuần vừa rồi.

Trấn Thành: Chào Tuấn Tú! Hôm nay nhìn thấy Tuấn Tú nhiều người sẽ hiểu nhầm đang xem Chiếc nón kỳ diệu.

Tuấn Tú: Cho Tuấn Tú hỏi 1 chút, tại sao cứ bắt đầu chương trình là Trấn Thành phải đeo kính rồi nhảy nhảy?

Cho nó lạ và khác với các chương trình khác. Với cả biết mắt mình không đẹp nên phải đeo kính.

À, hiểu rồi. Có nghĩa là định chơi trội chứ gì? (Cười)

Trấn Thành: “May mà có việc MC vớt mình lại, chứ không chả biết làm gì!”
 

Chơi trội hả? Cũng có 1 chút xíu để tạo ra sự khác biệt mà! Chứ chơi trội thì đâu cần, vì ở đây có mình mình đeo kính mà. (Cười) Thế còn Tuấn Tú, Tú có bao giờ thích tạo ra sự nổi bật không?

Ai mà chẳng muốn nổi bật. Chỉ là có cơ hội làm và có dám làm hay không thôi. Trước đây khi đi học Tú cũng muốn mình học giỏi nhất lớp, được các bạn yêu mến, làm lớp trưởng để các bạn thấy mình gương mẫu.

Ngày xưa đi học thường Tú xếp hạng mấy?

Ngày trước, hồi Tú học lớp 1, mẹ Tú cứ sợ Tú không lên được lớp 2. Hồi đó Tú ít nói lắm, và suốt ngày chỉ ăn thôi. Mẹ Tú còn sợ Tú thành “em Chã”.

Lúc mới đi học thì thứ hạng của Trấn Thành cũng cao lắm, hạng nhất hạng hai đó. Nhưng càng lên cao càng học dốt. May mà có công việc dẫn chương trình vớt mình lại, chứ không chẳng biết làm cái gì. Còn Tú thì sao? Ngày xưa Tú có phấn đấu mạnh không?

Ngày xưa Tú ngại nói chuyện với các bạn và ngại đứng trước mọi người vì Tú nói lắp bắp chứ không lưu loát như bây giờ. Vì thế Tú chẳng bao giờ dám ganh đua với các bạn.

Ngạc nhiên quá! Tại sao lớn lên lại chọn công việc dẫn chương trình?

Năm lớp 7 hay lớp 8 gì đó, Tú bị các bạn chê nhiều vì cái lỗi ăn nói lắp bắp. Sau đó Tú tập luyện bằng cách mua báo về rồi đọc cho mình nghe cho lưu loát và nghĩ trước khi nói để không lắp bắp nữa. Sau đó thì Tú tự tin hơn và không ngờ là nhờ thế mình lại làm 1 công việc phải nói nhiều thế này.

Khi trở thành 1 người dẫn chương trình rồi thì Tú có đặt nặng vấn đề phải phấn đấu như thế nào không?

Có chứ! Nếu dừng lại thì cuộc sống sẽ nhàm chán lắm! Làm bất cứ công việc nào chúng ta cũng sẽ tính phải đi tới bước này bước kia chứ không muốn dừng lại.

Tú có hứng thú với các giải thưởng truyền hình không?

Tất nhiên ai cũng mong muốn mình có giải thưởng và được ghi nhận những cống hiến của mình. Nhưng không phải là chúng ta làm tất cả mọi thứ để đạt được nó. Hãy để khán giả ghi nhận, và đó mới là giải thưởng quan trọng nhất.

Ai nói không thích giải thưởng là nói dối. Và giải thưởng là chất xúc tác để cho mình năng lượng làm việc tốt hơn. Thích thì cũng thích, nhưng chúng ta không đặt nặng giải thưởng quá.

Nhiều khi người ta còn spam tin nhắn, còn đi mua bình chọn… tôi thấy nó rất dở. Và người nghệ sĩ đó sẽ mất uy tín với khán giả.

Thực trạng đó xuất phát từ đâu?

Xuất phát từ sự ganh đua nhau. Không chỉ nghệ sĩ, mà mọi tầng lớp trong xã hội đều có thể mắc phải hiện trạng này.

Hiện nay, 1 số bạn trẻ bị ảo giác về việc tạo ra thương hiệu cho mình. Rất nhiều bạn học sinh xài điện thoại và  ô tô hạng sang, cách xài tiền của họ cũng khủng khiếp…

Với học sinh thì tiền đó chắc là của bố mẹ thôi. Còn nếu ai làm ra được số tiền đó để tiêu thì Tú không ý kiến gì cả.

Nhưng tiền của bố mẹ thì họ có quyền xài?

Về việc này chúng ta phải trách bố mẹ họ trước.

Trấn Thành: “May mà có việc MC vớt mình lại, chứ không chả biết làm gì!”
 

Nhưng bố mẹ làm ra tiền là để cho con xài, có gì sai?

Đúng là không sai. Với tư tưởng cha truyền con nối của người Việt Nam đã khiến giới trẻ ỷ lại. Kỷ vật của cha mẹ trao lại cho con cũng là điều rất hay. Nhưng người thụ hưởng phải hiểu rằng cha mẹ mình đã phải đổi mồ hôi nước mắt như thế nào mới có được điều đó và sử dụng sao cho đúng chứ không phung phí.

Theo Tú, nên cho con 1 cái cần câu chứ không phải là cho con cá. Mình sẽ cho nó điều kiện tốt nhất để cho nó có thể học hành thật tốt, để nó vững vàng cả về tâm lý lẫn vật chất hơn là việc cho nó mấy căn nhà, bao nhiêu tiền trong tài khoản.

Các bạn trẻ bây giờ không biết được rằng hơn người ta là phải hơn về trí tuệ, lối ứng xử chứ không phải là đồ đẹp hơn. Đây là trách nhiệm của bố mẹ, cần phải giáo dục giới trẻ để họ hiểu được điều đó.

Cảm ơn Tuấn Tú đã chia sẻ cùng Trấn Thành và khán giả!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại