Không có Phương Mỹ Chi, không biết tới The Voice Kids!

T.N |

(Soha.vn) - Rất nhiều bạn đọc cho rằng các ca sĩ, nghệ sĩ lớn trên thế giới đều kiên trì theo đuổi 1 phong cách, nên Phương Mỹ Chi không cần phải ‘nhiều màu’.

Nếu các ý kiến phản đối Phương Mỹ Chi vô địch The Voice Kids đều cho rằng em không xứng đáng vì ‘đơn điệu’, ‘một màu’ thì các khán giả bênh vực cô bé lại ‘phản pháo’ bằng các luận điểm: Mỹ Chi hát ‘đi vào lòng người’, có cảm xúc và như thế là đủ.

Độc giả Huy kute cho rằng : "Mình nghĩ đỉnh cao của một người ca sĩ là tìm thấy được dòng nhac có thể hòa hợp với tâm hồn, cảm xúc của mình. Mình nhớ lại các tên tuổi lớn trong nền âm nhạc Việt Nam hay thế giới đều phần lớn chon cho mình 1 phong cách 1 dòng nhạc nhất định, họ đã thể hiện hết mình với dòng nhac mà mình theo đuổi và chính điều đó đã làm lên tên tuổi của họ vậy mà tại sao mọi người lại yêu cầu Bé Mỹ Chi phải đa dạng dòng nhạc chứ."

‘Sao cứ bắt Phương Mỹ Chi phải ‘nhiều màu’?
 

Mendy Trần nói: "Nói thật nếu không có Mỹ Chi thì mình cũng biết The voice Kids nó như thế nào, từ ngày coi Mỹ Chi hát thì tối thứ 7 nào cũng bật TV lên coi cho bằng được. Mà hồi trước có bao giờ nge nhạc dân ca, nghe Mỹ Chi hát mà thấy ghiền dân ca rồi. Ai nói 1 màu thì cứ nói, có người thích cái 1 màu đó được rồi."

Để bênh vực ‘chị Bảy’, bạn Nguyễn Xuân bình luận: Với Phương Mỹ Chi, cô bé là một sự độc đáo vì là một đứa trẻ còn nhỏ tuổi mà hát dòng nhạc dân tộc ngọt ngào chạm tới trái tim người nghe đến vậy,bé không đáng quý và trân trọng sao.Cô bé rất rụt rè, cũng thừa nhận ‘con chỉ hát hay nhất ở thể loại nhạc dân ca’, lúc hát thì hát hết mình .Vậy thì, với chỉ một thể loại này chẳng phải con cũng đã chiếm được.

Theo Lê Quốc Trung : "Cuộc thi này nếu Phương Mỹ Chi thắng là hoàn toàn xứng đáng".

Trước hết đây là một giọng ca nhí hiếm hoi khi " em ấy hát bằng cả tâm hồn" : Không phải vô tình mà mỗi bài hát của em đều được đông đảo khán giả đón nhận.

Thứ hai, đó là một cô bé đầy dũng cảm khi chỉ chọn "một màu dân ca" đi thi : Tuy còn nhỏ tuổi nhưng em ấy đã biết phát huy thế mạnh của mình mà không thay đổi vì em ấy đã biết hậu quả của câu chuyện " đẽo cày giữa đường ".

Thứ ba, những hiệu ứng bé tạo ra trong cuộc thi là những hiệu ứng rất tích cực : Bé đã làm khơi dậy lòng yêu dân ca trong giới trẻ, qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, góp phần làm lành mạnh làng nhạc Việt đúng với tiêu chí " đậm đà bản sắc dân tộc".

 	Độc giả bênh vực Phương Mỹ Chi.

Độc giả bênh vực Phương Mỹ Chi.

Trích dẫn câu nói “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, bạn Loveyou cho rằng Mỹ Chi hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị quán quân The Voice Kids 2013: "Nghề nào cũng vậy, nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Cái mà ca sĩ cần không chỉ là kỹ thuật, đa dạng mà cái chốt yếu để đạt đến thành công, đó là cảm xúc. Không phải ca sỹ nào cũng truyền tải được điểm này và Mỹ Chi đã làm được và vì thế tôi vote cho em. Tôi cũng không cần em phải đa dạng vì có rất nhiều ca sỹ thành công vang dội khi chỉ theo đuổi 1 dòng nhạc, riêng dân ca thì có rất nhiều."

Để chứng minh rằng ‘một màu’ không phải là điểm yếu của Mỹ Chi, độc giả Nguyễn Thế Việt nêu dẫn chứng: "Bao nhiêu ca sĩ vẫn nổi tiếng, vẫn có vị trí đứng vững chức trong lòng khán giả cả vài thập kỷ qua như Hương Lan, Phi Nhung, Cẩm Ly với dòng nhạc dân ca, trức tình, Hồng Nhung, Mỹ Linh với nhạc nhẹ, Thúy Hường với quan họ, NSND Thu Hiền, Trung Kiên với nhạc Cánh mạng....hay các nghệ sĩ cải lương. Vậy bây giờ cứ bắt đa màu sắc, bắt Mỹ Linh hát quan họ, cải lương, nắt Phi Nhung, Hương Lan hát nhạc dance, liệu có vị trí đứng không? Tại sao cứ phải đa màu sắc nhỉ? Không có ai toàn diện và hoàn hảo cả. Mỗi người chỉ giỏi một thứ cũng là quá đủ rồi."

Cũng với quan điểm này, bạn Suju truong cho rằng: "Đây là cuộc thi giọng hát chứ không phải cuộc thi tài năng mà cần phải hát được tất cả thể loại nhạc. Có nghệ sĩ nào dám nói mình biết hiết tất cả thể loại ko? Mozza hay Betthoven có biết cải lương hay ca trù gì ko mà vẫn cứ là thiên tài đó thôi. Cái quan trọng là khả năng thể hiện dòng nhạc mình chọn như thế nào. Đừng cố loay hoay hát đủ thể loại mà chẳng đâu vào đâu. Miễn sao đi vào lòng người là được."

*Các ý kiến trên thể hiện quan điểm riêng của bạn đọc gửi về BBT

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại