Hoàng Tôn bị tố "mượn không phép" ca khúc Hàn Quốc

Đài Trang |

(Soha.vn) - Theo dân mạng, đoạn beat của bài "Dành cho em" (Hoàng Tôn) là khá giống với đoạn beat của ca khúc Hàn Quốc.

Gần đây, cư dân mạng truyền tay nhau ca khúc được cho là "bài hát gốc" của "Dành cho em" (Hoàng Tôn sáng tác). Đó là bài "Only one love" của nhóm The One, Hàn Quốc. Có ý kiến cho rằng Hoàng Tôn đã "đạo" phần beat của "Only one love", vì nghe khá giống nhau.

* Nghe ca khúc Dành cho em

* Nghe ca khúc Only one love

Một dân mạng viết lời gửi Hoàng Tôn bày tỏ sự bức xúc sau khi nghe 2 bài hát.

Tuy nhiên, thực tế sau khi chúng tôi nghe lại 2 bài hát trên, thì nhận thấy ngoài đoạn beat giống nhau, phần nhạc, nhịp điệu có vẻ không giống nhau lắm.

Chuyện ca sĩ mượn beat các ca khúc nước ngoài không còn hiếm ở Việt Nam, nhưng việc không nói gì mà tự ý sử dụng thì lại là một vấn đề khác.

Bảo Thy là một ví dụ khá điển hình cho việc sử dụng nhạc ngoại và hát lời Việt. Cô từng hứng chịu khá nhiều chỉ trích từ các anti-fan khi trở nên nổi tiếng qua các ca khúc như thế này. Thậm chí Bảo Thy còn bị phong là "công chúa đạo nhạc". Nhưng thực tế, Bảo Thy đã nói ra rõ rằng những ca khúc này của cô đều được giới thiệu là nhạc ngoại lời Việt. Điều đó chứng tỏ đây không phải là hành động tự nhận quyền sáng tác lời và nhạc về phía mình.

nghi án hoàng tôn đạo nhạc4

Bảo Thy đã nói rõ rằng cô hát nhạc ngoại lời Việt.

Trước đó, M-TP, chàng ca sĩ đang nổi danh khắp Vpop với các bản hit "Em của ngày hôm qua", "Nắng ấm xa dần", "Cơn mưa ngang qua"... cũng đã từng dính nghi án đạo nhạc. Bài hát "Cơn mưa ngang qua" cũng có phần beat giống y đúc phần beat của ca khúc tiếng Hàn là Sarangi Mareul Deutjianha của nhóm Namolla Family ra mắt năm 2010 tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau đó không thấy đại diện của chàng trai này đưa ra bất cứ thông báo gì nên chuyện rồi cũng chìm vào quên lãng.

nghi án hoàng tôn đạo nhac3

M-TP

Mượn beat để phổ lời không phải là chuyện hiếm trên thế giới. Nhưng khi được đưa ra biểu diễn và quảng bá, hầu hết các ca sĩ đều phải ghi rõ nguồn. Thế nhưng hiện tượng này ở Việt Nam có vẻ lại không hề được coi trọng. Mượn beat nhưng vẫn đề tên tác giả là chính mình. Đến khi bị phát hiện thì lại là im lặng chờ dư luận lắng xuống.

Kết luận: Sau scandal của Hồng Phước về vấn đề "đạo thơ", có lẽ các ca sĩ, nhạc sĩ Vpop nên cẩn trọng hơn với các sáng tác của mình. Dù là mượn beat hay mượn lời thơ, cũng cần phải nói nói rõ ràng và đề nguồn để tránh những sự hiểu lầm đáng tiếc cũng như ảnh hưởng đến những tác giả gốc. Một lần nữa Vpop lại gióng lên hồi chuông về ý thức của các nhạc sĩ, ca sĩ trẻ về việc vay mượn ý tưởng, ca khúc, nhạc điệu từ các ca khúc khác trên thế giới.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại