Dương Quá, Cô Cô bị chê "trẻ trâu xấu gái", Vu Chính: Cám ơn!

Hùng Cường |

(Soha.vn) - Bị khán giả chỉ trích rất nhiều vì cải biên nguyên tác, song Vu Chính vẫn rất tự tin vào phiên bản Thần điêu đại hiệp 2014 của mình.

Tác phẩm làm lại Thần điêu đại hiệp 2014 dù chưa lên sóng nhưng đã phải nhận rất nhiều lời phê bình chỉ trích từ cộng đồng mạng dành cho cặp đôi Dương Quá - Cô Cô (xem thêm: Dương Quá giống "trẻ trâu", Cô Cô "xấu nhất phái Cổ Mộ"!). Tuy nhiên, biên kịch và cũng là nhà sản xuất của phim - Vu Chính lại không hề tỏ ra nao núng.

Vu Chính cho biết: "Thần điêu đại hiệp là tác phẩm mà tôi yêu thích nhất trong các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Các bản phim trước đều chưa lột tả được cảm xúc mà tôi đã cảm nhận được. Tôi muốn làm lại với cảm xúc mới từ trong con người mình, thông qua thế giới võ hiệp để thể hiện một tình yêu vừa ngọt ngào nhưng cũng đầy đau khổ của các vị anh hùng đại hiệp".

Vu Chính với Thần điêu: Những lời phỉ báng giúp tôi tiến bộ hơn

Tiểu Long Nữ và Doãn Chí Bình.

"Thần điêu đại hiệp thể hiện tình yêu một cách nhất quán và điển hình, khi trúng mũi tên của thần tình ái thì dù ít hay nhiều cũng sẽ khiến ta bị "đau". Tình yêu là như vậy không thể nào toàn vẹn hoàn mỹ được, tôi muốn mang lại một cách nhìn mới mẻ, một cảm xúc gần gũi hơn với các bạn trẻ ngày nay", Vu Chính tiếp.

Tuy nhiên dường như "các bạn trẻ" lại không ủng hộ việc này cho lắm, việc tự ý thay đổi xào nấu thêm đã khiến cho Vu Chính nhận được cả "rổ đá" từ cộng đồng mạng.

Đối mặt với chuyện này, "thím Vu" nói: "Tôi đã quen với những lời phỉ báng từ khán giả. Thực ra tôi còn phải cảm ơn vì nó lại giúp tôi có thể rèn luyện ý chí của bản thân, giúp tôi có thể tiến bộ hơn nữa! Những lời nói đó không làm tổn hại cho tôi, tôi sẽ vẫn duy trì sự lương thiện của mình".

Vu Chính với Thần điêu: Những lời phỉ báng giúp tôi tiến bộ hơn

Dương Quá trong một cảnh phim Thần điêu đại hiệp 2014.

Vu Chính đánh giá Thần điêu đại hiệp là tác phẩm tốt nhất của mình từ trước tới nay, vừa mang tính thời đại lại vừa thể hiện được đầy đủ những cảm xúc chân thật mà anh muốn gửi gắm tới khán giả.

Đối với thông tin thời gian tới sẽ hạn chế phim cổ trang vốn là dòng phim "đinh" của mình, Vu Chính cho biết: "Chỉ cần không phải là lệnh cấm thì sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới tôi cả, tôi biết chất lượng những bộ phim do mình làm ra, hãy chờ mà xem". 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại