Clip Chế Linh hát "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" gây tranh cãi

Tường Vy |

(Soha.vn) - Lối hát quá sướt mướt, ủy mỵ khiến một số người không thích nghe Chế Linh thể hiện ca khúc "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa".

Đúng như lời hứa trong buổi họp báo ra mắt liveshow 10 năm tình cũ, Chế Linh đã dành tặng cho khán giả Hà Nội 1 món quà thực sự bất ngờ. Đó chính là việc ông thể hiện ca khúc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa.

Chế Linh chia sẻ: "Đây không phải thể loại nhạc mà tôi vẫn hát. Bài hát này tôi cũng chưa từng hát bao giờ. Nhưng nó là món quà tri ân mà tôi muốn gửi tới quý vị, gửi tới Hà Nội". Bằng chất giọng trầm ấm, Chế Linh thể hiện ca khúc "kinh điển" về Hà Nội theo cách riêng của mình.

Không khó để nhận ra một số đoạn ngân, một số nốt xuống của bài hát đã được danh ca thể hiện theo lối khá "sướt mướt" của dòng nhạc Bolero. Dẫu vậy, món quà đặc biệt này vẫn nhận được những tràng pháo tay thích thú từ phía khán giả.

Chế Linh trên sân khấu liveshow 10 năm tình cũ.

Chế Linh trên sân khấu liveshow 10 năm tình cũ.

Có thể thấy, mặc dù không phải thể loại nhạc quen thuộc của mình, song Chế Linh đã thể hiện ca khúc bằng tấm lòng chân thật, bằng trái tim hướng về Hà Nội. Chính vì thế, ca khúc đã chạm vào trái tim của không ít khán giả đang có mặt tại khán đài.

Cũng có một số ý kiến cho rằng về nhạc lý, Chế Linh hát không có gì phải chê trách, song cách hát quá ủy mỵ, ướt át của ông khiến họ không quen, vì thế không thấy hay.

Thậm chí, có người còn cho rằng giọng Chế Linh đã làm mất đi cái "hồn" của 1 bài hát vốn đã ăn sâu bén rễ trong lòng người yêu mến ca khúc này.

Cùng nghe ca khúc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa qua giọng hát Chế Linh:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại