Chiến Thắng ám ảnh khi đóng cảnh nóng trước 20 người

Thảo Nguyên |

(Soha.vn) - Mặc dù bị trêu chọc vì vào vai 1 ông chồng ‘bất lực’, nhưng Chiến Thắng thấy rất vui vì nhân vật của mình đã gây được ấn tượng với khán giả.

  Tin-ảnh-clip hay, nhanh và đầy đủ (full) nhất về HÀI TẾT 2014

- Người ta nhận xét rằng vai “ông Văn Minh” trong phim Trò đời của anh là 1 sự ‘lột xác’?

Mình nghĩ rằng mình đóng hài nhiều rồi. Nên muốn có 1 cái gì đó nó “khác mình” 1 lần xem sao. Ban đầu, khi chị Minh Hằng đưa mình đến gặp đạo diễn Nhuệ Giang để thử vai, mình cũng không biết có làm được không. Không ngờ rằng sau khi xem xong, mọi người lại đánh giá tích cực như thế.

Nói chung là mình rất thích khám phá mình, thích được thử sức. Cái gì mà mọi người nghĩ mình không làm được thì mình càng quyết tâm.

- Trong Trò đời, có cảnh quay nào khiến anh nhớ mãi không?

Trong phim này, mình phải vào vai Văn Minh, là 1 anh chồng “bất lực”. Mình nhớ nhất là cảnh quay mà Văn Minh “chiến đấu” với vợ xong thì nằm thở phì phò trên giường. Hôm đó quay có tới 20 người ở đó. Mà mình thì chỉ được mặc mỗi 1 cái quần đùi, mình ngại lắm, cứ khư khư giữ lấy cái chăn để đắp thôi. Lúc đó mọi người lại cứ trêu, vào lật chăn ra.

Thật ra thì cảnh quay này không khó, nhưng vì ngại nên cũng hơi vất vả. Nhưng sau khi “quyết tâm” thì cũng thành công. Cảnh này cũng ám ảnh phết đấy nhé!

 	Chiến Thắng trong vai ông Văn Minh - phim Trò đời.

Chiến Thắng trong vai ông Văn Minh - phim Trò đời.

- Xem những cảnh anh bị “bất lực” hoặc những cảnh anh gần gũi “cô vợ” trong phim thì bà xã có phản ứng thế nào?

Bà xã chỉ cười thôi! Đôi lúc, bạn của bà xã còn nhắn tin trêu là “Ở ngoài đời ông Thắng có thế không?” (Cười)

- Trên sân khấu, Chiến Thắng luôn hài hước, dí dỏm. Vậy 1 Chiến Thắng trong đời thường thì thế nào?

Về nhà mình cũng thế thôi! Tính mình lúc nào cũng muốn mọi người được vui chứ không muốn không khí căng thẳng.

- Có phải vì thế mà anh luôn “nịnh vợ” và còn nịnh rất giỏi?

Nịnh vợ cũng là 1 nghệ thuật đấy! Mình nịnh để không khí trong nhà lúc nào cũng vui, chứ vợ mà buồn thì cả nhà buồn hết! (Cười)

- Lần đầu đi diễn hài, nếu không nhờ Vân Dung và Quang Thắng đẩy ra sân khấu thì anh đã bỏ về vì quá run. Và lần vừa rồi, anh lại được chị Minh Hằng giới thiệu với đạo diễn Nhuệ Giang để thử vai Văn Minh, và anh lại thành công. Anh có thấy mình may mắn?

Đúng là có phần nhiều may mắn. Tài năng cũng chỉ là 1 phần, nhưng nếu không may mắn có cơ hội thì sẽ chẳng thể hiện được mình.

Hồi mới đi diễn, có 1 người mời casting phim Cảnh sát hình sự, họ mời mình thử vai 1 thằng lưu manh. Nhưng cứ vào vai thì đạo diễn và mọi người lại cười sặc sụa. Lúc đó anh Mai Hồng Phong bảo: “Thôi, Thắng ơi, bao giờ có vai nào hài hài thì anh gọi mày, chứ đóng lưu manh mà mọi người cười thế này thì hỏng hết phim của anh!”

Lúc đó mình cũng buồn buồn, và nghĩ mình chỉ hợp với phim hài thôi! Sau này mình mới nghiệm ra sau những lần như thế mình mới rút ra được là phim hài và phim truyền hình nó khác nhau như thế nào. Rồi từ đó khi được giao vai nào thì mình có thể hiểu được nhân vật cần thể hiện như thế nào.

- Diễn hài lâu năm, người ta thường tìm được cho mình 1 “cạ cứng”, hoặc 1 nhóm ăn ý như Quang Tèo – Giang Còi, Xuân Bắc – Tự Long… Nhưng lúc nào cũng chỉ thấy anh “một mình”?

Thật ra thì “cái cốt” của mình là tấu nói, mình mê nó từ bé. Mà tấu nói thì chỉ cần đứng 1 mình cũng có thể khiến người ta cười. Nhưng nếu đạo diễn yêu cầu mình diễn cùng 2, 3 người… thì mình cũng vẫn làm được.

 	Chiến Thắng trong tiểu phẩm hài Tết 2013.

Chiến Thắng trong tiểu phẩm hài Tết 2013.

- Nhiều người nói Chiến Thắng diễn 1 cách bản năng?

Đúng đấy! Mình quan niệm cứ đời thường thôi! Trong cuộc sống, mình nghĩ nó cứ đời thường bao nhiêu thì lại càng hay bấy nhiêu.

- Ngoài những đĩa của chính mình, còn lại người ta toàn thấy anh đóng vai phụ?

Mình không quan trọng vai chính hay vai phụ. Phụ mà người ta nhớ thì là thành công rồi! Mình có tâm sự với cô Kim Xuyến, cô cũng cả đời đóng vai phụ, nhưng cô vẫn vui. Và mình cũng thế!

- Anh không muốn nổi tiếng hơn sao?

Cũng có nhiều người hỏi mình là tại sao không thế này thế kia để nổi hơn nữa? Nhưng mình không quan trọng điều đó. Mình nghĩ scandal thì người ta biết nhanh, nhưng cũng quên nhanh. Mình được như hôm nay là bao nhiêu công sức cố gắng. Mình đã rất khó khăn mới có được vị trí trong lòng khán giả như hiện nay. Tuổi của mình cũng không phải ít nữa, nếu đánh đổi sẽ rất khó để làm lại.

Mình quan niệm cứ đóng góp công sức và tạo được tiếng cười cho mọi người là mình thấy vui và hạnh phúc rồi. Chỉ mong khán giả đừng quay lưng với mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại