Chí Trung xếp hàng vào lăng viếng Bác Hồ

Thảo Nguyên |

(Soha.vn) - Nếu dịp đầu năm, nhà nhà, người người đua nhau đến đền thờ, miếu mạo để cầu xin may mắn, tài lộc... thì Chí Trung lại đưa các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi Trẻ tới viếng Lăng Bác.

Đã từ lâu, một thói quen của người Việt Nam trong dịp đầu xuân năm mới là đi lễ chùa. Mọi người sẽ tới những ngôi chùa, ngôi đền nổi tiếng để cầu xin 1 năm mới bình an, phát tài, may mắn... Tuy nhiên, NSƯT Chí Trung lại có 1 cái nhìn khác hẳn.

Anh chia sẻ: "Lạ… Mọi người thi nhau đi lễ chùa để cầu xin may mắn cho mình và người thân. Đầu xuân sao không đưa tất cả họ hàng, bạn bè hay cơ quan đến với Bác để ước mong may mắn, hạnh phúc và niềm vui cho cả Dân tộc Việt nam?"

Với suy nghĩ đó, ngày 11/2/2014, Chí Trung cùng toàn thể anh chị em nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi Trẻ đã cùng nhau tới viếng Lăng Bác, dâng hương tưởng niệm Người và thăm quan khu di tích Phủ Chủ tịch.

Sau khi viếng Bác, Chí Trung đã chia sẻ những suy nghĩ, những tâm tư của anh về chuyến "du xuân" đặc biệt của mình cùng đoàn nghệ sĩ Nhà hát Tuổi Trẻ.

Ban giám độc Nhà hát Tuổi trẻ hồ hởi vào lăng viếng Bác.

Ban giám độc Nhà hát Tuổi trẻ hồ hởi vào lăng viếng Bác.

"Tôi không hiểu nhiều lắm về Tham, Sân, Si.. Tôi chỉ láng máng biết rằng khi con người ta quá nghĩ về bản thân mình thì sẽ không thể giữ được cái Tâm sáng và như vậy thì vĩnh viễn không bao giờ hiểu được tư tưởng của Bác.

Đọc báo nghe đài thấy "nhiều anh nhiều chị" mải miết làm giàu, dối trên lừa dưới mà không hề nghĩ rằng khi kết thúc quy luật của sự sống có gánh theo được đâu. Chiêm ngưỡng Bác nằm nghỉ ung dung tự tại, thấy cõi lòng mình tự nhiên hướng đến hai chữ an nhiên!

 

 

Đoàn nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ chụp hình lưu niệm tại khu di tích Phủ Chủ tịch.

Đoàn nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ chụp hình lưu niệm tại khu di tích Phủ Chủ tịch.

Nhưng thưa Bác, chúng con vẫn cần phải sống, và dùng chút mỹ từ, chúng con vẫn cần phải phấn đấu để làm người tốt, người lương thiện giữa cuộc đời này! Vấn đề ở chỗ bạn phải luôn luôn và thường xuyên liên lạc với truyền thống để kìm giữ khát vọng tương lai.

Bởi nghĩ cho cùng: Chẳng ai có thể chi phối tư tưởng của bạn ngoài chính bạn! Và tư tưởng sáng trong khi đến với Bác, đó chính là mấu chốt của vấn đề!

Một số hình ảnh trong chuyến du xuân đặc biệt của đoàn nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ.

Một số hình ảnh trong chuyến "du xuân" đặc biệt của đoàn nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ.

Chí Trung cùng Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ làm việc cùng đại diện Ban quản lý Lăng.

Chí Trung cùng Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ làm việc cùng đại diện Ban quản lý Lăng.

Đoàn đặt vòng hoa và xếp hàng chờ vào lăng viếng Bác.

Đoàn đặt vòng hoa và xếp hàng chờ vào lăng viếng Bác.

Những chia sẻ của Chí Trung đã khiến rất nhiều người cảm động và suy nghĩ. Đồng thời, lời tâm huyết của anh cũng khiến nhiều người nhìn nhận lại về ý nghĩa của chuyến du xuân đầu năm.

Không ít độc giả đã gửi lời cảm ơn Chí Trung và cho rằng "đây là những chia sẻ sâu sắc, ý nghĩa và ấn tượng nhất" mà họ từng được đọc trong dịp đầu năm mới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại