Cận cảnh mặt mộc của Phan Lê Ái Phương

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - Dù để mặt mộc nhưng nữ ca sĩ trẻ vẫn rất xinh tươi và duyên dáng.

Chiều qua, ca sĩ Lam Trường, Trung Cương, Nguyên Hà và Phan Lê Ái Phương và đã có mặt tại phòng trà Nam Quang để tập nhạc cho đêm nhạc Bình Yên của Bảo Chấn và Quốc Bảo sẽ được diễn ra vào lúc 20h30 ngày 29.9 tới. 

Trong đêm nhạc, các ca sĩ sẽ thể hiện lại những ca khúc gắn liền với tên tuổi của hai vị nhạc sĩ tài hoa như Bên em là biển rộng, Nỗi nhớ dịu êm, Hoa cỏ mùa xuân, Em về tinh khôi, Bản tình ca cho giai nhân...

Ngoài cặp song ca Lam Trường – Cẩm Vân, trong đêm nhạc Bình Yên này, nhạc sĩ Quốc Bảo cũng giới thiệu tới khán giả một cặp đôi mới là Phan Lê Ái Phương và người mẫu Lê Trung Cương. Cả hai sẽ lần đầu tiên đảm trách những tác phẩm khó của Bảo Chấn và Quốc Bảo.

Đã chuẩn bị trước tinh thần sẽ gặp nhiều khó khăn nên cả ca sĩ Phan Lê Ái Phương và người mẫu Lê Trung Cương rất chăm chỉ luyện tập. Tuy nhiên trong quá trình tập, họ đã không ít lần nhăn mặt vì đụng phải phần khó của các tác phẩm.

 	Tới buổi tập chiều qua, Phan Lê Ái Phương ăn vận đơn giản và để mặt mộc.

Tới buổi tập chiều qua, Phan Lê Ái Phương ăn vận đơn giản và để mặt mộc.

 	Cô và người mẫu Trung Cường sẽ có những màn song ca đặc biệt dành tặng cho khán giả.

Cô và người mẫu Trung Cường sẽ có những màn song ca đặc biệt dành tặng cho khán giả.

 	Từ sau khi bước ra khỏi cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo, Ái Phương đã quyết tâm theo đuổi sự nghiệp ca hát. Từ đó đến nay, dù chưa có nhiều bài hit nhưng chất giọng nhẹ nhàng, tình cảm của người đẹp đã giúp cô có được chỗ đứng trong làng nhạc Việt.

Từ sau khi bước ra khỏi cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo, Ái Phương đã quyết tâm theo đuổi sự nghiệp ca hát. Từ đó đến nay, dù chưa có nhiều bài hit nhưng chất giọng nhẹ nhàng, tình cảm của người đẹp đã giúp cô có được chỗ đứng trong làng nhạc Việt.

 	Lần đầu tiên song ca cùng nhau, Ái Phương và Trung Cương tỏ ra rất lo lắng, nhất là khi cả hai phải thể hiện không ít ca khúc khó.

Lần đầu tiên song ca cùng nhau, Ái Phương và Trung Cương tỏ ra rất lo lắng, nhất là khi cả hai phải thể hiện không ít ca khúc khó. Nhưng với sự dìu dắt và hướng dẫn tận tình của hai vị nhạc sĩ tài hoa, cả hai dần hoàn chỉnh phần trình diễn của họ.

 	Lam Trường cũng là một gương mặt sẽ xuất hiện trong đêm nhạc.

Lam Trường cũng là một gương mặt sẽ xuất hiện trong đêm nhạc.

 	Thời gian gần đây anh tương đối vắng bóng trên các sân khấu âm nhạc.

Thời gian gần đây anh tương đối vắng bóng trên các sân khấu âm nhạc.

 	Trầm ngâm bên nhạc sĩ Bảo Chấn.

Trầm ngâm bên nhạc sĩ Bảo Chấn.

 	Vì rất lâu rồi mới được thể hiện lại các ca khúc của nhạc sĩ Bảo Chấn và được chính nhạc sĩ đệm đàn trong buổi tập nên Lam Trường tỏ ra khá phấn khích.

Vì rất lâu rồi mới được thể hiện lại các ca khúc của nhạc sĩ Bảo Chấn và được chính nhạc sĩ đệm đàn trong buổi tập nên Lam Trường tỏ ra khá phấn khích.

 	Trong chương trình, anh sẽ thể hiện các ca khúc Nỗi nhớ dịu êm, Nơi ấy bình yên.

Trong chương trình, anh sẽ thể hiện các ca khúc Nỗi nhớ dịu êm, Nơi ấy bình yên.

 	Nguyên Hà chăm chỉ tập luyện dưới sự dìu dắt của Quốc Bảo.

Nguyên Hà chăm chỉ tập luyện dưới sự dìu dắt của Quốc Bảo.

 	Nói về đêm nhạc sắp tới, Quốc Bảo cho hay:

Nói về đêm nhạc sắp tới, Quốc Bảo cho hay: "Đã mười năm trôi qua từ lúc tôi phát hành album Bình Yên (2003). Mười năm chưa lâu, song chắc cũng tạm đủ cho thăng trầm và trải nghiệm. Bây giờ, là lúc yên tĩnh nhìn lại...Hầu hết những bài hát được trình bày trong đêm Bình Yên đã quen thuộc với nhiều thế hệ khán thính giả. Chúng tôi không chủ định giới thiệu ca khúc mới, cũng không thể đưa vào danh mục một lượng nhạc phẩm nhiều hơn hai mươi bài, vậy nên, việc thể hiện những bài hát sẽ có đôi chút khác lạ".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại