Các nhà báo rôm rả bình luận về CK The Voice Kids

HD |

(Soha.vn) - Cùng với cư dân mạng trên các trang cá nhân của giới báo chí cũng nóng hổi những thông tin, bình luận về đêm chung kết The Voice Kids...

Ngay từ đầu giờ tối nay trên Facebook cá nhân của giới báo chí đã tràn ngập những status với nội dung: "dành cả tối nay để chờ xem chung kết The Voice Kids"...

Sau những màn trình diễn đầu tiên, Nhà báo Lê Phương bình luận: "Chết mất, các thí sinh toàn hát hay hơn HLV là sao. Phương Mỹ Chi làm mình nhớ nhà quá"

Cùng với đó trên trang cá nhân của mình, Nguyễn Hà cũng viết: "Mình rất khâm phục bạn Quang Anh về khả năng làm chủ sân khấu, sự chuyên nghiệp và tự tin. Thực sự mình thấy bạn đó xứng đáng được đăng quang nhất. Bạn Mỹ Chi mà được giải thì tiếc quá vì mình xem bạn đó thấy háy hay nhưng nhàm quá!"

Facebook Hà Tùng Long cũng chia sẻ: "Tui đến điên lên vì Thanh Bùi và Ngọc Duy mất. Sao hôm nay hai thầy trò họ tông xuyên tông vậy? Giống nhau từ phong cách biểu diễn đến trang phục và cả chất lửa nữa".

Bài viết trên Facebook Nam Khánh.
Bài viết trên Facebook Nam Khánh.

Facebook Thế Kha lại dành tình cảm cho cậu bé đến từ Hải Dương và bày tỏ: "Còn chần chừ gì nữa mà không nhắn tin ủng hộ cậu bé đến từ Hải Dương Trần Ngọc Duy, quá dễ mến, hài hước và thông minh".

Nhà báo, FB Giày Đỏ lại viết : "The Voice Kids thật hay nhưng mà không thấy có quảng cáo nào dành cho con nít"

Nhà báo, FB Thai Hoang Vy keey gọi: "Người dân Thanh Hoá, mỗi người đang cầm máy để đợi Quang Anh hát xong để nhắn tin ủng hộ. Chúc cháu thành công. Cố lên Quang Anh - vì một người mẹ thân yêu. Gia đình cô sẽ ủng hộ nhiệt liệt".

Còn từ trước giờ khai mạc đêm chung kết, trên Facebook Nam Khánh một status với nội dung chính chia sẻ về những tình cảm cá nhân dành cho từng thí sinh trong đêm chung kết và Nam Khánh cũng bày tỏ sự ủng hộ 

"Đang chờ đợi sự bùng nổ của ba bé Phương Mỹ Chi - Quang Anh - Ngọc Duy trong đêm Chung kết Giọng hát Việt Nhí hôm nay. Đi đến giờ phút này ai đăng quang cũng xứng đáng hết bởi những gì các em đã thể hiện. 

Nhưng về tỉnh cảm cá nhân thì:

- Phương Mỹ Chi em rất tuyệt vời, yêu giọng hát em từ khi em cất những tiếng đầu tiên của Mùa nước lũ quê em ở vòng giấu mặt, rồi lại đến chiến thắng ở thuyết phục trong vòng Đối đầu. Giọng hát em ngọt và bùi lắm. Chính vì thế thật dễ đi vào lòng người. Hơn nữa em nhận được nhiều sự ủng hộ âu cũng nhiều vì giữa thị trường âm nhạc nhiều thị phi, lố lăng hiện nay, con người ta hoài cổ và càng trân trọng cô bé hát dân ca như em. 

Nhưng cái ưu điểm lớn cũng lại là cái yếu nhất của em mà khiến những người tạm gọi là anti - fans có cái cớ để chê em một màu, thiếu sự sáng tạo... Nhưng ai đã yêu thì yêu trăm đương dù không hay, ai đã ghét thì vẹn toàn họ vẫn tìm ra cái cớ để chê em. Nhưng em yên tâm vì em vẫn có lượng fans nhất định của mình, nếu không muốn nói là đông đảo nhất hiện nay. Vì vậy chiến thắng cho em đêm nay là điều dễ hiểu. Vote cho em 1 phiếu vì tôi cũng yêu dân ca nước mình nhiều lắm!

- Về Quang Anh: để nói về em chắc chỉ có từ thể là ngạc nhiên và thán phục. Em đưa khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và có thể nói em là thí sinh có nhiều sáng tạo, đổi mới và ấn tượng nhất vòng liveshows. 

Nhưng em cũng như Phương Mỹ Chi khi càng về sau càng đuối hơn, có thể do vòng trước em làm tốt quá, người ta kỳ vọng em nhiều quá để vòng sau có một chút gì đó còn chưa trọn vẹn. 

Nhưng nếu em có thể xuất thần dựng nên một Chiếc khăn Piêu thứ hai thì hôm nay Phương Mỹ Chi hay Ngọc Duy khó có cửa để thắng em. Em là một thí sinh hoàn hảo vì vậy nếu đêm nay chiến thắng là của em chắc chắn cũng sẽ khiến mọi người tâm phục.

- Còn bé Ngọc Duy: so với hai thí sinh kia em thiệt thòi hơn cả. Về truyền thông em không được chú ý nhiều bằng hai bé kia, đó là lỗi ở sự không công bằng của người lớn, họ đã tạo nên nhiều điều thiếu công bằng ở đây khi cứ đem so sánh Phương Mỹ Chi và Quang Anh nhiều quá mà quên mất em - một cậu bé "quái", ngây thơ, trong sáng, quãng giọng cao... 

Thiệt thòi thứ hai của em là ở Thanh Bùi, HLV của em thật quá, chưa biết sử dụng nhiều chiêu trò như Hồ Hòa Anh - Lưu Hương Giang hay đưa nước mắt ra lấy lòng khán giả như Hiền Thục. Nhưng đó cũng là điều may mắn cho em để em có thể chiến thắng bằng chính thực lực và những điều dạy dỗ tuyêt vời từ Thanh Bùi sẽ tạo nên nhân cách sau này cho em. Thứ ba, em hoàn hảo quá, cứ tròn tròn đều đều từ đầu đến giờ cũng là một cái lỗi em ạ!

Nếu Ngọc Duy chiến thắng đêm nay chắc chắn là điều vô cùng bất ngờ - nhưng đó là điều xứng đáng. Bản thân mình đứng ở một góc độ nào đó cả riêng tư và chung nếu chọn sẽ chọn NGỌC DUY bởi đơn giản trẻ em cần phải trong sáng và sống đúng độ tuổi của các em. Người lớn chúng ta đừng bắt các em phải lớn và chuyên nghiệp sớm quá bởi như vậy thật đáng thương cho các bé!

P/s: Vẫn đang soạn 12 gửi 7257 ủng hộ cho Ngọc Duy và mong em chiến thắng đêm nay!"

Ngay sau phần trình diễn của cậu bé Ngọc Duy, trên trang cá nhân của mình, nhà báo Nguyễn Thị Bích Ngọc chia sẻ: "Ngọc Duy và Thanh Bùi. Quá tuyệt".

Cũng ủng hộ Ngọc Duy, status mới nhất trên Facebook của nhà báo Chi Pham viết như hô vang tên cậu bé này đến ba lần:  "Ngọc Duy, Ngọc Duy, Ngọc Duy"

Còn trên Facebook của nhà báo Quoctuan Tran lại đưa ra lời kêu gọi: "Những ai là dân Thanh Hoá hãy nhắn tin ủng hộ Quang Anh nhé".

Hình ảnh bé Quang Anh cùng phụ giúp mẹ đẩy xe rác được đăng tải trên Facebook Thai Hoang Vy.
 

Hình ảnh bé Quang Anh cùng phụ giúp mẹ đẩy xe rác được đăng tải trên Facebook Thai Hoang Vy.

Facebook của nhà báo Hải Sâm cũng chia sẻ: "Tôi luôn thích Quang Anh, ngay cả khi chưa biết về hoàn cảnh của anh ý"

Không những vậy Facebook Thai Hoang Vy còn đăng tải bức ảnh cảm động về Quang Anh cùng mẹ đẩy chiếc xe thu gom rác: "Cùng nhắn tin và ủng hộ cháu Quang Anh Thevoice Kid và người mẹ tần tảo hi sinh cho ước mơ của con. Hôm nay Quang Anh đã có 1 sự thể hiện rất bản lĩnh, tự tin, chất giọng khỏe, tốt dù em rất áp lực chỉ hát 1 mình"

Rất nhiều những status của giới báo chí được đăng tải cùng với diễn biến của đêm chung kết thu hút sự chú ý của các thành viên khác.
 

Rất nhiều những status của giới báo chí được đăng tải cùng với diễn biến của đêm chung kết thu hút sự chú ý của các thành viên khác.

Sau khi theo dõi các màn trình diễn, nhà báo Phương Anh Trần viết trên Facebook cá nhân: "Tài năng không đợi tuổi. Hơn tất cả là sự hồn nhiên, vô tư, đầy tình cảm mà không người lớn nào có thể làm được. Các em thực đáng nể phục, thật xứng đáng là niềm tự hào".

Trên Facebook nhà báo Đặng Thị Phương Thảo cũng nhận xét: "Duy híp đáng yêu, trong sáng. Căn bản hâm mộ cả thày Thanh Bùi luôn rồi. Hai bạn kia giỏi mà diễn quá.....".

Đồng hành cùng đêm chung kết The Voice Kids, đến 23 giờ đêm, trên Facebook vẫn "rôm rả" các bình luận, chia sẻ, đánh giá, ủng hộ các thí sinh.

Trên Facebook Trang Choé chia sẻ: "Dù Ngọc Duy hát còn 1 vài lỗi nhưng cũng đã nhắn tin bình chọn duy nhất cho em. Yeah. Fighting!"

TRỰC TIẾP Các nhà báo rôm rả bình luận về CK The Voice Kids (P3)
 

 

Nhận xét về các đội tham gia đêm chung kết, Facebook nhà báo Mẹ Thóc Gạo viết: "Xem chương trình the Voice kids thấy đội Thanh Bùi đáng yêu quá. Đội Hồ Hoài Anh chọn bài khó thế. Nói chung em nào đoạt nhất cũng ổn nhưng em Quang Anh nhất thì mình cũng đồng cảm vì thấy thương thương hoàn cảnh của em ấy... Đội Hiền Thục top 5 hát hơi phô nhưng khả năng em Mỹ Chi nhất quá... Hát ngọt thế mà..".

Còn trên Facebook Phan Anh bày tỏ: "Khổ, The voice kids mà hát toàn bài người lớn, khán giả cũng toàn người lớn, thí sính cũng "lớn" luôn..."

TRỰC TIẾP Các nhà báo rôm rả bình luận về CK The Voice Kids (P3)
 

 

Cũng như Facebook Phan Anh, trên Facebook cá nhân, nhà báo Nguyễn Thông cũng viết: "Mình đang ngồi làm việc cơ quan dưới cái tivi phát chương trình The Voice kid (Giọng hát nhí). Nghĩ thương bọn trẻ, và giận đám người lớn bắt trẻ con hát tinh những bài già gấp mấy lần độ tuổi các cháu. Chả thấy chút trẻ thơ nào, như bài (đưa cơm cho mẹ đi cày - PV) dạo xưa chẳng hạn....".

Facebook nhà báo Vũ Mạnh Cường lại đưa ra bình luận: "Chết thật, thằng bé Quang Anh này knock-out mình".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại