Bảo Anh: 'Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra...'

T.N |

(Soha.vn) - Trong chương trình Tuần này ai lên sóng vừa qua, ca sĩ trẻ Bảo Anh đã có những chia sẻ rất thú vị về cuộc sống của cô sau khi nổi tiếng tại The Voice.

BTV Tuyết Nhung: Hình như Bảo Anh rất năng tổ chức các buổi offline cho fan?

Bảo Anh: Thật ra thì cả FC ở Sài Gòn và FC ở Hà Nội đều rất năng động. Hầu hết các buổi offline đều là do các bạn tự tổ chức.

Thông tin về những buổi offline của Bảo Anh đều được chia sẻ trên các trang mạng xã hội…

Nói mạng xã hội là ảo nhưng thực ra cũng không ảo. Cộng đồng mạng có 1 thế lực rất lớn. Nhìn theo chiều hướng tốt thì cộng đồng mạng có rất nhiều lợi thế để chúng ta khai thác.

Bảo Anh chia sẻ cuộc sống 'hậu The Voice'
 

Trên mạng xã hội, có sự khác biệt giữa 1 Bảo Anh trước khi nổi tiếng và 1 Bảo Anh sau khi nổi tiếng không?

Thật ra thì rất là khác. Trước khi thi The Voice thì Bảo Anh cũng chỉ là 1 cô gái rất bình thường: làm kinh doanh và yêu âm nhạc. Bảo Anh cũng có 1 trang Facebook. Sau khi tập đầu tiên của The Voice phát sóng, chỉ trong vòng đêm đã có 10 ngàn lượt subscribe trang của Bảo Anh. Chỉ sau 1 đêm thôi, đã thấy mọi thứ khác rồi.

Điều đó rất lạ lẫm đối với 1 cô gái như Bảo Anh. Bảo Anh cũng bị bỡ ngỡ rất là nhiều. Nhưng rồi sau đó cũng quen dần với việc được người khác chú ý. Khi đó, những gì mình post trên Facebook cũng cần suy nghĩ chứ không phải tùy tiện như trước.

Có nhiều người sau khi nổi tiếng thì họ lập 1 Facebook mới để xây dựng thương hiệu mới?

Hiện tại Bảo Anh vẫn xài Facebook từ trước khi thi The Voice. Người ta nói “cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” và Bảo Anh cũng chẳng làm gì đáng xấu hổ để phải giấu giếm nên không có ý định thay đổi Facebook.

Bảo Anh có thói quen theo dõi trang cá nhân của những người nổi tiếng khác không?

Từ hồi đó tới giờ thì Bảo Anh không có thói quen đó. Vì với Bảo Anh, khi mình thích 1 ai đó thì sẽ theo dõi các hoạt động nghệ thuật của họ.

Hiện tại có bao nhiêu người theo dõi Facebook của Bảo Anh?

Bảo Anh cũng không rõ con số cụ thể. Hình như là hơn 100 ngàn người.

Bảo Anh nghĩ như thế nào về việc các hãng sản xuất thông qua các trang mạng xã hội của những người nổi tiếng để PR cho sản phẩm của mình?

Bảo Anh nghĩ việc đó cũng bình thường thôi. Những người nổi tiếng thường được mời làm đại diện cho các thương hiệu. Đó cũng là 1 công việc của người nghệ sĩ thôi.

Có quy định nào của riêng Bảo Anh khi đại diện thương hiệu cho 1 hãng nào đó?

Khi mình nhận 1 việc gì, mình phải xem xét rất kỹ. Nếu đó là 1 nhãn hàng nổi tiếng và có uy tín thì Bảo Anh sẽ cố dung hòa mọi thứ để công việc được tốt hơn.

Bảo Anh chia sẻ cuộc sống 'hậu The Voice'
 

Nếu các fan phản ứng rằng họ không muốn thấy Bảo Anh Pr các sản phẩm trên trang cá nhân, mà họ chỉ muốn cập nhật thông tin về cuộc sống, về lịch diễn của Bảo Anh thôi thì bạn xử lý như thế nào?

Hiện tại, Bảo Anh thấy các fans cũng hiểu rằng người nghệ sĩ có rất nhiều công việc khác nhau. Đại diện thương hiệu cũng là 1 trong số các công việc đó.

Khi Bảo Anh đăng tải những thông tin đó thì cũng là 1 công việc yêu thích của Bảo Anh và các bạn cũng có thể biết được người mình yêu thích đang làm gì, đang đại diện cho thương hiệu nào.

Bảo Anh có nghĩ đến chuyện sẽ lập 1 kênh Youtube riêng để đưa hình ảnh của mình đến với các fans 1 cách chính thống hơn và thu hút được nhiều quảng cáo hơn?

Cũng có 1 số nhà biên tập đề cập đến vấn đề này. Nếu có điều kiện thì em sẽ làm. Bởi nó tốt cho việc đưa hình ảnh của mình tiếp cận với cộng đồng mạng.

Cảm ơn những chia sẻ của Bảo Anh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại