Á hậu Nguyễn Thị Loan: Con trai bà Kim Hồng rất nhiệt tình và hòa đồng

Tấn Lâm |

(Soha.vn) - "Có thể do nhiều lý do hoặc trường hợp bất khả kháng khiến BTC không kịp chuẩn bị, xoay xở sẽ khiến thí sinh buồn tủi vì xa nhà mà có suy nghĩ bộc phát như vậy...", Á hậu Nguyễn Thị Loan cho biết.

- Chị có hài lòng với kết quả Á hậu 2?

Tất nhiên Loan cảm thấy hài lòng vì đó là thành quả mà Loan đã rất nỗ lực dành được.

- Điều gì khiến chị đi thi cuộc này, trong khi đã đạt danh hiệu Hoa hậu biển ở cuộc thi HHVN 2010? 

Loan muốn tiếp tục được thử sức và đến với cuộc thi để  mình học thêm được những kiến thức, kinh nghiệm hoàn thiện bản thân.

	Từ danh hiệu Hoa hậu biển 2010 tại cuộc thi HHVN, Nguyễn Thị Loan tiếp tục giành được ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Các dân tộc VN 2013.

Từ danh hiệu Hoa hậu biển 2010 tại cuộc thi HHVN, Nguyễn Thị Loan tiếp tục giành được ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Các dân tộc VN 2013.

Và thật tuyệt vời khi Loan được lọt vào top 3 chung cuộc. Từ đó nếu như nỗ lực rèn luyện, có thể Loan sẽ dành được cơ hội thử sức mình ở một cuộc thi sắc đẹp khác mang tầm quốc tế. Loan tin rằng đó sẽ là những trải nghiệm không bao giờ có thể quên được với mình.

- Gia đình chị nói gì việc tiếp tục đi thi Hoa hậu?

Gia đình luôn ủng hộ quyết định của mình.

-  Vừa kết thúc ít hôm, cuộc thi đã xảy ra tin đồn ác ý Hoa hậu Ngọc Anh mua giải, có mối quan hệ tình ái với cậu quý tử 15 tuổi - con trai bà Kim Hồng. Là một trong số các thí sinh, chị thấy sao?

Trong cuộc thi Loan ít giao tiếp với Ngọc Anh nên không rõ về vấn đề này.

- Nhiều thí sinh tham gia cuộc thi lên án BTC đã bỏ bê, không chăm sóc và quan tâm đến thí sinh, đặc biệt là những thí sinh không đảm bảo về sức khỏe. Họ bị bỏ mặc, thí sinh bị tai nạn cũng không nhận được sự quan tâm thích đáng. Điều này chính xác bao nhiêu %?

Có thể do nhiều lý do hoặc trường hợp bất khả kháng khiến BTC không kịp chuẩn bị, xoay xở sẽ khiến thí sinh buồn tủi vì xa nhà mà có suy nghĩ bộc phát như vậy...

Với cá nhân mình, Loan quen tự lập và sẵn sàng trong mọi hoàn cảnh nên thấy cũng không vấn đề gì. Nghĩ đơn giản là mình càng thêm trưởng thành và mạnh mẽ hơn sau mỗi lần như vậy.

- Chị nghĩ gì về tính cách, con người tân Hoa hậu? Ngọc Anh đăng quang có xứng đáng?

Như Loan đã nói ở trên, Loan ít tiếp xúc với Ngọc Anh nên Loan không thể có nhận xét gì vào thời điểm này được. 

Có lẽ câu hỏi này nên dành để hỏi các thí sinh còn lại sẽ có một cái nhìn tổng quát và chính xác hơn.

- Chị có tiếp xúc với con trai bà Kim Hồng?

Loan có nhìn thấy em ấy một vài lần khi đi ăn và trong các chương trình gala của BTC. Nhìn chung, em ấy chững chạc hơn tuổi thực của mình. 

	Nguyễn Thị Loan trong phần thi áo tắm tại HH Các dân tộc VN.

Nguyễn Thị Loan trong phần thi áo tắm tại HH Các dân tộc VN.

Cũng chưa từng nói chuyện giao tiếp nên Loan chỉ đơn giản thấy cậu ấy có vẻ hoạt bát, nhất là trong các môn thể thao vì Loan thấy cậu ấy nhiệt tình và hòa đồng khi tham gia cùng các bạn thí sinh khác trong phần chơi bóng chuyền.

- Giả định, nếu có 1,5 tỷ, chị có sẵn sàng chạy giải Hoa hậu?

Cá nhân Loan thì sẽ không vì cuộc thi là cuộc chơi, trên đường đời chúng ta còn cần mua nhiều thứ hơn là mua danh để trở thành “hữu danh vô thực”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại