Văn Hậu và nghịch lý từ giấc mơ “ao làng” SEA Games

Cát Tường |

Dù đã sang Hà Lan thi đấu, hậu vệ trẻ Đoàn Văn Hậu vẫn mang trên vai trọng trách cùng U22 Việt Nam chinh phục SEA Games 30.

Dù đã sang Hà Lan thi đấu, hậu vệ trẻ Đoàn Văn Hậu vẫn mang trên vai trọng trách cùng U22 Việt Nam chinh phục SEA Games 30.

Chỉ 3 ngày sau khi thông tin Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan được công bố, hậu vệ trái của Hà Nội FC đã có mặt tại SC Heerenveen để hoàn tất bản hợp đồng cho mượn 1 năm. Trong hợp đồng của Văn Hậu với SC Heerenveen , điều khoản đáng chú ý nhất là việc hậu vệ sinh năm 1999 sẽ được về nước thi đấu SEA Games 30.

Trên lý thuyết, SC Heerenveen không có nghĩa vụ phải nhả người bởi Đại hội thể thao Đông Nam Á không thuộc hệ thống giải đấu của FIFA. Tuy nhiên, vì giao kèo đã ký với Hà Nội FC, tài năng sinh năm 1999 có thể cùng đàn anh Quang Hải, Tiến Linh... sang Philippines thi đấu vào cuối năm.

Trước đó, chính huấn luyện viên Park Hang-seo cũng thừa nhận ông lo ngại nhất là việc Văn Hậu không được SC Heerenveen "nhả" về đá SEA Games 30. Theo thầy Park, thiếu vắng cầu thủ chạy cánh 20 tuổi sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh U22 Việt Nam trong chiến dịch săn huy chương vàng.

Văn Hậu và nghịch lý từ giấc mơ “ao làng” SEA Games - Ảnh 1.

U23 Việt Nam nhận huy chương bạc SEA Games sau trận thua U23 Malaysia. Ảnh Zing

Từ nhiều năm qua, tấm huy chương vàng SEA Games là điều mà nhiều người hâm mộ Việt Nam khao khát. Trong khi bóng đá Việt Nam từng 2 lần nâng cao chức vô địch ở đấu trường AFF Cup, thì trong khuôn khổ Đại hội thể thao Đông Nam Á những "chiến binh sao vàng" có tới 5 lần gục ngã trước "ngưỡng cửa thiên đường" vào các năm 1995, 1999, 2003, 2005 và 2009.

Hàng loạt thất bại trên vô hình khiến tấm huy chương vàng ở giải đấu cho lứa tuổi U23 được khao khát hơn cả chức vô địch AFF Cup. Điều này khiến những cầu thủ đã lên đội tuyển Quốc gia như Văn Hậu cũng phải "đi lùi" để thi đấu cho lứa tuổi U23.

Xét cho cùng, bóng đá nam SEA Games cũng chỉ là một môn thi đấu tại đấu trường khu vực, được xem như "ao làng" Đông Nam Á. Sự quan tâm của các khu vực hay châu lục khác cho chức vô địch của giải đấu gần như không có.

Nhưng vì thành tích, nhiều người vẫn kì vọng U22 Việt Nam sẽ có ngày chiến thắng ở trận đấu cuối cùng tại SEA Games, trong khi chúng ta quên rằng ở cấp độ đội tuyển Quốc gia, Việt Nam đang là đương kim vô địch.

Văn Hậu và nghịch lý từ giấc mơ “ao làng” SEA Games - Ảnh 2.

Mbappe không còn quay lại cấp độ trẻ kể từ khi lên đội tuyển Quốc gia. Ảnh Bleacher Report

Nhìn ra thế giới, ngôi sao Kylian Mbappe từng "nhảy cóc" từ đội U19 lên thẳng đội tuyển Quốc gia Pháp vào năm 2017. Kể từ đó, ngôi sao sinh năm 1998 không hề góp mặt trong bất cứ giải đấu nào cho các cấp độ trẻ của bóng đá xứ Lục lăng.

Thậm chí tại U20 World Cup 2017 - giải đấu U20 Pháp nằm cùng bảng với U20 Việt Nam, cái tên Mbappe đã sớm bị gạch sổ. Dù tham dự giải đấu với mục tiêu vô địch, huấn luyện viên Batelli vẫn thẳng thắn thừa nhận Mbappe còn nhiều trận đấu quan trọng hơn ở cấp độ câu lạc bộ với Monaco.

Hay như trường hợp của ngôi sao Hàn Quốc - Son Heung-min, cầu thủ sinh năm 1992 chỉ hội quân cùng tuyển Hàn Quốc tham dự Asian Cup 2019 ở trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp đối thủ cạnh tranh ngôi đầu - Trung Quốc.

Cần phải nhớ, Asian Cup là giải đấu lớn nhất cho các đội tuyển Quốc gia ở Châu Á và nghiễm nhiên thuộc FIFA Days. Nhưng vì tương lai của tiền đạo chủ lực, Hàn Quốc sẵn sàng để Son Heung-min ra sân cùng Tottenham hết trận gặp Manchester United mới trở về thi đấu cùng đội tuyển.

Văn Hậu và nghịch lý từ giấc mơ “ao làng” SEA Games - Ảnh 3.

Văn Hậu cần được giảm tải để tránh những chấn thương không đáng có. Ảnh S.T

Với trường hợp Văn Hậu, dù chưa thành danh như những ngôi sao kể trên nhưng cầu thủ quê Thái Bình đang có cơ hội tuyệt vời để rèn luyện, nâng cao trình độ tại SC Heerenveen.

Từ nay đến khi Văn Hậu hết hợp đồng cho mượn với đội bóng Hà Lan, các đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự vòng loại World Cup 2022 (8 trận), SEA Games 30, vòng chung kết U23 Châu Á 2020 và nếu xuất sắc, thầy trò ông Park sẽ tham dự cả Olympic Tokyo vào tháng 7 năm sau. Nếu phải "cày ải" từng ấy giải đấu, Văn Hậu sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc hồi phục thể lực, thích nghi với môi trường bóng đá Hà Lan, qua đó ảnh hưởng tới khả năng phát triển tương lai.

Vì mục tiêu lâu dài, những cầu thủ tiềm năng lớn như Văn Hậu nên được giảm tải ở các giải đấu nhỏ như SEA Games. Thay vào đó là việc dồn sức ở vòng loại World Cup 2022 và vòng chung kết U23 Châu Á 2020, qua đó giúp Việt Nam thực hiện "giấc mơ" lần đầu tiên dự Olympic và World Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại