Giải mã SC Heerenveen của Đoàn Văn Hậu: Đội bóng "tầm trung" được triệu người ngưỡng mộ

Nam Khánh |

SC Heerenveen mặc dù được đánh giá chỉ là một đội bóng hạng trung, nhưng lại là cái tên là không ai dám coi thường tại Eredivisie - giải VĐQG Hà Lan.

1. Ngay sau khi thông tin về việc Đoàn Văn Hậu gia nhập SC Heerenveen được xác nhận, xen lẫn với sự phấn khích, vui mừng là những nghi ngờ, lo ngại như “liệu một đội bóng tầm trung, chưa hề có một thành tích nổi bật nào như SC Heerenveen sẽ nâng tầm được cho Hậu hay không?” và “liệu đây có là một thương vụ mang tính thương mại như những đồn đoán?”

Trên thực tế, khi nhìn vào quá khứ của đội bóng vùng Friesland và những thành tựu của họ trong khâu phát triển cầu thủ trẻ, chúng ta hoàn toàn có thể trông chờ vào một tương lai đầy vẻ vang của Văn Hậu trên đất Hà Lan, hay thậm chí là xa hơn thế nữa.

Bạn có thể phớt lờ những giá trị mà SC Heerenveen đang đại diện cho và ngay lập tức đi đến kết luận rằng họ sẽ mãi mãi chẳng đạt được bất cứ danh hiệu trong thế giới bóng đá cả.

Nhưng đừng quên, sự thật là CLB này tới nay đã trụ vững ở Eredivisie đến 27 năm liên tiếp. Dù cho họ có chú trọng đến “phong cách” hơn là một sự bền vững, nhưng vẫn đạt được một sự thành công đáng tự hào.

Họ nổi tiếng là một CLB chuyên “bán máu” và bị “rút ruột” như Arsenal, nhưng khác với Pháo Thủ, họ vẫn có thể xoay xở một cách hoàn hảo với điều đó dù cho không có được một lịch sử quá mức hoành tráng.

Giải mã SC Heerenveen của Đoàn Văn Hậu: Đội bóng tầm trung được triệu người ngưỡng mộ - Ảnh 1.

Trong suốt 27 năm qua, Heerenveen chưa từng bị xuống hạng

Có thể khẳng định rằng, không ít chủ sở hữu của các đội bóng tại Premier League sẽ nhìn vào đội bóng vùng Friesland như một giấc mơ mà họ thèm muốn đạt được. Những cầu thủ trẻ trung, tài năng luôn muốn được thi đấu cho Heerenveen và các cổ động viên luôn dõi theo họ thi đấu, đồng thời, quan trọng nhất, là họ tránh được đối mặt với nguy cơ xuống hạng.

Sự trỗi dậy của Heerenveen đã bắt đầu vào những năm 1980, dưới thời chủ tịch Riemer van der Velde. Bản thân van der Velde cũng là một người Friesland và ông đã mua lại đội bóng này vào năm 1983 khi họ đang ngập trong nợ nần, phải ngụp lặn ở giải hạng hai của bóng đá Hà Lan.

Một phần trong công cuộc tái thiết Heerenveen của ông là trao cơ hội cho vị huấn luyện viên cũng sinh ra ở Friesland tên là Foppe de Haan. De Haan đã được đánh giá là một sự lựa chọn đầy mạo hiểm cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng.

Trước đó, ông chỉ mới được dẫn dắt những đội bóng nghiệp dư, và triết lý của ông dù cho luôn toát ra một sức hấp dẫn tuyệt vời trong khoảng 5 phút, nhưng ngay sau đó, người ta sẽ phải đặt câu hỏi “làm thế quái nào để nó có thể trở nên khả thi được đây chứ.”

“Giành chiến thắng không phải là việc quan trọng nhất. Việc quan trọng nhất phải chơi một trận đấu thật hay.” Foppe De Haan khẳng định.

Những câu từ đó nghe giống như lời nói của một vị huấn luyện viên sẽ giúp đội bóng của mình được trải nghiệm một sự khởi đầu mùa giải đầy ngọt ngào, nhưng rồi sau đó sẽ lâm những ngày tháng chật vật và cuối cùng là bị thay thế bởi một nhà cầm quân khác có đầu óc thực tế hơn - thế nhưng, nhiệm kì thứ hai của De Haan tại Heerenveen đã kéo dài đến 12 năm trời.

De Haan đã giúp Heerenveen được thăng hạng vào năm 1993, cũng như đưa đội bóng này lọt vào trận chung kết KNVB Cup trong mùa giải ấy với tư cách là một đội đang thi đấu ở giải hạng hai, và tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Heernenveen từ mùa giải này qua mùa giải khác để trở thành một thế lực đáng gờm tại giải vô địch quốc gia Hà Lan.

Giải mã SC Heerenveen của Đoàn Văn Hậu: Đội bóng tầm trung được triệu người ngưỡng mộ - Ảnh 2.

Foppe de Haan, người đã nâng tầm Heerenveen tại bóng đá Hà Lan.

2. Sự nổi lên của Heerenveen ở Eredivisie đã diễn ra ngay trong giai đoạn Ajax đang được hồi sinh một cách mạnh mẽ nhờ sự dẫn dắt của Louis Van Gaal. Chính Ajax của Van Gaal là đội đã đánh bại Heerenveen trong trận chung kết KNVB Cup 1993.

Ajax và Heerenveen dù được xây dựng dựa trên hai luồng tư tưởng khác biệt nhau, nhưng cả lại đều mang đậm những phẩm chất rất đặc trưng của đội tuyển Hà Lan tại kì World Cup 1974.

Đội bóng được dẫn dắt bởi Rinus Michels năm đó đã mang đến hai thứ: Sự chú trọng, kỷ luật một cách tuyệt đối về mặt chiến thuật đã truyền cảm hứng cho Van Gaal tại Ajax, và phong cách tấn công mà De Haan đã tin tưởng, tôn sùng một cách mạnh mẽ tại Heerenveen.

Trong khi Ajax đạt được những thành công vang dội với một thứ bóng đá như được lập trình sẵn, thì Heerenveen của De Haan lại hoàn toàn ngược lại.

Họ không phải là một đội bóng đi theo tư tưởng “phải thắng bằng mọi giá”, cũng không thèm khát đạt được những số liệu thống kê thật đẹp, mà thay vào đó là một niềm tin mạnh mẽ vào tính giải trí của bóng đá và sự sáng tạo của các cầu thủ.

“Chúng tôi muốn tạo ra một câu lạc bộ tốt, chơi một thứ bóng đá thật đẹp. Trong tương lai, chúng tôi không cần phải là những nhà vô địch, chỉ cần đứng ở vị trí thứ 4 trong top 5 là đủ rồi,” De Haan khẳng định.

Giải mã SC Heerenveen của Đoàn Văn Hậu: Đội bóng tầm trung được triệu người ngưỡng mộ - Ảnh 3.

De Haan đã tạo nên một đội bóng thi đấu ngẫu hứng và sáng tạo còn hơn cả Ajax của Van Gaal.

De Haan rời Heerenveen vào năm 2004, sau đó trở thành huấn luyện viên của đội U21 Hà Lan, và dẫn dắt họ giành được chức vô địch U21 châu Âu trong cả hai năm 2006 và 2007. Đó là một công việc quá hiển nhiên đối với một vị huấn luyện viên đã từng dẫn dắt một đội bóng rất nổi tiếng về khâu phát triển tài năng trẻ.

Có rất nhiều cầu thủ trẻ đã được hoàn thiện và phát triển mạnh tại Heerenveen, chính vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi đội bóng này đã tạo dựng được danh tiếng như một “trường học” giúp hoàn thiện những tài năng trẻ trước khi bán họ sang những câu lạc bộ lớn hơn.

Ruud van Nistelrooy tới PSV, Klaas Jan Huntelaar đến Ajax, Afonso Alves tới Middlesbrough – những ví dụ đã chứng minh một sự thật không thể chối cãi là đã có rất nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới từng gắn bó với đội bóng vùng Friesland.

Những thành tích đáng chú ý của Heerenveen trong khâu phát triển và hoàn thiện các cầu thủ trẻ không chỉ dừng lại ở đó.

Bas Dost đã giành được danh hiệu vua phá lưới của Eredivise khi khoác áo đội bóng này, Alfreð Finnbogason cũng đã đạt được chiến tích tương tự, Jon Dahl Tomasson đã được trao giải “cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm” trong màu áo Heerenveen.

Georgios Samara đã tạo dựng được danh tiếng lừng lẫy ở đội bóng này trước khi chuyển đến Manchester City, Martin Ødegaard phát huy được hết tiềm năng thay vì chỉ là một “thần đồng không bao giờ lớn” ở Real Madrid, và hai tiền vệ mà họ đã đào tạo ra: Lasse Schone và Hakim Ziyech, cũng đã và đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Ajax.

Với một quá khứ đáng tự hào và những thành tựu vẻ vang trong mảng đào tạo và phát triển các cầu thủ trẻ như vậy, giấc mơ về việc Đoàn Văn Hậu sẽ được nâng tầm và vươn xa hơn nhờ Heerenveen hoàn toàn có cơ sở. Mọi thứ còn lại sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào sự quyết tâm và nỗ lực của cầu thủ này ở nơi “đất khách quê người” mà thôi.

Đừng quên, dù cho tất cả những ngôi sao ở trên, và còn nhiều người nữa, đã mau chóng rời bỏ Heerenveen ngay sau khi thành danh, nhưng đội bóng này cũng ngay lập tức thay thế họ bằng những thế hệ cầu thủ trẻ đầy tài năng khác và tiếp tục tiến bước về phía trước.

Giải mã SC Heerenveen của Đoàn Văn Hậu: Đội bóng tầm trung được triệu người ngưỡng mộ - Ảnh 4.

Đoàn Văn Hậu sẽ là thành tựu đáng tự hào tiếp theo của mảng phát triển cầu thủ trẻ ở Heerenveen?

SC Heernenveen đã theo đuổi và phát triển một thứ triết lý sẽ không được nhiều người chấp nhận vào ngày nay, nhưng chính cái chủ nghĩa lý tưởng của đội bóng này đã giúp họ có được một chỗ đứng vững chãi tại nền bóng đá Hà Lan.

Một đội bóng thi đấu tại hạng đấu cao nhất quốc gia, chơi một thứ bóng đá đẹp, tận hưởng hết mình các trận đấu và không hề hổ thẹn với cái vị thế “đội bóng tầm trung” mà người ta đã gán cho họ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại