Văn Hậu gặp khó tại Heerenveen, thần đồng Thái Lan có cơ hội thành đồng môn của Ronaldo

Lupo |

Những thông tin chuyển nhượng về Đoàn Văn Hậu và Supachok đang đi theo chiều hướng trái ngược.

Ngay cả Fean Online, tờ báo nổi tiếng thạo tin và nắm bắt được nhiều nguồn tin nội bộ từ CLB Heerenveen, cũng đang "mù tịt" về tương lai Đoàn Văn Hậu. Thời hạn 30/6 sắp đến, khi đó hợp đồng cho mượn mà Heerenveen ký với Hà Nội FC sẽ hết hiệu lực.

Đội bóng Hà Lan vẫn chưa có động thái đáng kể trong việc thúc đẩy gia hạn hợp đồng. Chính vì thế khả năng Đoàn Văn Hậu sẽ rời Hà Lan để trở về Việt Nam đang rất cao.

Văn Hậu gặp khó tại Heerenveen, thần đồng Thái Lan có cơ hội thành đồng môn của Ronaldo - Ảnh 1.

Đoàn Văn Hậu khó trụ lại Heerenveen

Bản thân Hậu vẫn muốn gắn bó với Heerenveen để phát triển bản thân trong môi trường bóng đá châu Âu. Rất tiếc, dịch Covid-19 đã tước đi cơ hội thi đấu nhiều hơn trong màu áo đội trẻ Heerenveen cũng như ra mắt tại giải VĐQG của hậu vệ người Thái Bình.

Trong suốt mấy tháng qua, Văn Hậu vẫn chăm chỉ tập luyện cùng với các đồng đội. Anh tận dụng từng khoảng thời gian nhỏ nhất để tiếp thu những điều bổ ích từ Heerenveen.

Trái ngược với Văn Hậu, thần đồng Thái Lan Supachok đang lọt vào tầm ngắm của một loạt CLB đến từ Bồ Đào Nha, bao gồm Sporting CP, Portimonense và Famalicao.

Trong đó, Sporting CP là bệ phóng cho rất nhiều tên tuổi lừng lẫy của làng bóng đá thế giới. Người nổi tiếng nhất không ai khác ngoài Cristiano Ronaldo. Từ Sporting CP, Ronaldo chuyển sang khoác áo Man United và rồi trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới. Vào đầu năm 2020, Sporting CP cũng vừa bán Bruno Fernandes sang cho Man United.

Năm nay mới 22 tuổi nhưng Supachok đã có mùa giải thứ 6 chơi bóng chuyên nghiệp cho CLB Buriram. Anh là trụ cột của U23 Thái Lan lọt vào tứ kết giải U23 châu Á 2020. Supachok cũng dần khẳng định vị trí tại ĐTQG và đã ghi được 2 bàn ở vòng loại World Cup 2022.

Văn Hậu gặp khó tại Heerenveen, thần đồng Thái Lan có cơ hội thành đồng môn của Ronaldo - Ảnh 2.

Supachok tiến bộ rất nhanh thời gian gần đây

Nhanh nhẹn, khéo léo, chơi được nhiều vị trí trên hàng công, Supachok được đánh giá có tiềm năng không thua kém so với đàn anh Chanathip. Do hợp đồng của chân sút này với Buriram chỉ kéo dài đến cuối năm 2020, các đội bóng quan tâm có thể đưa Supachok về theo dạng chuyển nhượng tự do.

Ngoài Bồ Đào Nha, tiền vệ 22 tuổi cũng đứng trước cơ hội được sang Nhật Bản thi đấu. Các CLB J-League gần đây rất ưa chuộng cầu thủ Thái sau thành công của Chanathip và Theerathon Bunmathan.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại