Văn Hậu có thể rời sớm rời Heerenveen, trở về Hà Nội FC theo điều khoản đặc biệt

Linh Đan |

Tương lai của Văn Hậu tại Heerenveen vẫn đang là dấu hỏi lớn khi anh chưa thể tìm được chỗ đứng để tự tin vào việc có thể gắn bó lâu dài với đội bóng Hà Lan.

Vào thời điểm hiện tại, Văn Hậu đang trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối gặp phải trong trận đấu của Jong Heerenveen (đội trẻ) vào đầu tháng 3. Tuy nhiên, giải vô địch quốc gia Hà Lan lúc này cũng đang tạm hoãn đến hết tháng này vì diễn biến khó lường của dịch Covid-19 tại châu Âu.

Đây có thể coi là cơ hội để Văn Hậu bình phục hoàn toàn và thể hiện tốt trên sân tập để ghi điểm với HLV Johnny Jansen, qua đó hi vọng được ra sân cho đội một Heerenveen.

Dù vậy sau những gì đã diễn ra, đây là điều không đơn giản. Tính đến thời điểm hiện tại, Văn Hậu mới chỉ có 4 phút chơi cho đội một ở trận gặp Roda JC ở tứ kết KNVB Cup. Còn lại, hậu vệ sinh năm 1999 chỉ được ra sân ở các trận đấu của Jong Heerenveen.

Văn Hậu có thể rời sớm rời Heerenveen, trở về Hà Nội FC theo điều khoản đặc biệt - Ảnh 1.

Theo tìm hiểu, nếu không tiếp tục hợp đồng, Văn Hậu và Heerenveen sẽ chia tay nhau vào tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, được biết trong hợp đồng đã ký có điều khoản Heerenveen phải trả lại Văn Hậu từ tháng 5, nếu không sử dụng hậu vệ này.

Tất nhiên không thể phủ nhận những thay đổi tích cực về thể hình, thể lực, nhãn quan chiến thuật mà Văn Hậu học hỏi được khi sang Hà Lan chơi bóng. Nhưng trong thời điểm Hà Nội FC cũng đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng về lực lượng (Duy Mạnh nghỉ hết năm, Đình Trọng vắng mặt đến hết tháng 6, Thành Chung mới gặp chấn thương), việc Văn Hậu trở về cũng sẽ là sự bổ sung lực lượng vô cùng cần thiết, bởi anh có thể chơi ở cả vị trí hậu vệ trái và trung vệ.

Một chi tiết đang chú ý là nếu không gọi Văn Hậu về sớm, Hà Nội có thể sẽ phải chờ tới tháng 7, vì khi đó giải Hà Lan mới kết thúc do thời gian tạm nghỉ tránh dịch Covid-19.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại