Vận động viên Trung Quốc đổ gục kinh hoàng giữa màn kiểm tra thể lực "nhẹ nhàng"

Ngô Trà |

Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay trong ngày kiểm tra thể lực thứ hai của mùa giải bóng rổ CBA 2019/20 diễn ra tại Thượng Hải.

Zhang Zhaoxu đổ gục khi đang thực hiện bài kiểm tra thể lực bằng gánh tạ.

Trong bài kiểm tra của mình, vận động viên bóng rổ của CLB Cá Mập Thượng Hải - Zhang Zhaoxu, thực hiện động tác gánh tạ với trọng lượng 60kg, và thực hiện 15 lần liên tiếp. Tuy nhiên đến lần gánh thứ 12, vận động viên này bất ngờ buông rơi tạ ngã gục sấp mặt xuống sàn và không thể đứng dậy. May mắn là tuyển thủ 31 tuổi này không bị tạ rơi vào người.

Ngay lập tức Zhang Zhaoxu được đội ngũ y tế sơ cứu và được chuyển thẳng đến bệnh viện. Hiện tình trạng sức khỏe của vận động viên này vẫn chưa được thông báo chính thức.

Người hâm mộ bóng rổ Trung Quốc bày tỏ khá nhiều ý kiến lo lắng trên các mạng xã hội bởi đây là bài test hết sức thông thường, hầu hết mọi vận động viên ở CBA (giải vô địch bóng rổ nhà nghề Trung Quốc) đều dễ dàng thực hiện thành công.

Tuy nhiên theo quy định, trong quá trình Zhang Zhaoxu, phải có hai nhân viên trợ giúp sẵn sàng đỡ tạ cho vận động viên này trong trường hợp xảy ra sự cố. Tuy nhiên trong clip được ghi lại, hai nhân viên này đứng khá xa và chỉ chạy lại khi Zang đã để rơi tạ và đổ gục xuống sàn.

Zhang Zhaoxu có chiều cao vượt trội - đến 2m21, nâng 106kg và từng có 2 năm chơi bóng rổ nhà nghề ở Mỹ. Zhang cũng từng là tuyển thủ quốc gia Trung Quốc, ra mắt đội tuyển bóng rổ quốc gia ở giải vô địch thế giới FIBA năm 2010 tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ, và cũng tham gia thi đấu ở Olympic 2012.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại