Báo UAE chỉ ra hai điểm yếu sẽ khiến đội nhà gặp khó trước thầy trò HLV Park Hang-seo

Ngô Trà |

Dẫu vẫn được đánh giá cao đội tuyển Việt Nam, song UAE đang gặp rất nhiều khó khăn sau trận thua thất vọng trước Thái Lan.

Những ngày qua, báo chí UAE đưa khá nhiều thông tin về trận đấu trên sân Mỹ Đình sẽ được diễn ra vào ngày 14/11. Trong đó có không ít thông tin bày tỏ sự lo ngại cho đoàn quân của HLV Bert van Marwijk khi phải đối đầu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Tờ National viết: "UAE hiện tại đã rơi xuống vị trí thứ 3 tại bảng G, xếp sau Việt Nam và Thái Lan. Chính vì vậy, trận đấu sắp tới với Việt Nam sẽ có ý nghĩa then chốt cho chiến dịch vòng loại World Cup. Việt Nam vẫn đang giữ được thành tích bất bại và đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian gần đây. Vì vậy, UAE cần phải chuẩn bị tốt hơn nếu muốn trở lại trong trận đấu này".

Bên cạnh đó, tờ báo này cũng chỉ ra hai "yếu huyệt" mà đội tuyển UAE sẽ phải cực kỳ chú ý cải thiện nếu muốn có được kết quả khả quan trong trận đối đầu với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Báo UAE chỉ ra hai điểm yếu sẽ khiến đội nhà gặp khó trước thầy trò HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Theo đó, cả 3 bàn thắng mà đội bóng này phải nhận ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực chân Á (1 bàn trước Malaysia, 2 bàn từ Thái Lan) đều đến từ những quả tạt từ hai cánh. Hai cánh của UAE là nơi các cầu thủ đối phương dễ dàng khai khác. Muốn khắc phục, HLV Bert van Marwijk thay vì dùng cầu thủ U23, nên trao cơ hội cho Hamdan Al-Kamali.

Hai cánh cũng chính là điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam, với sự hiện diện của Văn Hậu và Trọng Hoàng. Hai cầu thủ chạy cánh này khiến những pha tấn công ở cánh của thầy trò HLV Park Hang-seo trở nên đa dạng và tiềm ẩn sự nguy hiểm khó lường.

Báo UAE chỉ ra hai điểm yếu sẽ khiến đội nhà gặp khó trước thầy trò HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

Bên cạnh đó là sự vắng mặt của tiền đạo chủ chốt Ali Mabkhout khi dính án treo giò. Nhiều khả năng HLV Bert van Marwijk sẽ phải sử dụng hmed Khalil để thay thế. Vấn đề nằm ở chỗ chân sút này mới ra sân có 48 phút cho CLB Shabab Al-Ahli Dubai tại giải VĐQG UAE.

Trong khi đó, hàng thủ Việt Nam với bộ ba trung vệ Quế Ngọc Hải - Duy Mạnh - Bùi Tiến Dũng ngày càng trở nên ăn ý và vững chắc.

Dẫu vậy, đội tuyển UAE cũng sẽ có những sự chuẩn bị khá chu đáo cho cuộc gặp gỡ ngày. Họ sẽ di chuyển sang Thái Lan 5 ngày trước khi trận đấu bắt đầu để chuẩn bị tốt nhất về mặt thể lực, cũng như giúp các cầu thủ cân bằng lại nhịp sinh học từ sự chênh lệch múi giờ. Đội tuyển UAE chỉ đặt chân đến Hà Nội 1 ngày trước khi trận đấu diễn ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại