Vận chuyển mua bán 73 cây thuốc lá lậu, nữ chủ tiệm cùng người làm công bị phạt 110 triệu đồng

Phú Thiên |

Nữ chủ tiệm tạp hoá cùng người làm công bị lực lượng phát hiện mua bán và vận chuyển thuốc lá lậu nên bị xử phạt 100 triêu đồng.

Ngày 11/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trương Thị Nga (50 tuổi) và ông Tô Hồng Hải (38 tuổi, cùng ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về hành vi vận chuyển và buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu với số tiền là 110 triệu đồng.

Cụ thể: Xử phạt 25 triệu đồng đối với ông Hải về hành vi "vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu"; Xử phạt 85 triệu đồng đối với bà Nga về hành vi "buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu". Bên cạnh đó, tịch thu 73 cây thuốc lá không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển mua bán 73 cây thuốc lá lậu, nữ chủ tiệm cùng người làm công bị phạt 110 triệu đồng - Ảnh 1.

Tang vật thu giữ.

Theo điều tra, trưa 17/11, tổ công tác Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuần tra khu vực khu phố Hải Hà, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì phát hiện xe máy không có BKS của ông Hải có dấu hiệu nghi vấn nên chặn lại kiểm tra.

Qua đó, lực lượng tuần tra phát hiện ông Hải đang vận chuyển 34 cây thuốc lá các loại: Jet, Basto, Cotab,… không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Ông Hải khai nhận chỉ là người làm thuê cho tiệm tạp hoá Hùng Long Hải do bà Nga làm chủ.

Vận chuyển mua bán 73 cây thuốc lá lậu, nữ chủ tiệm cùng người làm công bị phạt 110 triệu đồng - Ảnh 2.

Tiệm tạp hoá của bà Nga.

Ngay sau đó, Bộ đội Biên phòng phối hợp với Đội quản lý thị trường huyện Long Điền và Công an thị trấn Long Hải tiến hành làm việc với bà Nga. Qua làm việc, bà Nga giao nộp 53 cây thuốc lá có xuất xứ nước ngoài, mang nhãn hiệu: Jet, Craven, Hero, 555… Tất cả thuốc lá trên đều không có hoá đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Hải và bà Nga, đồng thời ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề để điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại