Clip "đụng độ" trên Biển Đông: Trung Quốc nói tàu tiếp tế Philippines giơ cờ trắng khi bị phun vòi rồng

An An |

Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP) cho biết, vụ va chạm giữa tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu tiếp tế Philippines xảy ra vào sáng ngày 23/3 kéo dài trong khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Philippines tố bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng

Tạp chí Daily Tribune (Philippines) ngày 23/3 đưa tin, sáng cùng ngày, Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc (CCG) đã dùng vòi rồng phun vào tàu tiếp tế UM4 do Hải quân Philippines ủy nhiệm khi tàu này đang tìm cách tiếp tế cho một nhóm thủy thủ đồn trú trên tàu BRP Sierra Madre bị mắc cạn ngoài khơi khu vực gần bãi Cỏ Mây, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trong thông cáo báo chí hôm 23/3, Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP) cho biết, vụ việc kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ và tàu UM4 đã bị hư hại nặng nề, không thể tiếp tục hành trình do phía Trung Quốc đã dựng các rào cản nổi để ngăn chặn.

Phía Philippines cũng đã công bố một đoạn video cho thấy tàu hải cảnh Trung Quốc sơn màu trắng liên tục phun vòi rồng vào một tàu nhỏ hơn đang đi song song.

Tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu tiếp tế Philippines. Video: Lực lượng vũ trang Philippines

Một đoạn video khác ghi lại băng qua mũi tàu tiếp tế Philippines. AFP cho biết, cú "tạt đầu" này đã gây ra một vụ “suýt va chạm”.

Video do quân đội Philippines công bố, cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc băng qua mũi tàu tiếp tế Philippines vào sáng sớm ngày 23/3/2024

Trung Quốc: Thủy thủ Philippines giơ cờ trắng

Ngay trong ngày 23/3, phía Trung Quốc cũng đã lên tiếng về vụ việc.

Tờ Thời báo Hoàn cầu dẫn lời Người phát ngôn Cục Cảnh sát biết Trung Cam Vũ cho biết, vụ va chạm mới nhất giữa tàu cảnh sát biển Trung Quốc và tàu tiếp tế Philippines diễn ra lần thứ hai trong vòng 18 ngày qua.

Clip

Phía Trung Quốc đăng tải video cho rằng thủy thủ trên tàu Philippines giơ cờ trắng khi tàu của họ bị phun vòi rồng. Ảnh cắt màn hình

Vụ va chạm gần đây nhất giữa hai nước diễn ra vào ngày 5/3, cũng tại khu vực gần bãi Cỏ Mây.

Theo Thời báo Hoàn cầu, video do Cảnh sát biển Trung Quốc ngày 23/3 công bố cho thấy, tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã tiếp cận và phun vòi rồng vào tàu tiếp tế Philippines.

Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc cũng đăng một video liên quan và nói rằng thủy thủ tàu tiếp tế Philippines đã vẫy cờ trắng trước hành động của tàu Trung Quốc.

Mỹ lên tiếng

Theo CNN, cuộc xung đột mới nhất diễn ra chỉ bốn ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu trong một cuộc họp báo ở Manila rằng Mỹ có “cam kết chắc chắn” trong việc bảo vệ Philippines ở Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết trong tuyên bố hôm 23/3 rằng, Mỹ "sát cánh với đồng minh Philippines và lên án các hành động nguy hiểm của Trung Quốc nhằm vào các hoạt động hàng hải... của Philippines ở Biển Đông vào ngày 23/3".

Quan chức Mỹ cáo buộc, các tàu Trung Quốc "liên tục sử dụng vòi rồng và các hành động ngăn chặn liều lĩnh khiến thủy thủ đoàn Philippines bị thương và gây hư hại đáng kể cho tàu tiếp tế khiến nó bất động".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại