V-League tiếp tục đồng hành với nhà tài trợ Hàn Quốc

Tú Anh |

Dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng V-League và giải hạng Nhất vẫn nhận được sự đồng hành của đối tác Hàn Quốc trong 3 năm tiếp theo.

Chiều 24/12, Công ty VPF và tập đoàn LS Holdings ký kết hợp tác tài trợ chính tại giải bóng đá VĐQG và hạng Nhất Quốc gia 2021. LS Holdings chính là nhà tài trợ ở mùa giải 2021. Đối tác này đã rất vui khi các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam kết thúc thành công dù chịu nhiều tác động của dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho biết: “Đây là sự kiện lớn của bóng đá Việt Nam, trong bối cảnh chúng ta gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đối tác đánh giá rất cao mùa giải 2020, và ngay trước khi mùa giải kết thúc đã đặt vấn đề với VPF về việc tiếp tục tài trợ ở mùa giải 2021”.

Giá trị bản hợp đồng mới không được hai bên tiết lộ, nhưng ông Trần Anh Tú cho biết chắc chắn cao hơn mùa giải 2020, và thời hạn kéo dài tới 3 năm thay vì 1 năm như trước.

V-League tiếp tục đồng hành với nhà tài trợ Hàn Quốc - Ảnh 1.

Chủ tịch VPF, ông Trần Anh Tú

Về phía đối tác, đại diện của LS, ông Kim Jong Pil cho biết: “Bất chấp những khó khăn của Covid-19 chúng ta vẫn tổ chức thành công mùa giải 2020. Điều này để lại ấn tượng rất lớn với tôi. Tôi tin tưởng mùa giải năm sau còn thành công hơn nữa. Tôi rất ấn tượng với sự hâm mộ của người hâm mộ Việt Nam”.

“Chúng tôi không đặt mục tiêu số 1 về lợi ích, nhưng đã thu được nhiều kết quả cao về hình ảnh. Chúng tôi đã thực hiện chiến dịch quảng bá, mang lại nhiều kết quả tuyệt vời với công ty”, ông Kim nói thêm.

V-League tiếp tục đồng hành với nhà tài trợ Hàn Quốc - Ảnh 2.

Đại diện của LS, ông Kim Jong Pil

Mùa giải 2021 dự kiến sẽ bắt đầu với trận Siêu Cúp Quốc gia 2020 giữa CLB Viettel và CLB Hà Nội trên sân vận động Hàng Đẫy, ngày 09/01/2021. Giải VĐQG 2021 dự kiến khai mạc ngày 16/01/2021 với 14 CLB tham dự: Becamex Bình Dương, Bình Định, Dược Nam Hà Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng, HAGL, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Sài Gòn, SHB Đà Nẵng, SLNA, Than Quảng Ninh, Thanh Hóa, TPHCM, Viettel.

Theo quy định của Điều lệ, các CLB tiếp tục được đăng ký 3 cầu thủ nước ngoài và 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài (riêng ba CLB Viettel, Hà Nội và Sài Gòn – đại diện bóng đá Việt Nam tham dự các giải đấu cấp CLB do AFC tổ chức năm 2021 được phép đăng ký tối đa 4 cầu thủ nước ngoài có tên trong danh sách đăng ký thi đấu tại giải AFC năm 2021; trong đó, có tối thiểu 1 cầu thủ nước ngoài quốc tịch thuộc một Liên đoàn thành viên của AFC).

Mùa giải 2021 tiếp tục áp dụng thể thức thi đấu như mùa giải 2020 (nhóm A tranh vô địch có 6 đội, còn nhóm B tranh suất trụ hạng có 8 đội), sẽ là cuộc đua tranh rất hấp dẫn, quyết liệt ở nhóm dưới để tránh 1,5 suất rớt hạng.

Mùa giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2020 bị ảnh hưởng rất lớn bởi đại dịch Covid-19, nhưng vượt qua tất cả những khó khăn, thách thức, các giải đấu đều đã về đích an toàn và thành công tốt đẹp, mang tới nhiều cung bậc cảm xúc hồi hộp, gay cấn cho đến những trận đấu, vòng đấu cuối cùng. Và chắc chắn, mùa giải 2021 được kỳ vọng sẽ tiếp tục cống hiến và đem đến cho người hâm mộ những trận cầu hấp dẫn, sôi động

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại