V-League 'tắc', CLB ngổn ngang trăm mối

V.P |

Sau khi nâng lên, đặt xuống, VPF rốt cuộc đã quyết định tạm dừng giải bóng đá VĐQG, LS V-League 2020 để tránh dịch Covid-19. Hầu hết các đội bóng sau vòng 2 cuối tuần qua đã cho “xả trại”, để các cầu thủ tự do nghỉ ngơi chờ thông báo mới.

Thông báo của VPF tới các CLB hôm 15/3 cho biết, do diễn biến dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, LS V-League sẽ tạm dừng hết tháng 3. Mặc dù vậy, quyết định của VPF không nêu cụ thể thời điểm giải VĐQG sẽ tiếp tục “chạy”.

Trao đổi với Tiền Phong, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF Trần Anh Tú cho biết, thực tế BTC đã cân nhắc phương án để V-League qua hết vòng 3 không có khán giả. Tuy nhiên, trước diễn biến dịch trở nên phức tạp sau khi xuất hiện ca dương tính thứ 17 ở Hà Nội, VPF đã phải xem xét lại.

“Qua làm việc với VFF và Tổng cục TDTT, chúng tôi cũng được thông qua chủ trương dừng giải, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc. Việc dừng giải đấu có thể ảnh hưởng tới các kế hoạch thi đấu giai đoạn sau của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên trong tình hình hiện nay, chúng ta buộc phải chấp nhận. Các CLB đều ủng hộ việc dừng giải”- ông Trần Anh Tú cho biết.

Một số đội bóng ở V-League đã “xả trại” cho cầu thủ về nhà nghỉ ngơi từ vài ngày đến cả tuần lễ. Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thể thao T&T Nguyễn Quốc Hội hôm qua cho biết, sau trận đấu với Quảng Ninh CLB Hà Nội đã cho đội nghỉ tập.

“Tình hình chung thế giới cũng vậy chứ không riêng gì Việt Nam nên việc V-League hoãn phải chấp nhận. Chúng tôi cho đội nghỉ tập chứ giờ tập “chay” cũng không thi đấu được với ai. Cái khó hiện nay là không biết khi nào giải tiếp tục nên kế hoạch của đội buộc phải chờ BTC giải”-ông Nguyễn Quốc Hội cho biết.

Tương tự CLB Hà Nội, Quảng Ninh hay Viettel đều tranh thủ thời gian V-League không thi đấu để cho cầu thủ nghỉ ngơi, ở nhà tránh dịch. Chủ tịch CLB Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng nói: “Giờ này dịch dã khắp nơi, thi đấu sân nhà không sao vì chúng tôi chủ động biện pháp phòng chống dịch được. Nhưng đi xa thì rất khó đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhất là lại đi máy bay”.

Không đá vẫn trả lương

Quyết định đá trên sân không có khán giả của VPF khiến cho các đội chủ nhà thất thu tiền vé. Tuy nhiên việc hoãn giải lại dẫn tới những thiệt hại khác, cộng trừ lại hoá ra khá lớn. Đơn cử như lương cầu thủ, giải dù nghỉ nhưng CLB vẫn phải trả. Tiền lương với các ngoại binh là con số không nhỏ với nhiều CLB.

Ông Nguyễn Quốc Hội hôm qua nói: “Giải nghỉ nhưng bóng đá chuyên nghiệp, hợp đồng ký rồi nên vẫn phải tuân thủ. Không thể vì giải nghỉ mà cắt lương cầu thủ được. Trước mắt như vậy còn lâu dài ra sao có thể tùy tình hình từng đội sẽ phải có sự cân đối lại, sao cho hợp tình, hợp lý. Nhưng tôi cho rằng nếu phải nghỉ quá dài, nhiều đội sẽ ảnh hưởng bởi hợp đồng có thời hạn, có người chỉ 1 năm”.

V-League hoãn, những đội bóng đang “vào phom” như HAGL hay TPHCM lại có lý do để tiếc. Đội bóng phố núi sau 2 trận đang được 4 điểm, khởi đầu khá tốt trong khi TPHCM đã thắng cả hai trận. Giải dừng, HLV lại có lý do để lo lắng cầu thủ suy giảm phong độ, lỡ thời cơ để bứt phá.

Ông Trần Anh Tú hôm qua cho biết, việc điều chỉnh lịch thi đấu V-League và cả giải Hạng nhất quốc gia sẽ phụ thuộc vào diễn biến dịch.

V-League tắc, CLB ngổn ngang trăm mối - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại