“Uzbekistan đã cho ĐTVN câu trả lời, đừng mong kiểm soát bóng trước đội mạnh nữa!”

Đoàn Dự |

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, ĐTVN hiện nay không đủ trình độ để chơi kiểm soát bóng trước các đối thủ mạnh, như Uzbekistan.

Đầu năm 2023 khi ĐTVN chuyển sang thời đại của HLV Troussier, chúng ta cũng chuyển từ lối chơi phòng ngự - phản công sang kiểm soát bóng – tấn công. Mục tiêu của HLV Troussier là ngay cả trước các đối thủ mạnh, chúng ta cũng có thể chơi kiểm soát bóng – tấn công.

Qua 3 trận giao hữu đầu tiên gặp lần lượt Hong Kong (Trung Quốc), Syria và Palestine, ĐTVN toàn thắng với lối chơi mới. Ngày 10/10 vừa rồi, chúng ta thua 0-2 trước Trung Quốc nhưng ít nhiều vẫn kiểm soát bóng vượt trội đối phương.

Tuy nhiên đến tối nay, khi đấu Uzbekistan, đội hiện đứng hạng 75 FIFA, mạnh vượt trội 4 đối thủ vừa gặp, ĐTVN đã thua 0-2 và hoàn toàn lép vế, không thể kiểm soát bóng.

Khi được hỏi, ĐTVN chơi lép vế hẳn trước Uzbekistan, so với trận vừa rồi thua Trung Quốc, vì đối thủ mạnh hơn hay vì chúng ta chơi kém hơn chính mình, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói:

“Có lẽ là cả hai. Họ hơn hẳn Trung Quốc đấy. Uzbekistan họ chơi rất kĩ thuật, các cầu thủ rất am hiểu nhau, chơi với nhau lâu rồi nên rất ăn ý, nhàn nhã trước chúng ta.

Còn phía chúng ta, lối chơi kiểm soát bóng không thể hiện được gì tối nay. Chúng ta không thể chuyền bóng được với nhau. Khi đối thủ chơi ăn ý hơn, vây ráp, gây áp lực toàn sân thì chúng ta không đủ trình độ kiểm soát bóng.

Một vấn đề nữa là về đội hình hôm nay, rất không ăn ý với nhau, giống như bị xáo trộn gần như toàn bộ ấy. Đúng là HLV Troussier đang thử nghiệm, có nhiều cầu thủ chơi không đúng sở trường, nhiều người lần đầu chơi trên ĐTQG.

Đây là một trận thử nghiệm rất rõ ràng, nhìn ở khía cạnh đó thì những gì đội thể hiện là không tồi. Dù chúng ta không thực hiện được ý đồ kiểm soát bóng của HLV nhưng các cầu thủ đã rất cố gắng, cũng không để đội bạn lấn lướt, chủ động hoàn toàn. Tinh thần của các cầu thủ là tốt, họ đã rất cố gắng”.

“Uzbekistan đã cho ĐTVN câu trả lời, đừng mong kiểm soát bóng trước đội mạnh nữa!” - Ảnh 1.

ĐTVN thử nghiệm rất nhiều trước Uzbekistan.

Khi được hỏi, vì sao HLV Troussier ngày càng thử nghiệm nhiều hơn như vậy, ông Vũ Mạnh Hải tiếp:

“Theo mắt quan sát của tôi, có cảm giác HLV Troussier muốn xem xem cầu thủ nào chơi tốt ở vị trí nào, cả mới lẫn cũ. Người được HLV người Pháp quan tâm nhiều nhất có lẽ là Nguyễn Văn Toàn. Trận trước cậu ấy đá rồi và trận này cũng đá tiếp.

Còn hôm nay, hàng thủ của chúng ta cũng thay hết, không có các trụ cột. Bùi Hoàng Việt Anh chơi thấp nhất và cũng rất tốt. Ông Troussier đang cố gắng thử nghiệm các cầu thủ ở nhiều vị trí để tối ưu họ theo cách của ông ấy.

Ngoài Văn Toàn thì Hoàng Đức cũng là người được HLV Troussier thử nghiệm kĩ. Ban đầu ở trận này, Hoàng Đức cũng chơi như một trung phong cắm nhưng lại lùi về, cho 2 tiền đạo cánh băng lên. Tiếc là hôm nay, thử nghiệm cách chơi ấy quanh Hoàng Đức cũng chưa thành công vì Uzbekistan quá hay.

Trận này chúng ta thử nghiệm còn nhiều hơn so với ở trận gặp Trung Quốc. HLV Troussier có lẽ mới chỉ khẳng định được 7, 8 người cho đội hình ông ấy ưng ý nhất, nên vẫn cần tìm kiếm rất nhiều”.

“Uzbekistan đã cho ĐTVN câu trả lời, đừng mong kiểm soát bóng trước đội mạnh nữa!” - Ảnh 3.

Văn Toàn được HLV Troussier đặt nhiều niềm tin.

Với xu thế thử nghiệm mạnh mẽ như vậy, liệu HLV Troussier có tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm các phương án nhân sự mới ở trận đấu Hàn Quốc ngày 17/10 tới? Ông Vũ Mạnh Hải nêu quan điểm:

“Tôi nghĩ trận tới gặp Hàn Quốc, HLV Troussier sẽ không tiếp tục thử nghiệm nhiều nữa đâu. Có khả năng hôm tới, ông ấy sẽ tung lực lượng mạnh nhất, ưng ý nhất hiện tại ra sân thôi. Không loại trừ khả năng đa số sẽ là các cầu thủ đã thành danh từ thời HLV Park Hang-seo như Hùng Dũng, Duy Mạnh, Hoàng Đức, Văn Toàn… Có thể xem đó như một trận tổng duyệt của HLV Troussier trước khi đá vòng loại World Cup 2026”.

Trong các đối thủ tuyển Việt Nam đã đấu dưới thời HLV Troussier, Hàn Quốc sẽ là địch thủ mạnh vượt trội. Trên BXH FIFA, họ đứng hạng 26, là đội đã quen mặt ở VCK World Cup.

Dù vậy, ông Vũ Mạnh Hải cho rằng, có thể Hàn Quốc sẽ không chơi hết sức trước tuyển Việt Nam, sẽ cho thầy trò HLV Troussier khoảng trống để chơi bóng.

“Nếu gặp một đối thủ tương xứng, có lẽ Hàn Quốc sẽ tung đội hình mạnh nhất ra, chơi hết khả năng. Nhưng theo tôi nghĩ, với chúng ta, Hàn Quốc không chắc sẽ làm vậy. Đây có thể sẽ là một trận đấu thiên về tính chất hữu nghị, ngoại giao, hợp tác – giúp đỡ giữa 2 liên đoàn bóng đá.

Chứ về mặt chuyên môn, đấu với tuyển Việt Nam chúng ta không mang nhiều ý nghĩa với tuyển Hàn Quốc. Có thể ngôi sao Son Heung-min cũng vẫn sẽ vào đấu chúng ta nhưng chủ yếu vì tôn trọng thôi rồi sẽ rời sân sớm.

Nếu Hàn Quốc chơi đúng sức thì chúng ta không có cửa kiểm soát bóng đâu. Như hôm nay ấy, Uzbekistan đã phần nào cho chúng ta lời giải. ĐTVN không đủ trình độ chơi kiểm soát bóng trước các đội mạnh. Chúng ta đá kiểm soát bóng chỉ tùy đối thủ thôi. Trước các đối thủ Đông Á, Tây Á, châu Âu thì chúng ta kiểm soát bóng làm sao được.

Về mặt tỷ số, rất khó nói trước nhưng nếu họ thật sự chơi hữu nghị, thì có thể sẽ là 1-2, 1-3. Thậm chí nếu họ chơi hữu nghị và lại còn coi nhẹ chúng ta, thì cũng có thể hòa lắm chứ.

Nếu họ đá hữu nghị thì có thể họ sẽ cho chúng ta chơi không đến nỗi lép vế lắm. Có thể chúng ta vẫn sẽ kiểm soát được 40% thời lượng bóng. Nhưng về mặt hiệu quả thì khả năng lớn Hàn Quốc vẫn thắng. Nhưng họ sẽ thắng với tỷ số hợp lý thôi, chứ không “vùi dập” ta đâu”.

“Uzbekistan đã cho ĐTVN câu trả lời, đừng mong kiểm soát bóng trước đội mạnh nữa!” - Ảnh 4.

Trận đấu với Uzbekistan cho thấy ĐTVN chưa thể chơi kiểm soát bóng trước các đối thủ mạnh hơn hẳn?

Nói thêm về câu chuyện kiểm soát bóng, cựu danh thủ Thể Công kết lại vấn đề:

“Trong bóng đá, kiểm soát cũng chỉ là một mặt thôi, tùy từng đối thủ. Tính hiệu quả mới là quan trọng nhất. Ngay ở Ngoại hạng Anh, có những đội kiểm soát ít hơn, họ có những mũi nhọn, có cách thì vẫn thắng. Kiểm soát bóng chỉ là một vấn đề đặt ra thôi, làm được thì tốt chứ không có nghĩa kiểm soát được sẽ thắng. Điều quan trọng là ta cần có những miếng đánh đúng, hợp sở trường của từng đội.

Như Việt Nam chúng ta, đá ở khu vực Đông Nam Á thì nên kiểm soát bóng nhưng phải đảm bảo hiệu quả cao. Còn gặp các đội mạnh hơn thì đừng nghĩ kiểm soát bóng nữa. Quan trọng là kiểm soát thế trận, tung ra đón đánh những lúc thích hợp. Làm tốt điều đó thì ta mới mong bước ra thế giới, vào VCK World Cup.

Mà thực tế, chúng ta vào được vòng loại cuối World Cup 2022 thời ông Park đã là thành công lắm rồi, giờ lặp lại được cũng khó lắm chứ không dễ.

Chuyện chơi kiểm soát bóng, không phải cứ tập luyện trong thời gian ngắn là được đâu. Nó còn phụ thuộc vào tố chất con người nữa. Chúng ta còn cần cải thiện thêm vài thế hệ nữa, ta phải khỏe lên như Hàn Quốc, Nhật Bản, chạy vượt qua cả được cầu thủ châu Phi, châu Âu. Còn hiện giờ, thay vì cố kiểm soát bóng, ta hãy tìm ra các miếng dánh hiểm thì hơn”.

“Uzbekistan đã cho ĐTVN câu trả lời, đừng mong kiểm soát bóng trước đội mạnh nữa!” - Ảnh 5.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại