Ủy ban Tư pháp Quốc hội vào cuộc vụ khởi tố chủ quán Xin Chào

Hoàng Đan |

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga cho biết đã yêu cầu cơ quan chức năng báo cáo vụ việc khởi tố chủ quán Xin Chào và sẽ giám sát việc giải quyết.

Ngày 25-9-2015, ông Nguyễn Văn Tấn đã bị công an huyện Bình Chánh khởi tố về tội kinh doanh trái phép do việc mở quán cà phê Xin Chào nằm đối diện trụ sở mới của Công an H.Bình Chánh, thị trấn Tân Túc, H.Bình Chánh để bán cà phê, ăn sáng, ăn trưa.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng nay, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga cho biết:

"Tôi đã yêu cầu Viện trưởng Viện KSND TC Hà Minh Trí và Chánh án TAND TC Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan tại TPHCM báo cáo đầy đủ vụ việc khởi tố ông Nguyễn Văn Tấn xem có đúng pháp luật, hợp tình, hợp lý hay chưa".

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cũng nhấn mạnh, Ủy ban sẽ cùng giám sát kết quả giải quyết vụ việc của các cơ quan chức năng.

Theo thông tin bà Nga nhận được, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí cũng đã chỉ đạo tiến hành thanh tra sự việc này.

Viện trưởng Lê Minh Trí yêu cầu phải điều tra nội dung vụ việc, kiểm tra những vấn đề báo chí nêu chứ không chỉ nghe báo cáo từ cấp dưới.

Trước đó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng đã chỉ đạo Tòa án nhân dân TPHCM kiểm tra lại hồ sơ toàn bộ sự việc. Tòa án TPHCM cũng có báo cáo riêng về việc này.

“Khởi tố một vụ án phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, đúng người, đúng tội, hợp tình và hợp lý, cùng với đó, phải xem đối tượng bị khởi tố có đầy đủ yếu tố cấu thành tội phạm, gây nguy hiểm cho xã hội không”, bà Nga nêu rõ.

Trong sáng buổi làm việc với Bộ KH&ĐT sáng 21/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đã yêu cầu Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra vụ việc xử lý hình sự chủ quán cà phê Xin Chào về hành vi “Kinh doanh trái phép”.

Đồng thời, Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc phải bảo đảm môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thanh Phong cũng cho báo giới biết ông đã nhận được chỉ đạo của Thủ tướng tối ngày 21/4, yêu cầu lãnh đạo thành phố xem xét giải quyết vụ việc theo đúng thẩm quyền.

Trường hợp không đủ căn cứ để khởi tố vụ việc thì phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng quy định pháp luật, tránh oan sai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại