*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ông Lê Quang Mạnh được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội, thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Trong đơn, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Lê Thanh Vân và bị cáo Nguyễn Văn Vương kêu oan.
Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội không quy định số lượng, tên gọi và chức năng nhiệm vụ cụ thể các ủy ban của Quốc hội. Bên cạnh ý kiến đồng ý vẫn còn đại biểu Quốc hội băn khoăn.
Nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng cho biết từ ngày vào trại tạm giam, sức khoẻ của ông giảm sút, bệnh tim rất nặng.
Ủy ban Thường vụ QH đã quyết nghị cho Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.
Nhu cầu vay để trả nợ đến hạn giai đoạn 2019-2021 khoảng 700.000 tỷ, có thời điểm vay để trả nợ gốc lên 20.000-40.000 tỷ mỗi tháng, ông Hoàng Quang Hàm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách nói.
Bí mật của các dự án đầu tư bị đội vốn lên nhiều lần, tỉnh nghèo thích xây trụ sở hoành tráng, hay việc Việt Nam bị xếp hạng minh bạch về ngân sách sau cả Campuchia… là chủ đề của cuộc trao đổi giữa báo Trí Thức Trẻ với ông Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội.
“Phải có sự tự chủ lớn nhất cho TP, không phải TP muốn vương quốc riêng đâu mà mong muốn tự chủ nhiều hơn, làm ra nhiều tiền hơn”, Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng đã nhấn mạnh như vậy tại phiên làm việc của UB TVQH về cơ chế đặc thù cho TP.HCM, chiều 20-2.
Đến hết 2015, nợ công của Việt Nam đạt 117 tỷ USD, tương đương 62,2% GDP. Tốc độ tăng nợ công bình quân giai đoạn 2011 - 2015 cao gấp 3 lần tăng trưởng GDP bình quân hằng năm. Bên cạnh đó, bắt đầu có dấu hiệu rất khó khăn về trả nợ trong ngắn hạn và có biểu hiện không an toàn trong dài hạn.
Nợ từ thời làm ăn thua lỗ của Vinashin sẽ khiến ngân sách có thể sẽ phải trả nợ thay cho doanh nghiệp này số tiền lên tới hơn 63.000 tỷ trong 10 năm tới.
"Tỷ lệ nợ Chính phủ/GDP tăng từ 39,3% năm 2011 lên 50,3% năm 2015. Đặc biệt, chỉ tiêu nợ Chính phủ/GDP năm 2015 là 50,3% đã vượt giới hạn trần cho phép (50%)", báo cáo nêu rõ.
Một số ý kiến trong Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, trong điều kiện giá cả tăng cao, đời sống của cán bộ, công chức gặp không ít khó khăn, vì vậy, đề xuất tăng mức lương cơ sở 7% (đạt mức 1.300.000 đồng/tháng) là hợp lý.
Tâm điểm