Ưu tiên nguồn lực, thúc đẩy huyện Ba Vì phát triển tương xứng với tiềm năng

VÕ LÂM - ẢNH: VIẾT THÀNH |

Sáng 16-4, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã làm việc với Huyện ủy Ba Vì về công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ huyện và định hướng phát triển toàn diện cho huyện Ba Vì.

Dự buổi làm việc có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng, Thiếu tướng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố.

Lắng nghe kiến nghị, định hướng chiến lược phát triển

Mở đầu buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, Ba Vì là huyện xa nhất và còn nhiều khó khăn của thành phố. Cuộc làm việc nhằm giúp lãnh đạo thành phố tìm hiểu kỹ về tình hình địa bàn, nhất là những nhiệm vụ cấp bách đang đặt ra như phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; 

lắng nghe những kiến nghị của huyện, trên cơ sở đó cùng thảo luận để giúp huyện định vị rõ hơn chiến lược phát triển toàn diện trong những năm tới.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì Phùng Tân Nhị cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện đã ban hành 26 văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; 

thành lập 5 tổ công tác kiểm tra việc thực hiện ở cơ sở; xây dựng phương án đáp ứng với tình huống xuất hiện ổ dịch tại một thôn, xóm, xã trên địa bàn. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện thường xuyên giao ban; đã thành lập 2 đội đáp ứng nhanh, 1 tổ phòng, chống dịch cơ động.

Trên địa bàn huyện cũng đã thành lập 5 chốt ở đường giao thông tiếp giáp với các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, bố trí lực lượng trực 24/24h. Đến nay, trên địa bàn huyện chưa có trường hợp nào dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

Huyện đã thực hiện tốt công tác điều tra dịch tễ các trường hợp liên quan đến bệnh nhân mắc SARS-CoV-2, các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam; phối hợp tổ chức đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm hoặc giám sát cách ly tại nhà.

Về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức xong đại hội 462/462 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và đại hội điểm cấp cơ sở bảo đảm chất lượng, yêu cầu. Đến nay, 100% cấp ủy Đảng cơ sở trực thuộc đã xây dựng xong văn kiện đại hội và gửi xin ý kiến các bên liên quan. 

Ban Thường vụ Huyện ủy đã cho ý kiến về phương hướng, cơ cấu, dự kiến phương án nhân sự của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Huyện ủy cũng đã chuẩn bị các nội dung phục vụ tổ chức Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ huyện bảo đảm tiến độ, chất lượng; 

trong đó đã hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị, dự kiến phương án nhân sự cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở gợi ý của đồng chí Bí thư Thành ủy, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc đang cản trở sự phát triển của huyện Ba Vì; trả lời các kiến nghị của huyện. 

Các ý kiến cho rằng, 6 nhóm kiến nghị mà huyện Ba Vì nêu tập trung vào việc hoàn thiện các đồ án quy hoạch, sớm phê duyệt bản đồ địa chính, phát triển hạ tầng giao thông là rất cấp thiết, cần được thành phố ưu tiên... 

Trong đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phải bàn giao xong bản đồ địa chính cho huyện Ba Vì trước ngày 2-9-2020 để phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Ưu tiên đầu tư, phát triển huyện Ba Vì xứng với tiềm năng

Ưu tiên nguồn lực, thúc đẩy huyện Ba Vì phát triển tương xứng với tiềm năng - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Đảng bộ huyện Ba Vì.


Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự chuẩn bị của huyện Ba Vì cho buổi làm việc, báo cáo công phu, có trách nhiệm, các ý kiến thẳng thắn, cụ thể. Đây là buổi làm việc rất bổ ích.

Bí thư Thành ủy đánh giá cao nỗ lực của cán bộ và nhân dân huyện Ba Vì trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay. Trong khó khăn, huyện đã tăng cường phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, theo đồng chí Vương Đình Huệ, kết quả phát triển của huyện Ba Vì chưa tương xứng với tiềm năng và sự kỳ vọng. Huyện có xuất phát điểm thấp hơn các địa phương khác. 10% dân số của huyện là đồng bào dân tộc thiểu số; số người dân tộc thiểu số trên địa bàn cũng chiếm tới 50% của toàn thành phố. 

Toàn thành phố còn 27 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 12 xã thuộc huyện Ba Vì. Huyện có diện tích rộng, nhưng địa hình bị chia cắt. Chưa kể, trong quá trình lãnh đạo, quản lý, cấp ủy, chính quyền huyện và các xã còn để xảy ra sai phạm đến mức phải kỷ luật.

Đồng chí khẳng định: "Việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết chưa được quan tâm đúng mức. Nếu trong quá trình thực hiện, các đồng chí kiểm tra, giám sát, đánh giá thường xuyên và thực chất thì chưa chắc đã xảy ra sai phạm của cán bộ".

Nhấn mạnh Ba Vì có tiềm năng lớn về phát triển du lịch, nông nghiệp sinh thái, Bí thư Thành ủy cho rằng quy hoạch phải đi trước một bước. Đồng chí chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND thành phố sớm rà soát, hoàn thiện quy hoạch của huyện, nhất là quy hoạch các vùng trọng điểm phát triển dịch vụ, du lịch của huyện Ba Vì.

Theo Bí thư Thành ủy, quý I-2020, ngành Nông nghiệp của thành phố tăng trưởng âm. Để bảo đảm mức tăng GRDP, Hà Nội đang đặt mục tiêu tăng trưởng ngành Nông nghiệp trong 9 tháng còn lại đạt trên 4%. 

Tin tưởng vào khả năng của nông nghiệp huyện Ba Vì, đồng chí đề nghị Huyện ủy tập trung chỉ đạo thúc đẩy phát triển sản xuất, phấn đấu tăng trưởng 5-6% để bù vào cho các huyện khác; trong đó cần đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, khai thác tiềm năng đất đai, không để đất đai bị bỏ hoang.

Lưu ý nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo, huyện Ba Vì tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với các xã đã đạt chuẩn, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới còn lại của các xã chưa đạt chuẩn; quan tâm sâu sắc đối với các xã miền núi, xã có đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững.

Nhấn mạnh tiềm năng du lịch của huyện Ba Vì đặc sắc, không phải địa phương nào cũng có, đồng chí Vương Đình Huệ chỉ đạo Sở Du lịch Hà Nội nâng cao trách nhiệm, đổi mới tác phong làm việc, phối hợp với huyện Ba Vì tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vướng mắc liên quan đến các dự án du lịch cụ thể trên địa bàn. Huyện ủy Ba Vì tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phát triển toàn diện lĩnh vực du lịch, trước hết là hạ tầng du lịch.

Là huyện có nhiều di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19-5-2020 là kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người, huyện Ba Vì phải coi đây là cơ hội đẩy mạnh các phong trào thi đua, quảng bá, tuyên truyền để tạo điểm nhấn thu hút phát triển.

Trước mắt, huyện cần làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 để có hướng dẫn tổ chức sản xuất, kinh doanh bảo đảm an toàn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố theo chức năng, nhiệm vụ làm việc cụ thể với huyện Ba Vì để xử lý dứt điểm 8 vụ việc phức tạp trên địa bàn; giải quyết dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo; rà soát, chủ động chuẩn bị phương án nhân sự lãnh đạo chủ chốt ở các tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 6 xã đang khó khăn. 

Huyện ủy Ba Vì tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện Văn kiện Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ huyện bảo đảm chất lượng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy hoan nghênh Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng và lãnh đạo một số sở ở lại làm việc tiếp ngay buổi chiều 16-4 để cùng với huyện Ba Vì giải quyết dứt điểm những kiến nghị tại cuộc làm việc. 

Bí thư Thành ủy lưu ý, tinh thần chỉ đạo chung của Thành ủy là ưu tiên nguồn lực, đầu tư khai thác tiềm năng để thúc đẩy Ba Vì phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh.

Đồng chí Vương Đình Huệ tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ba Vì sẽ đồng lòng, đồng sức vượt qua khó khăn, phấn đấu trở thành huyện phát triển mạnh, đặc sắc của Thủ đô.

Ưu tiên nguồn lực, thúc đẩy huyện Ba Vì phát triển tương xứng với tiềm năng - Ảnh 2.

Bí thư Huyện ủy Ba Vì Dương Cao Thanh phát biểu tại buổi làm việc


Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Ba Vì Dương Cao Thanh khẳng định, cán bộ và nhân dân huyện sẽ đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao đạt kết quả cao nhất, đóng góp vào thành tích chung của thành phố.

Ưu tiên nguồn lực, thúc đẩy huyện Ba Vì phát triển tương xứng với tiềm năng - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao nhu yếu phẩm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Ba Vì


Nhân dịp này, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã trao tặng huyện Ba Vì 15 căn Nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 450 triệu đồng; 3 tấn gạo và một số nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đó có các học sinh Trường Dân tộc nội trú huyện Ba Vì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại