
Tàu sân bay mới của Hải quân Hoa Kỳ - USS John F. Kennedy, chiếc thứ hai thuộc lớp Ford, sẽ trở nên lỗi thời khi quá trình đóng tàu hoàn tất.

Trước tình hình trên, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã tiếp cận công ty đóng tàu quốc phòng Huntington Ingalls Industries (HII), đơn vị chịu trách nhiệm chế tạo, để đề nghị hiện đại hóa tàu, theo ấn phẩm National Interest (NI).

Truyền thông Hoa Kỳ đưa tin dự án sẽ tiêu tốn hơn 140 triệu đô la, trong khi đó nhà thầu vẫn chưa nhận được khoản thanh toán tạm ứng từ Lầu Năm Góc.

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố rằng việc hiện đại hóa là cần thiết để nâng cao khả năng chiến đấu của tàu sân bay, có tính đến các yêu cầu chưa được xem xét khi đặt hàng. Toàn bộ công việc trên tàu dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm 2026.

Điều đáng chú ý ở chỗ việc bắt đầu đóng tàu chỉ dựa trên "giấy hẹn" từ Lầu Năm Góc là điều chưa từng có tiền lệ đối với các nhà thầu quốc phòng Mỹ.

Hải quân Hoa Kỳ thừa nhận rằng công việc kỹ thuật như trên, sau khi hạ thủy tàu sân bay, nhưng trước khi hoàn thành việc đóng tàu là một nhiệm vụ khó khăn. Đây không phải là lần đầu tiên các tàu lớp Ford phải nâng cấp hệ thống trước khi đưa vào hoạt động.

Chiếc dẫn đầu của lớp này - tàu USS Gerald R. Ford trước đây cũng gặp phải vấn đề tương tự. Chính nhu cầu khắc phục những sai sót trong quá trình đóng tàu đã dẫn đến việc USS John F. Kennedy phải được hiện đại hóa.

Hải quân Mỹ cần nhanh chóng nâng cao năng lực tác chiến cho các biên đội tàu sân bay khi đang phải đối diện sức ép cực lớn từ Hải quân Trung Quốc, khi Bắc Kinh có thể nhanh chóng chế tạo những hàng không mẫu hạm với kích thước tương đương.