*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ở vụ C2 và Rồng Đỏ nhiễm chì, theo 1 phương án bồi thường thiệt hại tài sản được đề xuất (URC chưa chấp thuận), tiền bồi thường dựa trên số chai nước không thể thu hồi và giá bán.
Theo số liệu mới được URC cung cấp, công ty này chỉ thu hồi được 1.184 thùng trên tổng số 41.190 thùng sản phẩm bị kết luận nhiễm chì vượt mức cho phép.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng Phó CT kiêm Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ NTD Việt Nam đã bày tỏ sự thông cảm với những khó khăn của người dân trên con đường đòi quyền lợi chính đáng.
Tập đoàn URC còn cho rằng, quy định an toàn thực phẩm của Việt Nam là một trong những quy định khắt khe nhất thế giới.
Từ 9h30 đến 11h30 sáng nay (3/6), Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã tổ chức giao lưu trực tuyến với độc giả về chủ đề "Nhận diện nguy cơ và sai lầm khi sử dụng nước giải khát".
Suýt soán ngôi vương của Trà xanh 0 độ nhưng chưa kịp ăn mừng, URC cũng dẫm vào vết xe đổ của người tiền nhiệm.
Dù Công ty TNHH URC Hà Nội đã bị phạt 5,8 tỉ đồng và bị buộc tiêu hủy các lô C2 và Rồng Đỏ nhiễm chì nhưng nhưng phần lớn số nước giải khát này đã bị bán hết ra thị trường.
Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế Nguyễn Văn Nhiên khẳng định, quyết định xử phạt đối với công ty URC có mức cao nhất từ trước đến nay.
Theo đó Công ty TNHH URC Hà Nội (URC) phải chịu mức phạt hơn 5,826 tỉ đồng, trong đó, riêng hành vi bán sản phẩm có chứa hàm lượng chì vượt ngưỡng bị xử phạt hơn 5,812 tỉ đồng.
Hàng loạt các cơ quan báo chí đã đề nghị cơ quan điều tra, làm rõ hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự các tờ báo và các cá nhân qua vụ C2, Rồng Đỏ.
Từng được xem là kẻ đến sau mơ ngôi vương, người hưởng lợi lớn nhất sau sự cố của Tân Hiệp Phát, hiện tại, URC cũng phải đối mặt với scandal về an toàn thực phẩm.
Thanh tra Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu thu hồi 3 lô sản phẩm C2 và Rồng Đỏ có hàm lượng chì vượt mức công bố.
Tâm điểm