Uống rượu say rồi đến nhà hàng xóm xin ngủ nhờ để hiếp dâm bé gái

Ngọc Tú |

Trong vòng 1 tuần, Tâm uống rượu say rồi 2 lần đến nhà hàng xóm xin ngủ nhờ để thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 13 tuổi ngay trong nhà.

Sáng 19/12, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử Vi Văn Tâm (28 tuổi, trú xã Châu Nga, Quỳ Châu, Nghệ An) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, tối muộn 22/6, Tâm sau khi đi uống rượu đã tới nhà ông Diệu - nhà người quen trong bản để ngủ nhờ qua đêm. Vì là hàng xóm và Tâm đã có lần đến xin ngủ nhờ nên không ai trong nhà ông Diệu cảnh giác.

Khi thấy mọi người trong nhà ông Diệu ngủ say, Tâm tiến đến vị trí bé Hiền (13 tuổi, con gái ông Diệu) nằm ngủ và sờ soạng người rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện xong hành vi, Tâm tiếp tục qua giường bên cạnh nằm ngủ đến sáng rồi ra về.

Uống rượu say rồi đến nhà hàng xóm xin ngủ nhờ để hiếp dâm bé gái - Ảnh 1.

Vi Văn Tâm tại phiên toà.

6 ngày sau, Tâm tiếp tục uống rượu say rồi đến nhà ông Diệu để xin ngủ nhờ khi mọi người trong nhà đã say giấc. Vẫn như cũ, Tâm tiến đến vị trí bé Hiền ngủ rồi dùng tay sờ soạng. Khi bị bé gái phản ứng cắn vào tay, Tâm vẫn không buông tha mà tiếp tục bịt miệng bé gái rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Không hét lên được, bé Hiền dùng chân đạp mạnh xuống giường để gây tiếng động mạnh. Mẹ cháu bé ngủ cạnh đó tỉnh dậy và bắt quả tang vụ việc. Cháu Hiền sau đó chạy vào phòng bà nội khóc. Riêng Tâm vẫn ngủ trong nhà rồi đến sáng mới ra về.

Ngày hôm sau, Tâm cùng gia đình đến xin lỗi và làm vía theo phong tục địa phương. Tuy nhiên sự việc sau đó được báo lên cơ quan công an để làm rõ sự việc. Tâm bị công an bắt giữ để điều tra sau đó.

Tại phiên toà xét xử hôm nay, Tâm cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Vi Văn Tâm 12 năm tù giam và buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 40 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại