*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sản phụ sinh con tại nhà. Chồng đã đỡ đẻ cho vợ và dùng dao lam cắt rốn cho con. Ngoài ra, trong thời gian mang thai, sản phụ không tiêm vaccine phòng bệnh nên đứa trẻ đã bị uốn ván sơ sinh.
Trong thời gian mang thai, mẹ cháu bé không tiêm vaccine phòng uốn ván. Khi sinh tại nhà, chồng đỡ đẻ cho vợ và cắt rốn bằng dao lam.
Trong thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một bà mẹ ở Hưng Yên kể về quá trình tự sinh con "tự nhiên" tại nhà và dấy lên trào lưu sinh con "thuận theo tự nhiên". Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng, việc sinh con như vậy là "đánh đu" tính mạng của cả mẹ và bé.
Gần đây, trên mạng xã hội với nhóm Thai sản thuận tự nhiên – Betibuti chia sẻ nhau về những cách sinh đẻ thuận theo tự nhiên. Nhiều người không khỏi rùng mình.
PGS.TS Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế cho biết, phong trào anti vaccine rất nguy hiểm, nó có thể khiến các dịch bệnh mà chúng ta đã nỗ lực thanh toán có thể quay trở lại bất cứ lúc nào.
Tiêm chủng mở rộng (TCMR) luôn bảo đảm 3 yêu cầu cơ bản là: Nâng cao chất lượng tiêm chủng, bảo đảm an toàn tiêm chủng, từ đó nâng cao tỉ lệ tiêm chủng. Tất cả các loại vaccine đều phải trải qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt mới được đưa vào sử dụng.
Bé Lầu V.M (15 ngày tuổi, quê xã Na Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng co giật liên tục, bụng trướng. Xét nghiệm cho thấy, bé bị nhiễm trùng uốn ván cuống rốn.
Tâm điểm