"Ước mơ vươn tới một ngôi sao": Người đổi đời phú quý, kẻ túng quẫn vì bi kịch liên hoàn

Tua vít |

Dàn diễn viên "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" sau 19 năm giờ đây đã đi theo con đường riêng của mình. Người tìm được chốn yên ấm, giàu sang, kẻ bị đưa đẩy đến vực thẳm bi thương.

Gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x là loạt phim Hàn Quốc "sướt mướt", lấy đi nước mắt của bao người bằng những câu chuyện số phận bi thương.

"Ước mơ vươn tới một ngôi sao" cũng là một tác phẩm đi vào lòng người xem như thế. Sau 19 năm, khán giả không khỏi thắc mắc, liệu dàn diễn viên tài năng năm xưa giờ này ra sao?

Cuộc sống của họ sau gần 2 thập kỷ đã thay đổi quá nhiều, người xuất thân danh giá tìm được chốn yên ấm, giàu sang bằng chính sự nỗ lực của bản thân, người bị số phận đưa đẩy để rồi giờ đây âm dương cách biệt với bạn bè và người hâm mộ.

Cha In Pyo (Joon Hee): Từ bỏ quyền thừa kế bạc tỉ lấy hạnh phúc giản đơn

Vào vai người thừa kế của một gia tộc giàu có trong phim, Cha In Pyo ngoài đời cũng là một trong những ngôi sao "ngậm thìa vàng" từ khi còn trong nôi của showbiz Hàn.

Anh là con trai của chủ tịch Cha Soo Woong, người thành lập công ty vận tải Woo Sung lớn thứ 4 tại Hàn Quốc vào năm 1974, tuy nhiên, do bố mẹ ly hôn nên anh sang Mỹ với mẹ từ nhỏ và học tại đây.

Cha In Pyo từ bỏ quyền thừa kế bạc tỉ để theo đuổi nghiệp diễn từ chính đôi tay của mình.

Thành công từ bộ phim "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" giúp nam diễn viên trở thành một ngôi sao lớn của châu Á.

Chăm chỉ đóng phim suốt từ năm 1997 - 2010, sau đó Cha In Pyo không còn nhận nhiều lời mời diễn xuất nữa mà tập trung vào việc chăm sóc gia đình với cậu con trai và 2 cô con gái nuôi.

Về nhan sắc, sau 19 năm, nam diễn viên vẫn trẻ trung như vậy, thân hình ngày càng vạm vỡ và có chút phong trần hơn.

Ước mơ vươn tới một ngôi sao: Người đổi đời phú quý, kẻ túng quẫn vì bi kịch liên hoàn - Ảnh 1.

Cha In Pyo cùng vợ và các con

Ước mơ vươn tới một ngôi sao: Người đổi đời phú quý, kẻ túng quẫn vì bi kịch liên hoàn - Ảnh 2.

Thân hình đáng ngạc nhiên của nam diễn viên viên vào năm 2011 (trái) và hình ảnh của anh vào năm 2015 (phải)

Tuy ít tham gia hoạt động giải trí, nhưng gia tài của anh lại không vì thế là sụt giảm.

Năm 2011, Cha In Pyo và vợ Shin Ae Ra xếp hạng thứ 3 trong số ngôi sao Hallyu sở hữu bất động sản đắt đỏ nhất sau cặp Jang Dong Gun - Go So Young và đại gia nhà đất Seo Taiji.

Cặp vợ chồng sở hữu một căn biệt thự trị giá 22,3 tỉ won (430 tỉ đồng) tại khu nhà giàu Cheongdamdong, một tòa nhà 8 tầng ở quận Gangnam trị giá 7,3 tỉ won (140 tỉ đồng) song lại gặp vấn đề về nợ nần.

Ước mơ vươn tới một ngôi sao: Người đổi đời phú quý, kẻ túng quẫn vì bi kịch liên hoàn - Ảnh 3.

Ước mơ vươn tới một ngôi sao: Người đổi đời phú quý, kẻ túng quẫn vì bi kịch liên hoàn - Ảnh 4.

Ước mơ vươn tới một ngôi sao: Người đổi đời phú quý, kẻ túng quẫn vì bi kịch liên hoàn - Ảnh 5.

Nhà của vợ chồng Cha In Pyo - Shin Ae Ra

Không chỉ giàu có về vật chất, Cha In Pyo và vợ còn là hai nghệ sĩ giàu lòng nhân ái khi liên tục tham gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2006, họ đã được trao giải thưởng về những cống hiến của mình và đặc biệt là việc làm cha mẹ đỡ đầu cho trẻ mồ côi.

Ahn Jae Wook (Min Hee): Vượt qua bạo bệnh để rồi hạnh phúc bên vợ con

Trong làng giải trí Hàn Quốc, rất ít nghệ sĩ có thể vừa chinh phục khán giả đồng thời với tư cách diễn viên và ca sĩ, nhưng Ahn Jae Wook đã làm được.

Suốt nhiều năm, Ahn Jae Wook đã trở thành hiện tượng trong làng nhạc và điện ảnh nước nhà.

Đơn cử với "Ước mơ vươn tới một ngôi sao", nam nghệ sĩ đã vụt sáng thành một trong những mỹ nam Hàn sáng giá bậc nhất thời bấy giờ.

Từ năm 1997 cho đến nay, anh đã bỏ túi 14 tác phẩm truyền hình, 5 tác phẩm điện ảnh, 5 album nhạc, và rất nhiều tác phẩm sân khấu cùng hơn 12 giải thưởng nghệ thuật danh giá.

Ước mơ vươn tới một ngôi sao: Người đổi đời phú quý, kẻ túng quẫn vì bi kịch liên hoàn - Ảnh 6.

Sự nghiệp đang lên, Ahn Jae Wook bất ngờ khiến làng giải trí chấn động với tin tức về việc anh bị xuất huyết não ở Mỹ vào ngày 3/2/2013.

Sự cố này đã khiến nam diễn viên suýt chết, nhưng may mắn thay anh đã thực hiện phẫu thuật não ở Mỹ và bình phục hoàn toàn sau đó 1 năm.

Hạnh phúc đã mỉm cười với Ahn Jae Wook sau nhiều biến cố, khi anh ngỏ lời kết hôn cùng bạn gái là nữ diễn viên nhạc kịch Choi Hyun Joo kém anh 11 tuổi tại Thái Lan vào tháng 3/2015.

Hai người kết hôn vào ngày 1/6 cùng năm với sự chúc phúc của rất nhiều ngôi sao lớn như Jang Geun Suk, Jang Dong Gun, Kim Jong Kook,... trong một đám cưới lãng mạn, tuyệt đẹp ở Seoul.

Tháng 2/2016, nam diễn viên khoe ảnh con gái đầu lòng trên Instagram. Giờ đây, Ahn Jae Wook đã trở thành một người đàn ông hạnh phúc với cuộc sống viên mãn bên vợ và con gái.

Ước mơ vươn tới một ngôi sao: Người đổi đời phú quý, kẻ túng quẫn vì bi kịch liên hoàn - Ảnh 7.

Ước mơ vươn tới một ngôi sao: Người đổi đời phú quý, kẻ túng quẫn vì bi kịch liên hoàn - Ảnh 8.

Ước mơ vươn tới một ngôi sao: Người đổi đời phú quý, kẻ túng quẫn vì bi kịch liên hoàn - Ảnh 9.

Đám cưới lãng mạn của cặp đôi

Ước mơ vươn tới một ngôi sao: Người đổi đời phú quý, kẻ túng quẫn vì bi kịch liên hoàn - Ảnh 10.

Con gái đầu lòng của tài tử "Ước mơ vươn tới một ngôi sao"

Choi Jin Sil (Yun Hee): Bị bạo hành, tự tử vì dư luận, bi kịch liên hoàn của người thân

Khởi nghiệp từ năm 1988, Choi Jin Sil trở thành ngôi sao phù hợp nhất với cái tên "nữ diễn viên quốc dân" và hàng loạt danh hiệu khác như "cô tiên quốc dân" đến "chị gái quốc dân", "bà mẹ quốc dân"... bằng diễn xuất lay động lòng người.

Sau "Ước mơ vươn tới một ngôi sao", Choi Jin Sil trở thành ngôi sao truyền hình được ưa thích nhất.

Được truyền thông ưu ái, tham gia loạt phim gây sốt, cố diễn viên nắm trong tay khối tài sản 5 tỉ won (gần 100 tỉ đồng) vào thời điểm năm 2009 bao gồm cả bất động sản và tiền tiết kiệm ngân hàng.

Ước mơ vươn tới một ngôi sao: Người đổi đời phú quý, kẻ túng quẫn vì bi kịch liên hoàn - Ảnh 11.

Tuy giàu có, thành công là vậy, nhưng cuộc sống hôn nhân của Choi Jin Sil lại là mồi lửa dẫn đến bi kịch cuộc đời cô, dẫn đến sự ra đi đột ngột của bản thân cô và đồng loạt 3 người thân yêu sau đó.

Năm 2000, Choi Jin Sil kết hôn với cầu thủ bóng chày Jo Sung Min khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp nhưng chỉ sau 2 năm, cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Năm 2003, truyền thông Hàn dậy sóng khi bức ảnh cô phải nằm viện vì bị đánh xuất hiện trên mạng.

Người chồng cũ đã thừa nhận hành vi tàn bạo của mình. Anh này có lần bị cảnh sát bắt vì hành vi đánh đập vợ khi đang say xỉn. Chính Choi Jin Sill cho biết, cô đã bị chồng hành hung trong một thời gian dài.

Ước mơ vươn tới một ngôi sao: Người đổi đời phú quý, kẻ túng quẫn vì bi kịch liên hoàn - Ảnh 12.

Ước mơ vươn tới một ngôi sao: Người đổi đời phú quý, kẻ túng quẫn vì bi kịch liên hoàn - Ảnh 13.

Kết hôn tưởng chừng hạnh phúc nhưng Choi Jin Sil đã gặp phải bi kịch cuộc đời. Cô bị chồng cũ hành hạ suốt 2 năm hôn nhân

Ngày 2/10/2008, Choi Jin Sil được phát hiện là đã treo cổ tự tử trong buồng tắm. Nguyên nhân cái chết của cô được cho là do chứng trầm cảm và những đau khổ do các tin đồn thất thiệt gây ra.

Bị đồn thổi là ráo riết đòi nợ khiến người bạn thân Ahn Jung Hwan phải túng quẫn đến mức tự sát, Choi Jin Sil đã tìm đến cái chết để chứng minh mình trong sạch giữa sức ép nặng nề của dư luận.

Vào tháng 2/2010, em trai cô - ca sỹ Choi Jin Young tự tử vì ấm ức trước sự ra đi của người chị vào 2 năm trước và bằng đúng cách mà chị mình đã lựa chọn.

Kéo theo đó, chồng cũ Choi Jin Sil - Jo Sung Min - cũng tự tử bằng một chiếc dây lưng.

Một thời gian ngắn sau, quản lý cũ của cố diễn viên "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" cũng tự vẫn bằng thuốc ngủ. Bi kịch liên hoàn này đến giờ vẫn còn là nỗi ám ảnh trong giới nghệ sĩ Hàn.

Ước mơ vươn tới một ngôi sao: Người đổi đời phú quý, kẻ túng quẫn vì bi kịch liên hoàn - Ảnh 14.

Ước mơ vươn tới một ngôi sao: Người đổi đời phú quý, kẻ túng quẫn vì bi kịch liên hoàn - Ảnh 15.

Ước mơ vươn tới một ngôi sao: Người đổi đời phú quý, kẻ túng quẫn vì bi kịch liên hoàn - Ảnh 16.

Sau sự ra đi của Choi Jin Sil là bi kịch liên hoàn của những người thân xung quanh cô

Hiện nay, những gì còn lại trong gia đình nữ minh tinh quá cố Choi Jin Sil là hai người con thơ.

Hwan Hee, Joon Hee xuất hiện trong một chương trình truyền hình vào năm 2014. Hai em sống cùng bà ngoại sau khi bố mẹ qua đời và luôn tự lập, lạc quan nhìn về phía trước.

Joon Hee thể hiện niềm đam mê với bộ môn vũ đạo, ca hát và đặc biệt ước mơ về một tương lai được trở thành diễn viên nổi tiếng giống như mẹ.

Trong khi đó, Hwan Hee lại giống người cha quá cố của mình với khả năng chơi bóng chày. Vẻ ngoài điển trai của cậu gây ấn tượng với khán giả qua những thước phim hiếm hoi.

Ước mơ vươn tới một ngôi sao: Người đổi đời phú quý, kẻ túng quẫn vì bi kịch liên hoàn - Ảnh 17.

Joon Hee đam mê ca hát, vũ đạo và diễn xuất

Ước mơ vươn tới một ngôi sao: Người đổi đời phú quý, kẻ túng quẫn vì bi kịch liên hoàn - Ảnh 18.

Hwan Hee lại rất điển trai và bộc lộ tài năng bóng chày từ nhỏ

Jeon Do Yeon (Soon Ae): Từ nữ hoàng phim nóng thành Ảnh hậu Cannes

Ước mơ vươn tới một ngôi sao: Người đổi đời phú quý, kẻ túng quẫn vì bi kịch liên hoàn - Ảnh 19.

Là một thành viên trong dàn nghệ sĩ "Ước mơ vươn tới một ngôi sao", nhưng Jeon Do Yeon lại không giành được sự chú ý nhờ tác phẩm này mà lại đi lên từ phim 18+.

Cô trở thành gương mặt sáng giá mà các đạo diễn muốn tìm tới khi phim có những cảnh nóng.

Hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, cuối cùng Jeon Do Yeon đã tìm được thành công khi trở thành Ảnh hậu của LHP Cannes năm 2007, cũng là gương mặt châu Á hiếm hoi và nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên vinh dự được nhận về giải thưởng cao quý này.

Ước mơ vươn tới một ngôi sao: Người đổi đời phú quý, kẻ túng quẫn vì bi kịch liên hoàn - Ảnh 20.

Jeon Do Yeon là đại diện của Hàn Quốc thường xuyên xuất hiện tại LHP Cannes

Chính thành công này đã đem về cho cô danh vọng và tiền bạc.

Sau khi trở thành báu vật của điện ảnh nước nhà, mức cát-xê của Do Yeon đột ngột tăng vọt, giữ ở mức 300 - 400 triệu won (6 - 8 tỉ đồng) tương đương với Jeon Ji Hyun, Han Hyo Joo vào năm 2015.

Năm 2016, cát-xê của cô được đồn là chạm nóc 90 triệu won (1,7 tỉ) cho mỗi tập phim "Good Wife".

Tưởng rằng quá khứ đóng phim 18+ sẽ khiến Jeon Do Yeon lận đận trong chuyện hôn nhân nhưng không, cô nhanh chóng kết hôn và hạnh phúc bên gia đình với cuộc sống giản đơn như bao người phụ nữ khác.

Ở độ tuổi 34, nữ diễn viên kết hôn cùng thương nhân Kang Shi Kyu chỉ sau 4 tháng hẹn hò. Vào tháng 1/2009, cô hạ sinh bé gái đầu lòng.

Bản thân cô tiết lộ rằng, chồng là một người thấu hiểu và không hề nảy ý phản đối khi người bạn đời của mình đóng cảnh nóng táo bạo trên màn ảnh.

Ước mơ vươn tới một ngôi sao: Người đổi đời phú quý, kẻ túng quẫn vì bi kịch liên hoàn - Ảnh 21.

Hình ảnh hiếm hoi của Jeon Do Yeon cùng chồng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại