Ưng Hoàng Phúc và bà xã Kim Cương: 10 năm bên nhau vẫn nhìn với đôi mắt tình si

Ý An (tổng hợp) |

Câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bên nhau những ngày cơ cực, khó khăn nhất

Ưng Hoàng Phúc từng kể, anh và vợ gặp nhau lần đầu tại một quán cà phê. Ngoại hình xinh đẹp, chỉn chu cùng đôi chân dài thẳng tắp của Kim Cương đã gây ấn tượng với Ưng Hoàng Phúc. Anh không hề biết nữ người mẫu còn "phấn khích" hơn vì Ưng Hoàng Phúc chính là thần tượng âm nhạc của cô một thưở.

Tuy nhiên, lúc đó Ưng Hoàng Phúc đi cùng với mấy cô gái đẹp khác, nên Kim Cương giữ phép lịch sự, tỏ vẻ không quan tâm, lâu lâu chỉ liếc chút xíu.

Sau đó, qua sự giới thiệu của Quế Vân, hai người đã hợp tác với nhau trong một MV. Vì đóng vai tình nhân, có nhiều cử chỉ thân mật như âu yếm, nắm tay, ôm nhau... nên Kim Cương đã nhanh chóng "say nắng" nam ca sĩ điển trai ấy. Nhưng để "giữ giá" của mình, Kim Cương không thể lộ hay bày tỏ tình cảm của mình cho Ưng Hoàng Phúc biết.

Ưng Hoàng Phúc và bà xã Kim Cương: 10 năm bên nhau vẫn nhìn với đôi mắt tình si - Ảnh 1.

Rồi trò chuyện qua lại, Ưng Hoàng Phúc như bị "bỏ bùa". Có giai đoạn lưu diễn xa nhà 1 tháng trời, anh liên tục lấy điện thoại ra tra tử vi của mình và Kim Cương xem có đến được với nhau hay không. Và dù là người cảm mến sau nhưng Ưng Hoàng Phúc lại chủ động "cầm cưa" trước.

Để "tán tỉnh" Kim Cương, giọng ca Thà rằng như thế đã chủ động bắt chuyện, thường xuyên lấy cớ là "người yêu" trong MV hợp tác chung để nhắn tin cho bà xã: "Đang làm gì đó người yêu? Gặp nhau xíu cho đỡ nhớ coi!".

Sau đó, cả hai nhận ra tình cảm mãnh liệt mình dành cho đối phương nên quyết định đến với nhau. Năm 2012, cặp đôi về chung một nhà. Năm 2016, họ chào đón cậu con trai Quốc Minh nhưng mãi tới năm 2018, đám cưới mới chính thức được diễn ra.

Càng ở lâu càng gắn bó với nhau hơn

Thời điểm mới công khai quan hệ, Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương gặp không ít trắc trở. Nhiều người cho rằng Kim Cương "không xứng" với Ưng Hoàng Phúc vì cô đã trải qua một đời chồng và có một cậu con trai riêng.

Nhưng Ưng Hoàng Phúc chưa bao giờ câu nệ chuyện đó. Thậm chí, anh còn đối xử rất tốt với con riêng của Kim Cương. Vì biết cậu bé thích được ôm hôn, nên mỗi lần gặp gỡ Ưng Hoàng Phúc đều chủ động bày tỏ tình cảm với cậu bé. Chính điều đó đã khiến Kim Cương cảm thấy hạnh phúc. Cô gọi chồng là "ông bố của năm" và cho rằng mình có phước khi lấy được anh.

Còn với Ưng Hoàng Phúc, bà xã cũng chính là một báu vật. Bởi trong giai đoạn anh suy sụp và bế tắc nhất, cô đã ở bên cạnh, trở thành nguồn động viên và chỗ dựa cho anh.

Ưng Hoàng Phúc và bà xã Kim Cương: 10 năm bên nhau vẫn nhìn với đôi mắt tình si - Ảnh 2.

Khoảng thời gian đó, khi tên tuổi đang trên đà phát triển, Ưng Hoàng Phúc bất ngờ gặp chấn thương, đối mặt với nguy cơ tàn phế, phải dừng tất cả hoạt động nghệ thuật để chữa bệnh.

Đưa Ưng Hoàng Phúc đi hết chỗ này kia để chữa bệnh, Kim Cương chứng kiến hết những nỗi đau về cả tinh thần lẫn thể xác ông xã phải gánh chịu.

Ưng Hoàng Phúc gần như "tán gia bại sản" vì dốc hết tiền chữa bệnh, anh đã phải trải qua tổng cộng 4 ca mổ nhưng vẫn không thể lành lặn như trước. Nhiều lúc căn bệnh hành hạ, nam ca sĩ chỉ có thể nằm sấp mà kêu khóc, việc di chuyển đi lại dù chỉ vài bước cũng làm Ưng Hoàng Phúc đau đến rớt nước mắt. Khi ấy mọi việc từ chăm lo con cái, ăn uống hàng ngày đều do Kim Cương một tay quán xuyến. Vừa lo toan mọi việc chu toàn, vừa làm điểm tựa vững chắc cho chồng.

Sau khi chồng khỏi bệnh, Kim Cương lại tiếp tục trở thành hậu phương vững chắc, để chồng yên tâm quay trở lại showbiz. Thay vì việc bước lên sàn diễn để tỏa sáng, Kim Cương lui về ở ẩn, làm "trợ lý công việc" cho chồng. Tất tần tật mọi việc liên quan đến Ưng Hoàng Phúc đều qua tay Kim Cương, từ ăn mặc, lên lịch đi quay, thu âm ca khúc, thậm chí là góp ý chỉnh sửa kịch bản...

Bù lại, điều Kim Cương nhận được chính là một tổ ấm viên mãn, hạnh phúc. Một người chồng người cha rất tuyệt vời của các con.

Kim Cương từng tâm sự, chính Ưng Hoàng Phúc đã tạo nên cô trưởng thành như ngày hôm nay. Anh ấy không chỉ là chồng, mà còn như một người thầy, một người bạn, một người tri kỉ.

Khi được hỏi đã gắn bó với nhau một thập kỷ, liệu tình cảm vợ chồng có phai nhạt theo thời gian thì Kim Cương rất tự tin chia sẻ: "Quan trọng là ở mình. Riêng tôi cảm thấy càng đi với nhau nhiều càng hiểu, yêu thương nhau nhiều hơn".

Với Kim Cương, Ưng Hoàng Phúc "lề mề", chậm chạp như "rùa bò lật ngửa" còn với Ưng Hoàng Phúc, vợ anh "hung dữ, thường xuyên động tay động chân với chồng" nhưng họ có thể tìm được hạnh phúc vì nhẫn nại và tôn trọng nhau.

Cả hai bày tỏ hài lòng vì được "sống đúng với bản thân, chấp nhận và thông cảm cho những tật xấu của nhau". Đây  cũng chính là cách để họ tìm thấy niềm vui, sự tích cực trong cuộc sống hôn nhân.

Mới đây, khi đăng tải một bức ảnh của hai vợ chồng lên mạng xã hội, Kim Cương vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đôi mắt chồng vẫn nhìn mình đầy "tình si" như thuở ban đầu. Và đó là điều khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại